Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

LLVT tỉnh Điện Biên: Giữ lửa biên cương, lan tỏa sức sống từ những bản làng vùng cao

PV 10/12/2025 - 16:35

Nhưng để sự bình yên ấy được giữ mãi, đã có biết bao bước chân người lính lặng lẽ in trên những dốc núi, bao giọt mồ hôi thấm xuống từng mét đất biên cương.

Những buổi sớm tinh mơ ở Điện Biên bao giờ cũng khoác lên mình một màu sương bảng lảng, thứ màu trong trẻo nhưng cũng đầy trầm mặc của núi rừng Tây Bắc. Giữa không gian ấy, tiếng suối róc rách dưới chân đồi, tiếng trẻ nhỏ gọi nhau đến điểm trường, tiếng gà gáy vọng lại từ các nếp nhà thấp thoáng trong thung sâu… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một nhịp sống bình yên đến lạ. Nhưng để sự bình yên ấy được giữ mãi, đã có biết bao bước chân người lính lặng lẽ in trên những dốc núi, bao giọt mồ hôi thấm xuống từng mét đất biên cương.

Trong năm 2025, khi tình hình tội phạm ma túy, buôn lậu, vượt biên trái phép còn nhiều phức tạp, LLVT tỉnh Điện Biên càng vững vàng triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Từng buổi học chính trị, từng đợt sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”, từng ngày văn hóa – tinh thần đều được duy trì nghiêm túc, giúp toàn thể cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh trước mọi khó khăn. Họ bước vào năm với một tinh thần đầy quyết tâm: giữ đất, giữ dân, giữ từng đường biên mốc giới bằng cả trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc.

Trong quá trình chuẩn bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2/9/2025, đồng chí Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, đã trực tiếp kiểm tra kho vũ khí, trang bị của đơn vị. Hình ảnh Đại tá Thiêm cẩn trọng quan sát từng khẩu súng, từng chi tiết bảo dưỡng trong kho vũ khí – nơi những cán bộ, chiến sĩ đang miệt mài rà soát trang bị – như một minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và sự tỉ mỉ đặc trưng của người lính thời bình. Người đứng đầu LLVT tỉnh luôn hiện diện ở những nơi quan trọng nhất, truyền cho bộ đội niềm tin, sự chuẩn xác và tinh thần sẵn sàng trước mọi tình huống.

z7304892173175_b9eb0a9546b4bc95b0bc65a02f29424d

Đồng chí Đại tá Trịnh Đức Thiêm. Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên kiểm tra Vũ khí trang bị chuẩn bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Quốc khánh 2/9/2025.

 Không chỉ quan tâm đến xây dựng chính quy, Đại tá Trịnh Đức Thiêm còn thường xuyên trực tiếp về cơ sở để lắng nghe dân, nắm bắt tâm tư địa phương. Trong một buổi làm việc với Đảng ủy xã Sín Thầu, đồng chí Thiêm đã trao đổi thẳng thắn, chân tình với lãnh đạo xã về những khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội, về công tác bảo vệ đường biên, mốc giới và tình hình an ninh ở khu vực cực Tây của Tổ quốc. Khung cảnh buổi làm việc, nơi đại diện lực lượng quân sự và cấp ủy địa phương cùng ngồi lại trong tinh thần xây dựng, đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng – chính quyền – quân đội, tạo nên bức tranh ấm áp của niềm tin và sự đồng thuận.

z7304892178749_4f1f25b7a945c851beecbd6d732835d0

Đồng chí Đại tá Trịnh Đức Thiêm. Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thăm và làm việc với Đảng ủy xã Sín Thầu

Song song với công tác tham mưu và dân vận, lực lượng vũ trang tỉnh còn ghi dấu bằng hàng loạt hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nhân dân. Trong năm 2025, các đơn vị đã sửa chữa 241 ngôi nhà bị xuống cấp, xây mới 80 căn nhà kiên cố cho gia đình khó khăn, giúp đồng bào xóa 73 căn nhà tạm chỉ đủ che nắng nhưng không thể chống gió. Việc hỗ trợ di dời 35 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở khi mùa mưa về cũng là minh chứng cho tinh thần “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”. Mỗi khi thiên tai ập đến, người lính lại có mặt, bất kể ngày đêm, để cứu chữa người bị thương, dựng lại mái nhà bị gió quật sập, sửa từng mét đường điện bị hỏng… chỉ để bà con yên tâm bám bản, bám đất.

Nhiệm vụ huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu tiếp tục là điểm sáng trong năm. Trên những thao trường dốc đá, tiếng hô khẩu lệnh vang vọng giữa đại ngàn. Dưới cái nắng gắt hoặc trong cái lạnh len qua từng lớp áo, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài rèn luyện theo phương châm “cơ bản – thiết thực – vững chắc”. Kết quả huấn luyện năm 2025 hết sức ấn tượng khi tất cả các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hơn 83% đạt khá và giỏi, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, phòng không nhân dân… không chỉ nâng cao khả năng tác chiến mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội – công an – biên phòng.

Trong quá trình chuẩn bị cho Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, đồng chí Đại tá Trịnh Đức Thiêm tiếp tục trực tiếp kiểm tra khu vực xây dựng hệ thống thiết bị Sở Chỉ huy. Hình ảnh người chỉ huy cao nhất của LLVT tỉnh tận tay xem xét từng tuyến hào, từng mô hình công trình, từng vị trí đặt khí tài… cho thấy tinh thần làm việc nghiêm túc, tận tâm và quyết đoán. Từ những chi tiết ấy, có thể thấy rõ sự chuẩn bị chu đáo, bài bản của tỉnh cho một cuộc diễn tập có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc.

z7304892166102_e1c7d29ed06c0419c094db889b42c4bd

Đồng chí Đại tá Trịnh Đức Thiêm. Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên kiểm tra khu vực xây dựng thiết bị Sở Chỉ huy Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 2026

z7304892171438_77efea0d683814f1f51282cb2090483f

 Ở phía sau những người lính nơi tuyến đầu là sự bảo đảm thầm lặng của công tác hậu cần – kỹ thuật. Trong suốt năm 2025, LLVT tỉnh đã tiếp nhận và cấp phát hơn 850 tấn lương thực, hàng trăm bộ quân trang, cùng 300 suất ăn đặc thù cho chiến sĩ mới. Đội ngũ quân y đã khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người ở những vùng khó khăn. Toàn bộ 60 xe được kiểm định đều đạt yêu cầu kỹ thuật, 108 loại trang bị chiến đấu được bảo dưỡng thường xuyên, hàng chục lượt phương tiện được sửa chữa, hơn 341.000 lít xăng dầu được phân bổ đầy đủ, tất cả nhằm bảo đảm bộ đội luôn sẵn sàng trong mọi nhiệm vụ.

Trong những khu vườn xanh tốt sau doanh trại, rau củ tươi tốt, đàn gà, đàn lợn khỏe mạnh chính là thành quả của phong trào tăng gia sản xuất, đạt giá trị hơn 1,4 triệu đồng mỗi quân nhân mỗi năm – vượt xa chỉ tiêu đề ra. Bữa cơm bộ đội vì thế thêm phần đủ đầy, ấm áp, như chính tình quân – dân nơi biên cương.

Bước sang năm 2026, LLVT tỉnh Điện Biên đặt quyết tâm tiếp tục xây dựng lực lượng “mẫu mực – tiêu biểu”, nâng cao năng lực huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác dân vận và tạo nền tảng vững chắc từ thế trận lòng dân. Giữ biên giới không chỉ bằng sức mạnh của vũ khí hay kỷ luật thép, mà còn bằng niềm tin, sự đồng thuận và tình yêu thương giữa con người với con người.

Trên những cung đường rẻo cao đầy gió, bước chân người lính Điện Biên vẫn lặng lẽ in trên đá núi. Nhờ sự bền bỉ, tận tụy và hi sinh ấy, từng bản làng biên giới lại sáng đèn, từng ngôi nhà mới tiếp tục mọc lên giữa mùa mưa gió, tiếng trẻ con nô đùa vang lên mỗi chiều. Bình yên vì thế được giữ lại – bền bỉ, sâu lắng – như chính sắc xanh của núi rừng Tây Bắc.

Đọc tiếp

Mới nhất

LLVT tỉnh Điện Biên: Giữ lửa biên cương, lan tỏa sức sống từ những bản làng vùng cao