Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong hành trình tri ân liệt sĩ

HỒ THANH HƯƠNG 04/06/2026 - 10:03

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân trong hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

1647cs-0954
Các CCB trong Ban liên lạc Tiểu đoàn độc lập số 4, Bộ tư lệnh miền Đông Nam Bộ tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, toàn quân duy trì hàng chục đội tìm kiếm, quy tập hoạt động thường xuyên tại các chiến trường cũ trong nước và trên đất bạn Lào, Campuchia. Những đơn vị như Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4, các đội K70, K71 của Quân khu 7, lực lượng quy tập của Quân khu 2, Quân khu 5, Quân đoàn 34... đang ngày đêm băng rừng, vượt núi, rà từng tọa độ để tìm kiếm đồng đội. Mỗi cuộc cất bốc hài cốt liệt sĩ đều là một hành trình đầy gian nan khi dấu vết chiến tranh đã bị thời gian xóa nhòa, địa hình thay đổi và nhân chứng ngày càng ít đi.

Không chỉ lực lượng Quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong đó có Hội CCB Việt Nam cũng đã tích cực tham gia Chiến dịch. Ban Chỉ đạo 515 Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ban hành Văn bản số 154/BCĐ gửi Hội CCB các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Văn bản thể hiện quyết tâm chính trị cao của tổ chức Hội trong việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Quân đội thực hiện nhiệm vụ tri ân thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ. Hội CCB các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần khẩn trương, tích cực, toàn diện và đạt hiệu quả cao nhất. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; qua đó tiếp tục lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội. Trong đó, phong trào “CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội” tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực như thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; rà soát, bổ sung hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phối hợp kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm và tham gia tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu đáo. Công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của chiến dịch. Việc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, lưu giữ hồ sơ, tăng cường kết nối cơ sở dữ liệu cũng là cơ sở quan trọng phục vụ sơ kết chiến dịch vào tháng 11-2026 và tổng kết toàn diện vào tháng 7-2027.

Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, hệ thống báo chí, truyền thông của Hội CCB Việt Nam cũng đang phát huy vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền về “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Báo CCB Việt Nam, Bản tin CCB cùng các bản tin nội bộ của Hội CCB các tỉnh, thành phố thường xuyên mở chuyên mục, chuyên trang phản ánh hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thông qua việc đăng tải các bài viết, phóng sự, ký sự nhân vật, thông tin về địa bàn chiến đấu, danh sách liệt sĩ, ký hiệu phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, hệ thống báo chí của Hội đã góp phần quan trọng trong việc kết nối nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ quy tập. Nhiều thông tin có giá trị do hội viên CCB cung cấp đã hỗ trợ trực tiếp cho việc xác minh địa bàn, khoanh vùng tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ. Báo CCB Việt Nam còn góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, khơi dậy trách nhiệm xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là “cầu nối” tinh thần quan trọng giữa quá khứ và hiện tại, giữa đồng đội với đồng đội, giữa nhân dân với những người đã ngã xuống vì đất nước.

Nhiều địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai... đã xây dựng kế hoạch riêng để triển khai chiến dịch đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cơ sở. Không chỉ tổ chức tìm kiếm, quy tập, các địa phương còn tập trung khảo sát, lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ, số hóa dữ liệu mộ chí và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng cho “Chiến dịch 500 ngày đêm”, công tác truyền thông đã được Ban Chỉ đạo quốc gia xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò kết nối toàn xã hội trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký Quyết định số 50/QĐ-BCĐQG ban hành Kế hoạch truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Kế hoạch nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí, truyền thông, nhân dân và bạn bè quốc tế tham gia thực hiện thắng lợi Chiến dịch.

Theo Kế hoạch, mục tiêu quan trọng là thiết lập và vận hành Tổ Truyền thông chuyên trách có khả năng tiếp nhận, xử lý và chuyển hóa thông tin từ đa nền tảng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, 100% cơ quan báo chí trung ương và địa phương được yêu cầu mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên; sản xuất từ 5-7 nội dung chuyên sâu mỗi tháng tại các địa bàn trọng điểm tìm kiếm.

Công tác truyền thông hướng tới mục tiêu khơi dậy mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Các nội dung truyền thông tập trung giới thiệu những tấm gương anh hùng liệt sĩ, những câu chuyện xúc động về hành trình đoàn tụ hài cốt, về nghĩa tình đồng đội, đồng chí; đồng thời kêu gọi nhân dân cung cấp thông tin, kỷ vật, bản đồ vẽ tay, lời kể nhân chứng, hình ảnh, video, định vị GPS và mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác xác minh.

Một điểm nhấn đặc biệt của Kế hoạch là việc hình thành Tổ Truyền thông chuyên trách đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổ công tác hoạt động theo cơ chế “Tòa soạn hội tụ” 24/7 với sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí, truyền thông lớn như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và các chuyên gia công nghệ, đối tác truyền thông mạng xã hội trong và ngoài quân đội.

Hệ thống công nghệ phục vụ Chiến dịch cũng được đầu tư đồng bộ với đường dây nóng chuyên trách, ứng dụng trên thiết bị di động, tài khoản Zalo chính thức tích hợp định vị để tiếp nhận dữ liệu hình ảnh, video, âm thanh từ nhân dân và nhân chứng lịch sử. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và phần mềm tương tác tự động do Viettel phát triển được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả xử lý, kết nối và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Kế hoạch truyền thông được triển khai theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ, bộ máy tổ chức và đưa hệ thống truyền thông vào hoạt động đồng bộ tại 34 tỉnh, thành phố. Giai đoạn tiếp theo đẩy mạnh truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại, ưu tiên xử lý, xác minh dữ liệu. Giai đoạn cuối là cao điểm truyền thông gắn với mùa khô tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức các sự kiện lớn và tổng kết toàn diện hiệu quả của Chiến dịch.

Có thể thấy, việc ban hành Kế hoạch truyền thông quy mô toàn quốc góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khẳng định sức mạnh của báo chí, truyền thông và công nghệ khi được đặt trong một sứ mệnh nhân văn sâu sắc - hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của nhân dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong hành trình tri ân liệt sĩ