Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng

Thiếu tướng BÙI DUY HÙNG (*) 25/06/2026 - 09:19

Xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Trở về đời thường, dù mang trên mình thương tật và dấu ấn chiến tranh, các CCB Thủ đô vẫn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội.

cth-16501-0917
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn đại biểu TP. Hà Nội chụp ảnh với cán bộ hội viên Hội CCB TP. Hà Nội.

Hiện nay, Hội CCB TP. Hà Nội có gần 30 vạn hội viên, trong đó, có hơn 500 sĩ quan cấp tướng, hơn 15.000 sĩ quan cấp đại tá, thượng tá. Cán bộ, hội viên Hội CCB thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về mọi mặt; hoạt động trên địa bàn rộng, trung tâm chính trị, văn hóa, ngoại giao, hành chính quốc gia và là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Đây là thế mạnh để Hội CCB thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, Hội CCB thành phố đã xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Hằng năm, các cấp Hội CCB TP. Hà Nội đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan chức năng, đoàn thể, cơ quan quân sự và công an cùng cấp tổ chức tọa đàm, khẳng định vai trò của CCB trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng củng cố các chi bộ còn yếu kém, giải quyết những vụ việc phức tạp tại địa phương và bảo vệ, phát huy quyền làm chủ của người dân.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Hội CCB thành phố đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên CCB vay vốn tạo điều kiện cho CCB phát triển sản xuất để giảm nghèo, nâng cao đời sống gia đình. Đã tạo điều kiện cho 38.339 hộ CCB vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.

Về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội CCB thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc tinh giản, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo đúng chỉ đạo của các cấp và đáp ứng với thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, khi thực hiện cũng gặp không ít khó khăn đối với Hội CCB, đúng như văn kiện Đại hội khẳng định: Hoạt động của tổ chức Hội các cấp còn khó khăn, bất cập về mô hình, tổ chức biên chế, diện bố trí chưa phù hợp với thực tiễn và tính đặc thù của Hội. Hội CCB thành phố có 22 Hội CCB xã, phường còn bố trí đối tượng công chức làm Chủ tịch Hội.

Từ thực tế đó, Hội CCB thành phố đã chỉ đạo các tổ chức Hội trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt của Hội để quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên toàn thành phố về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, các cấp Hội CCB luôn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả tốt, được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao.

Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Hội đã tổ chức 5.253 hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên, với 165.251 lượt ý kiến góp ý. Đại hội Đảng các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, có 7.564 cán bộ, hội viên được bầu vào cấp ủy khóa mới. Trong đó, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là 4 đồng chí; cấp xã, phường là 564 đồng chí; cấp chi bộ là 6.390 đồng chí. CCB Thủ đô đã chủ động, tích cực tham gia tốt các hoạt động tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của thành phố. Hội CCB có 268 đồng chí tham gia Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố. Đây là lực lượng không nhỏ trực tiếp xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Hội CCB Thủ đô cũng đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành, đoàn thể gương mẫu thực hiện hiệu quả các chương trình, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nhân dân đồng lòng hưởng ứng tích cực như: “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp với quân đội, công an trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026” TP. Hà Nội, Hội CCB có 1 đồng chí tham gia dự thi đoạt giải nhì. Những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều cá nhân được công nhận là “Công dân Thủ đô Ưu tú” và danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Tiêu biểu như, trong tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB thành phố có 1 tập thể và 4 cá nhân được Thường trực Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen và nhiều cá nhân được Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội tặng Danh hiệu “Công dân Thủ đô Ưu tú”.

Để tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng của mình trong giai đoạn cách mạng mới, Hội CCB thành phố sẽ tiếp tục vận động, tập hợp các thế hệ CCB Thủ đô phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch, vững mạnh. Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 3 khâu đột phá là: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ các cấp gương mẫu, tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực, chủ động, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

(*) Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng