Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Liên Chi hội Trường Sơn phường Đồng Xoài: Nối dài truyền thống nghĩa tình

DUY HIẾN 20/07/2026 - 18:15

Liên Chi hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh phường Đồng Xoài, TP. Đồng Nai vừa tổ chức họp mặt chào mừng 68 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959-19.5.2026) và kỷ niệm 79 năm, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2026). Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy quân sự phường, Hội cựu chiến binh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai và đông đảo hội viên Liên Chi hội đã đến dự.

         

1784516797383_2143404156399851788_2143404156399851788_e71450be81ca9677d72250e50d67aa72

Toàn cảnh hội trường tại buổi họp mặt

      Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Dương Văn Ổn - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh TP. Đồng Nai đã ôn lại mốc son chói lọi của bộ đội Trường Sơn trên suốt chiều dài những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Kể từ ngày thành lập, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã vượt qua bom đạn ác liệt, băng rừng, vượt suối, mở đường, giữ đường, vận chuyển từng hạt gạo, từng viên đạn vào chiến trường miền Nam. Biết bao người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, tuổi xuân và một phần máu thịt nơi đại ngàn Trường Sơn để đất nước có được mùa xuân hòa bình, độc lập hôm nay.

        Đã 68 năm kể từ ngày Bộ đội Trường Sơn được thành lập, truyền thống vẻ vang ấy vẫn luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng gìn giữ và tiếp nối. Những người lính Trường Sơn năm xưa, nay đã trở về với cuộc sống đời thường, vẫn luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng về bản lĩnh, nghĩa tình, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

1784508157852_215646433029592869_8159617965505062631_0492219803826ceb480a4623e407a874

Trung tá Dương Văn Ổn, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai trao kỷ niệm chương cho các hội viên.

         Trong những năm qua, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã huy động được nội lực và các nguồn lực xã hội lên tới 299 tỷ đồng cho công tác nghĩa tình. Hội đã xây dựng gần 3.000 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà của hội viên. Hơn 108.562 suất quà đã được trao tặng cho các hội viên khó khăn, hội viên chính sách, cùng với 3.080 chăn ấm (mỗi chiếc 1 triệu đồng) và 3.651 sổ tiết kiệm. Bên cạnh đó, Hội còn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 5.860 hội viên, cấp gần 1.000 học bổng cho con cháu hội viên, và trợ cấp thường xuyên cho 300 hội viên với mức 500 nghìn đồng mỗi tháng.

  Trở về đời thường, các CCB Trường Sơn tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương. Hiện có gần 15.000 CCB đảm trách các chức danh chủ chốt ở xã, phường nơi cư trú. Tinh thần tình nguyện và đóng góp cho cộng đồng của các CCB là rất lớn. Các hội viên đã hiến hơn 252.000m2 đất làm đường giao thông, góp hơn 91.000 ngày công, cùng với ủng hộ tiền và vật liệu trị giá 8,1 tỷ đồng.Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội khác: Ủng hộ các quỹ với tổng số tiền 22,1 tỷ đồng, ủng hộ chống dịch Covid-19 hơn 11,2 tỷ đồng, ủng hộ thiên tai 11,5 tỷ đồng và ủng hộ hội viên thoát nghèo 4,171 tỷ đồng.

        Nhân dịp này, Liên Chi hội Trường Sơn phường Đồng Xoài đã tặng nhiều phần quà cho các thương, bệnh binh khó khăn và trao Kỷ niệm chương cho các hội viên đã có nhiều đóng góp, cống hiến, sắt son tám chữ vàng danh dự “Trường Sơn anh hùng - Nghĩa tình đồng đội”…

                                                                                              

Đọc tiếp

Mới nhất

Liên Chi hội Trường Sơn phường Đồng Xoài: Nối dài truyền thống nghĩa tình