CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sáp nhập Khánh Hòa - Ninh Thuận: Mở ra không gian phát triển mới cho Nam Trung Bộ
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước là bước đi có tính chiến lược lâu dài, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo lập không gian phát triển mới, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh đó, chủ trương sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận không chỉ là sự điều chỉnh về địa giới hành chính, mà còn mở ra một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của khu vực Nam Trung Bộ trong những năm tới.
Tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cao năng lực thu hút đầu tư
Trong tiến trình đổi mới, xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp là một chủ trương lớn, xuyên suốt, được Đảng và Nhà nước kiên trì thực hiện. Đây không phải là sự điều chỉnh mang tính tình thế, mà là bước đi chiến lược nhằm tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng hợp lý hơn, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của từng địa phương, từng vùng.
Chủ trương sáp nhập Khánh Hòa - Ninh Thuận đặt trong tổng thể đó càng cho thấy tầm nhìn dài hạn của Trung ương. Hai địa phương có vị trí địa kinh tế - chính trị quan trọng ở khu vực Nam Trung Bộ, có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội; đồng thời bổ trợ cho nhau về cơ cấu kinh tế và định hướng phát triển. Việc hợp nhất không gian phát triển sẽ tạo điều kiện để phát huy tối đa lợi thế so sánh, khắc phục những hạn chế về quy mô, phân tán nguồn lực và liên kết vùng còn chưa tương xứng với tiềm năng.
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Long Biên cho rằng, sau sáp nhập, tỉnh mới có điều kiện thuận lợi hơn trong việc xây dựng và triển khai quy hoạch tổng thể đồng bộ, tránh tình trạng manh mún, chồng chéo trong phát triển hạ tầng, công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội sẽ được triển khai trên một không gian thống nhất, góp phần rút ngắn thời gian phối hợp, giảm chi phí trung gian và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Đây cũng là tiền đề quan trọng để hình thành các cực tăng trưởng mới, có sức lan tỏa lớn, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của khu vực Nam Trung Bộ và cả nước.
Những kết quả thu hút đầu tư tạo nền tảng vững chắc
Theo ông Nguyễn Long Biên, nhìn lại thực tiễn phát triển những năm gần đây, có thể thấy cả Khánh Hòa và Ninh Thuận đều đạt được những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Riêng năm 2025, Khánh Hòa mới đã thu hút khoảng 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư, bao gồm cả vốn trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhiều dự án lớn trong lĩnh vực hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị, du lịch - dịch vụ đã và đang được triển khai, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
Ở phía Nam tỉnh, khu vực Nam Khánh Hòa - Ninh Thuận tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm năng lượng của cả nước, với hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời, công nghiệp phụ trợ được đầu tư trong thời gian qua. Đặc biệt, các dự án năng lượng quy mô lớn như hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đang được triển khai đồng bộ, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị mới gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Một điểm nhấn quan trọng trong không gian phát triển mới sau sáp nhập chính là vai trò của Ban Quản Lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp trong đó Khu kinh tế Vân Phong (KKT Vân Phong) - với vị trí chiến lược về cảng biển, logistics, công nghiệp và dịch vụ... được xác định là một trong những đầu tàu thu hút đầu tư, dẫn dắt tăng trưởng của tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập.
Theo ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban Quản Lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, việc sáp nhập Khánh Hòa - Ninh Thuận đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc mở rộng không gian phát triển của KKT Vân Phong, kết nối chặt chẽ với các khu vực công nghiệp, năng lượng, đô thị và dịch vụ trong toàn tỉnh mới.
“Không gian phát triển được mở rộng sẽ giúp KKT Vân Phong thu hút tốt hơn các dự án quy mô lớn, mang tính liên ngành, liên vùng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, cảng biển, năng lượng và đô thị - dịch vụ. Khi nguồn lực được điều phối thống nhất, môi trường đầu tư minh bạch, ổn định hơn, niềm tin của nhà đầu tư sẽ tiếp tục được củng cố”, ông Trần Minh Chiến nhấn mạnh.
Không gian phát triển liên hoàn - lợi thế cạnh tranh mang tính vùng
Cũng theo ông Trần Minh Chiến, việc sáp nhập Khánh Hòa - Ninh Thuận tạo ra một không gian phát triển liên hoàn, kết nối chặt chẽ giữa đô thị du lịch - dịch vụ ven biển với các khu vực công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao ở phía trong. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương.
Sự kết hợp giữa thế mạnh du lịch, dịch vụ, logistics biển của Khánh Hòa với thế mạnh năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch của Ninh Thuận sẽ tạo nên một cấu trúc kinh tế cân bằng, bền vững hơn. Không gian phát triển mới cho phép địa phương thu hút các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thay vì chỉ tập trung vào những dự án đơn lẻ, ngắn hạn.
Hạ tầng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh mới sau sáp nhập. Trên không gian phát triển thống nhất, hệ thống giao thông trục Bắc - Nam, các tuyến ven biển, đường liên vùng, cùng hạ tầng cảng biển, logistics và hàng không sẽ được quy hoạch, đầu tư đồng bộ hơn.
Việc phát triển hạ tầng không chỉ phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng sống của người dân, từng bước hình thành các đô thị hiện đại, văn minh - những tiêu chí quan trọng trong lộ trình phát triển ở tầm cao hơn.
Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định, từ những kết quả đạt được và những lợi thế rõ ràng sau sáp nhập, có thể khẳng định chủ trương sáp nhập Khánh Hòa - Ninh Thuận mở ra một chặng đường phát triển mới đầy triển vọng. Không gian phát triển được mở rộng, nguồn lực được tập trung, cơ chế điều hành được thống nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, triển khai những dự án có sức lan tỏa lớn, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Đọc tiếp
- Giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi bom đạn từng cày xới từng tấc đất, hang Tám Cô là biểu tượng bất tử của lòng dũng...
- Chiều ngày 31-1-2026 mới chính thức khai mạc và tổ chức các hoạt động của Ngày hội “Xuân đoàn kết-Tết sum vầy” do...
- Giữa đại ngàn Trường Sơn, ở nơi xã biên giới Kim Phú, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã góp phần...
- Ngày 8/2, tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân tổ chức chương trình tặng quà, chúc Tết hộ gia đình có...
- Theo khảo sát trong tháng 12/2025, đa số khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ tại điểm dừng xe Km96+100 đầu tiên...
Mới nhất
- Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam, Tết Nguyên đán là mốc chuyển giao thời gian thiêng liêng, đồng thời là...
- Chính phủ giao Bộ Quốc phòng sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên chức vụ Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã tại...
- Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số (CĐS), khi công nghệ đang len sâu vào mọi mặt đời sống xã hội, Hội Cựu...
- Trong khuôn khổ chương trình phối hợp hoạt động thường niên giữa Hội CCB và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vừa...
- Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và đón chào Xuân mới Bính Ngọ, Ban Liên lạc...
- Thông qua chương trình “Xuân yêu thương 2026”, Đà Nẵng kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một không gian trải...
- Ngày 8/2, tại Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của...
- Sáng 8-2, trong khuôn khổ chuyến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết...
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 8-2, tại Trung tâm hội nghị quốc tế (Hà Nội), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban...
- Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình...
- Cỡ chữ Mặc định













