Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển

ANH TUẤN 01/07/2026 - 20:51

Chiều 30/6, Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2016 - 2026) và 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đánh dấu chặng đường phát triển của một diễn đàn học thuật chuyên ngành luật.

Tiền thân của Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn là Bản tin Thông tin Pháp lý của Khoa Luật - Đại học Huế, được cấp phép xuất bản năm 2009. Sau khi Khoa Luật trở thành Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế vào năm 2015, nhu cầu công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp luật ngày càng tăng. Ngày 6/6/2016, tạp chí chính thức được cấp phép hoạt động.

pgsts-doan-duc-luong-hieu-truong-nha-truong-khen-thuong-thanh-vien-co-dong-gop-trong-hoat-dong-phat-trien-tap-chi
PGS. TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, ĐH Huế khen thưởng các thành viên có đóng góp trong hoạt động phát triển tạp chí

Sau 10 năm, tạp chí từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống các tạp chí khoa học chuyên ngành luật ở Việt Nam. Năm 2017, tạp chí được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN 2525-2666. Đến năm 2020, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đưa tạp chí vào danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình ngành Luật học với mức 0,5 điểm.

Năm 2025 ghi dấu bước phát triển mới khi mức điểm công trình khoa học của tạp chí được nâng lên 0,75 điểm. Cùng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận tăng tần suất xuất bản từ ba tháng một số lên hai tháng một số, đáp ứng nhu cầu công bố nghiên cứu ngày càng lớn.

ts-bui-van-loi-pho-giam-doc-dai-hoc-hue-tang-hoa-chuc-mung
TS Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc ĐH Huế tặng hoa chúc mừng

Đến năm 2026, tạp chí tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép hoạt động đối với cả tạp chí in và tạp chí điện tử. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, mở rộng kênh tiếp cận bạn đọc và nâng cao hiệu quả phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học.

Theo Ban Biên tập, đến nay tạp chí đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.000 bài viết của các nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia trên cả nước; xuất bản 39 số định kỳ với 472 bài viết được đăng tải.

Tin nên đọc

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Tạp chí nhấn mạnh, thành quả đạt được trong 10 năm qua là nền tảng quan trọng để Tạp chí tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Tạp chí xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng học thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện các tiêu chuẩn xuất bản khoa học và từng bước hội nhập với các hệ thống chỉ mục, cơ sở dữ liệu khoa học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Dịp này, Ban Tổ chức tri ân các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập qua các thời kỳ và khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển của Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn.

pgsts-doan-duc-luong-hieu-truong-nha-truong-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-tong-bien-tap-tap-chi-phap-luat-va-thuc-tien
PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Cao Đình Lành giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn

Cũng tại buổi lễ, Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Cao Đình Lành, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn nhiệm kỳ mới.

Sau một thập kỷ hoạt động, Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn đã trở thành kênh công bố, trao đổi học thuật của giới nghiên cứu pháp lý, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, kết nối đội ngũ chuyên gia và lan tỏa các giá trị khoa học pháp lý trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Bài liên quan

Mới nhất

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển