Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hơn 100.000 phụ nữ hưởng lợi từ chương trình hợp tác toàn diện giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam

Hoàng Hà 23/03/2026 - 19:46

Chiều 23/3, tại Hà Nội, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025. Đây là dịp để hai bên cùng nhìn lại những kết quả nổi bật, chia sẻ các mô hình triển khai hiệu quả tại cơ sở và thống nhất định hướng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

p2-1907

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam; đại diện Unilever Việt Nam; đại diện Hội LHPN 21 tỉnh, thành phố, cùng các điển hình phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Trong ba năm triển khai thỏa thuận hợp tác dài hạn giai đoạn 2022 - 2027, chương trình hợp tác giữa Unilever Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đã khẳng định vai trò là một sáng kiến hợp tác công - tư tiêu biểu nhằm nâng cao quyền năng kinh tế, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho hơn 100.000 phụ nữ Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và địa phương gặp nhiều khó khăn.

p3-1909

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết:“Thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027, Hội LHPN Việt Nam và Công ty Unilever Việt Nam đã tập trung triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và trao quyền cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khỏe. Qua thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy các hoạt động không chỉ dừng ở việc nâng cao nhận thức mà còn góp phần thay đổi tư duy, phát huy nội lực và sự tự tin giúp phụ nữ chủ động hơn trong cuộc sống và tích cực đóng góp cho gia đình, cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, khi phụ nữ được trao quyền và hỗ trợ đúng lúc, chị em sẽ trở nên mạnh mẽ, đóng góp quan trọng cho hạnh phúc của gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước”.

Được biết, chương trình được triển khai theo ba trụ cột trọng tâm là: Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về vệ sinh, sức khỏe, môi trường và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Thúc đẩy quyền năng kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập; Tăng cường an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ và gia đình dễ bị tổn thương trước thiên tai và biến động xã hội.

p4-1910

Bà Lê Thị Hồng Nhi – Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Unilever Việt Nam.

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Hồng Nhi – Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam chia sẻ: “Tại Unilever Việt Nam, chúng tôi tin rằng khi phụ nữ được trao cơ hội tiếp cận kiến thức, nguồn lực và mạng lưới hỗ trợ phù hợp, họ không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn tạo ra tác động tích cực cho gia đình và cộng đồng. Từ nền tảng hợp tác đã được xây dựng trong thời gian qua, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam để mở rộng các mô hình hỗ trợ, nâng cao năng lực kinh tế và chất lượng sống cho phụ nữ, hướng tới phát triển bền vững”.

Trong các hoạt động thúc đẩy vệ sinh và dinh dưỡng, giai đoạn 2022–2025 đã ghi nhận những tác động rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt tại khu vực nông thôn và các địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.

Tiêu biểu, chuỗi sự kiện “Sạch khuẩn về làng – Xây dựng thói quen sạch khỏe cùng chị em phụ nữ” do Unilever Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy triển khai đã mang đến các hoạt động khám sức khỏe tổng quát miễn phí, tư vấn y tế, hướng dẫn rửa tay đúng cách với 6 bước và truyền thông về vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh. Với cách tiếp cận trực tiếp, gần gũi giúp chương trình tạo được sự thay đổi tích cực từ những thói quen hàng ngày, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.

p5-1911

Hoạt động đồng hành cùng phụ nữ xây dựng gia đình 3 sạch tại các địa phương.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn “Dọn nhà 3 sạch” với sự đồng hành của nhãn hàng Vim cũng đã trang bị cho phụ nữ kiến thức và kỹ năng vệ sinh nhà cửa an toàn, khoa học, phù hợp với điều kiện sinh hoạt tại gia đình. Không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống, chương trình còn thúc đẩy mô hình dịch vụ gia đình gắn với vệ sinh – chăm sóc, mở ra thêm cơ hội sinh kế bền vững cho phụ nữ thông qua việc tham gia nền kinh tế chăm sóc.

p6-1912

Chương trình tập huấn “Dọn nhà 3 sạch”.

Thông qua chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” với sự hỗ trợ của nhãn hàng Sunlight, các hoạt động tập huấn khởi sự kinh doanh, quản lý tài chính và phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình đã được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương.

Từ năm 2022 đến nay, chương trình đã hỗ trợ cấp vốn khởi sự cho 137 đề án khởi nghiệp với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Nhiều phụ nữ sau khi tham gia chương trình đã mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh, hướng đến tự chủ tài chính và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế địa phương.

Tiếp đó, chương trình “Quỹ Khởi đầu mới” do Hội LHPN tỉnh trực tiếp quản lý tiếp tục hỗ trợ phụ nữ nghèo và phụ nữ yếu thế tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh doanh nhỏ, chăn nuôi và trồng trọt, góp phần giải quyết nhu cầu vốn và hướng tới hình thành mô hình sinh kế bền vững, kinh tế xanh và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế của phụ nữ.

Hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Unilever Việt Nam còn chú trọng triển khai các hoạt động an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ phụ nữ và gia đình khó khăn trong ứng phó và phục hồi sau thiên tai, dịch bệnh và các biến động xã hội. Thông qua mạng lưới Hội LHPN các cấp, các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm, sản phẩm vệ sinh thiết yếu và truyền thông nâng cao nhận thức đã được triển khai nhanh chóng tới các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, bảo vệ sức khỏe và từng bước phục hồi sinh kế.

Trong giai đoạn 2026–2027, Hội LHPN Việt Nam và Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chiều sâu các chương trình hợp tác, tập trung vào xây dựng sinh kế bền vững, nâng cao năng lực thích ứng và cải thiện chất lượng sống cho phụ nữ và gia đình Việt Nam. Sự đồng hành giữa hai bên tiếp tục khẳng định vai trò của hợp tác công – tư trong việc tạo ra tác động xã hội tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia và sứ mệnh của Unilever: “Brighten everyday life for all - Để mỗi ngày thêm tươi sáng”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cảm ơn sự đồng hành của Unilever Việt Nam trong suốt 20 năm qua và tiếp tục trong thời gian tới. Cảm ơn các tỉnh thành đã luôn luôn ủng hộ các chương trình của trung ương triển khai và phối hợp chặt chẽ với Trung ương để hoàn thành các chương trình phối hợp trong và ngoài nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

p11
p12-1917
p13-1918
p14-1918
p15-1919
p16-1920
p17-1920
p18-1921
p19-1922
p20-1923

Bài liên quan

  • Hành trình của lá phiếu - Hành trình của niềm tin và hy vọng
    Ngày 15-3-2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước với sự tham gia của hơn 76 triệu cử tri. Với tỷ lệ tham gia đạt 99,68%, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của lòng dân, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, sức sống của nền dân chủ Việt Nam và sức mạnh bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Binh chủng Đặc công: Bản lĩnh tiên phong trong xây dựng lực lượng tinh - gọn - mạnh
    Trải qua gần sáu thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công của Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn”, cán bộ, chiến sĩ đặc công hôm nay tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng và công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
  • Cựu chiến binh nô nức trong Ngày hội non sông
    Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của cử tri cả nước, đông đảo hội viên CCB đã có mặt từ sớm tại các khu vực bỏ phiếu, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Với những người lính năm xưa, mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là quyền công dân mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm đối với đất nước mà họ đã từng cống hiến, hy sinh để bảo vệ.
  • Địa đạo Văn La: “Pháo đài” kiên cường trong lòng đất
    Giữa miền nắng gió Quảng Trị, có những ngôi làng từng đi qua chiến tranh bằng con đường sâu trong lòng đất. Cùng với Vịnh Mốc, địa đạo Văn La (ở xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) không chỉ là công trình quân sự độc đáo, mà còn là ký ức sống động về ý chí bền bỉ, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của người dân nơi tuyến lửa. Những đường hầm bí mật ấy đã chở che nhân dân qua mưa bom bão đạn, để hôm nay, trên mặt đất thanh bình, lịch sử vẫn thì thầm kể lại.
  • Thị trường Carbon Việt Nam: Từ khung pháp lý đến động lực kinh tế cho chuyển đổi xanh
    Sau nhiều năm chuẩn bị, Việt Nam đang tiến gần hơn tới việc vận hành thị trường carbon - một cơ chế kinh tế quan trọng để kiểm soát phát thải khí nhà kính. Với việc ban hành các quy định về phân bổ hạn ngạch, xây dựng hệ thống đăng ký quốc gia và thiết lập sàn giao dịch carbon, khung thể chế cơ bản đã hình thành. Tuy nhiên, hiệu quả của thị trường này sẽ phụ thuộc lớn vào năng lực quản lý phát thải, chất lượng tín chỉ carbon và sự tham gia thực chất của doanh nghiệp.

Mới nhất

Hơn 100.000 phụ nữ hưởng lợi từ chương trình hợp tác toàn diện giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam