Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Từ giúp nhau giảm nghèo đến những mô hình kinh tế giỏi

THÚY HƯƠNG 16/07/2026 - 07:42

Không chỉ giúp hội viên thoát nghèo, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2026 còn tạo động lực để nhiều CCB mạnh dạn đầu tư sản xuất, hình thành những doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại quy mô lớn, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

bai-tthai-trang-6-so-1653-0740
Đoàn Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đến thăm mô hình “Vườn mẫu CCB - Kinh tế giỏi, cảnh quan đẹp”, của gia đình hội viên CCB Vũ Quốc Cường xã Vĩnh Thực.

Đồng hành để hội viên phát triển kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế chịu nhiều tác động sau đại dịch Covid-19, thiên tai và những biến động của tình hình thế giới, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở Quảng Ninh vẫn được duy trì với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt, các cấp Hội CCB trong tỉnh chú trọng tạo nền tảng để hội viên phát triển kinh tế bền vững thông qua kết nối nguồn lực, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Điểm nổi bật của phong trào là tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa những người lính năm xưa được chuyển hóa thành những hoạt động hỗ trợ thiết thực. Cuộc vận động “CCB chung sức, chung lòng giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát huy hiệu quả với mô hình “3 giúp” đã trở thành điểm tựa cho nhiều hội viên thiếu vốn sản xuất.

Trong giai đoạn 2021-2026, từ nguồn đóng góp của hội viên và các doanh nghiệp do CCB làm chủ, Quỹ “3 giúp” đã luân chuyển 840 triệu đồng cho 118 hộ hội viên vay không tính lãi để đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây dược liệu. Điều đáng quý là nguồn vốn luôn được bảo toàn, tiếp tục quay vòng để hỗ trợ những hội viên khác, tạo nên một vòng kết nối nghĩa tình giữa những người lính sau chiến tranh.

Song song với nguồn vốn nội lực, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh còn phát huy hiệu quả hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến hết quý I/2026, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 619,5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 5.950 hộ CCB tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; đồng thời giải quyết việc làm cho 7.730 lao động. Đáng chú ý, chất lượng tín dụng luôn được duy trì ở mức cao với 97,2% tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,042%, phản ánh ý thức trách nhiệm và hiệu quả sử dụng vốn của hội viên.

Cùng với đó, nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm tiếp tục được khai thác hiệu quả. Tổng dư nợ đạt hơn 74,2 tỷ đồng, hỗ trợ 1.419 dự án, tạo việc làm cho trên 2.400 lao động. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của các nguồn vốn tín dụng mà còn cho thấy vai trò đồng hành của tổ chức Hội trong việc tạo điều kiện để hội viên phát triển sinh kế.

Không dừng lại ở hỗ trợ vốn, Hội CCB tỉnh còn chú trọng nâng cao năng lực sản xuất cho hội viên. Giai đoạn 2021-2026, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn về khởi nghiệp, quản trị kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Sau mỗi lớp học, nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, mở rộng quy mô đầu tư, từng bước hình thành những mô hình kinh tế theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững.

Từ sự đồng hành của tổ chức Hội, phong trào làm kinh tế giỏi ở Quảng Ninh đã có bước phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 175 doanh nghiệp, 26 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 121 trang trại, 593 gia trại và 1.552 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 nghìn lao động.

Nhiều doanh nghiệp đã khẳng định thương hiệu trên thị trường, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Tiêu biểu như hệ thống các cụm công nghiệp do doanh nhân CCB Bùi Xuân Tờ đầu tư với định hướng phát triển công nghiệp gắn bảo vệ môi trường; Công ty TNHH Thành Tâm 668 của doanh nhân CCB Đồng Thanh Hải tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động; Công ty Cổ phần Hoàng Trường của doanh nhân CCB Phạm Ngọc Thanh, Công ty TNHH Petro Bình Minh của doanh nhân CCB Trần Xuân Là, hay Công ty Thiên Thuận Tường của doanh nhân CCB Trần Hòa là một trong những mô hình tiêu biểu về ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi quy mô lớn.

Điều đáng ghi nhận là phần lớn các mô hình không chỉ hướng tới hiệu quả kinh tế mà còn gắn với bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất xanh, tạo việc làm cho CCB, con em hội viên và người dân địa phương. Đây cũng là nét riêng của phong trào CCB làm kinh tế giỏi ở Quảng Ninh: mỗi mô hình thành công đều trở thành địa chỉ để hội viên học tập kinh nghiệm, chia sẻ kỹ thuật và lan tỏa tinh thần vượt khó, làm giàu chính đáng.

Lan tỏa những giá trị bền vững

Từ những nguồn lực được khơi thông, những mô hình kinh tế được nhân rộng và sự đồng hành sát sao của tổ chức Hội, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở Quảng Ninh đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong đời sống hội viên.

Nếu như trước đây, mục tiêu lớn nhất của phong trào là giúp hội viên thoát nghèo thì đến nay, trọng tâm đã chuyển sang phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập, xây dựng doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình sản xuất có giá trị gia tăng cao. Nhiều CCB đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi phương thức sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện kinh tế thị trường.

Nhờ đó, phong trào không chỉ mang lại hiệu quả cho từng gia đình hội viên mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Hàng nghìn lao động có việc làm ổn định; nhiều vùng nông thôn hình thành các mô hình sản xuất tập trung; nhiều doanh nghiệp của CCB trở thành hạt nhân trong phát triển kinh tế địa phương, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

Hiệu quả ấy còn được phản ánh qua sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế của hội viên. Từ tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ, nhiều CCB đã chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, mạnh dạn liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Bản chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy trên mặt trận phát triển kinh tế bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội cùng vươn lên.

Theo đồng chí Bùi Xuân Tờ - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh, phong trào sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nếu có thêm những cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với doanh nghiệp và hội viên CCB. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiếp cận đất đai, tín dụng ưu đãi, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến thương mại để các doanh nghiệp CCB mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, cần có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp hội viên tham gia liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tạo thêm nhiều việc làm cho CCB, con em hội viên cũng như người lao động tại địa phương.

Ở góc độ cơ sở, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hội CCB phường Hà Lầm cho rằng, muốn phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong mỗi hội viên. Cùng với đó, các cấp Hội cần tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả; tăng cường các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương; phát huy vai trò của các doanh nhân, hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi trong việc hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn, chia sẻ thị trường để giúp những hội viên còn khó khăn có điều kiện vươn lên.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, điều làm nên sức sống của phong trào không chỉ là những con số về doanh thu hay số lượng doanh nghiệp, mà chính là tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội được gìn giữ và phát huy trong thời bình. Khi mỗi hội viên thành công đều sẵn sàng giúp thêm một hội viên khác cùng phát triển thì phong trào sẽ có sức lan tỏa bền vững.

Đánh giá về kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2026, Đại tá Đàm Huy Đắc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh khẳng định, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã trở thành một trong những điểm sáng trong công tác Hội. Thành công của phong trào không chỉ được đo bằng số doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại hay nguồn vốn được huy động, mà còn được khẳng định bằng sự đổi thay trong đời sống hội viên, bằng sự lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân CCB và những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Đại tá Đàm Huy Đắc, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy hiệu quả hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế làm một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Hội; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và xây dựng thêm nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu để nhân rộng trong toàn tỉnh.

Nhìn lại chặng đường 2021-2026, có thể khẳng định phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở Quảng Ninh đã vượt lên ý nghĩa của một cuộc vận động đơn thuần. Từ sự đồng hành của tổ chức Hội, từ tinh thần đoàn kết của những người lính năm xưa và ý chí vươn lên của mỗi hội viên, phong trào đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đó cũng chính là nền tảng để phong trào tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa vào mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Đọc tiếp

Mới nhất

Từ giúp nhau giảm nghèo đến những mô hình kinh tế giỏi