CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Giáo viên trường học huyện vùng biên bỏ nghỉ hè xung phong nấu ăn chống dịch
Hằng ngày nhân viên, giáo viên trường nấu từ 85 đến 90 suất ăn/bữa phục vụ tuyến đầu chống dịch và người cách ly tập trung
Mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè nhưng khi huyện vùng biên Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị đại dịch covid-19 tấn công, các cán bộ, nhân viên, giáo viên Trường TH Chiêu Lưu 1 đã xung phong rời quê bỏ kỳ nghỉ đến trường tham gia chống dịch.
Ngày 17-7, huyện biên giới Kỳ Sơn phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng và Trường TH Chiêu Lưu 1 được chọn làm nơi đóng Sở chỉ huy chống dịch. Khuôn viên nhà trường và các phòng ở, phòng học nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ sẵn sàng làm nơi nghỉ ngơi cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và đón người cách ly tập trung bất cứ lúc nào.
Đến ngày 18-7, khi xác định các F phải cách ly tập trung cán bộ, nhân viên, giáo viên nhà trường đã hưởng ứng lời kêu gọi của UBND, UBMTTQ huyện Kỳ Sơn quyên góp ủng hộ chống dịch với số tiền hơn 2 triệu đồng. Đồng thời, vận động các phụ huynh, nhân dân quyên góp lương thực, thực phẩm phối hợp với các đơn vị tại địa bàn nấu 85 đến 90 suất ăn/bữa, phục vụ tuyến đầu chống dịch và hàng chục người cách ly tập trung tại Trường THPT Dân tộc nội trú Kỳ Sơn.
“Do yêu cầu dịch không được tập trung đông người nên mỗi ngày trường đều cắt cử luân phiên 4 đến 5 người phối hợp cùng các ban ngành nấu ăn cho các chốt chống dịch và người cách ly tập trung. Nhiều giáo viên xung phong ở lại trường để phục vụ chống dịch. Hành động của giáo viên cũng được nhiều phụ huynh hưởng ứng, ủng hộ lương thực, thực phẩm phục vụ chống dịch” - thầy Nguyễn Khắc Lĩnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Từ ngày 1-8, tình hình dịch tại huyện Kỳ Sơn lắng xuống và thay đổi thực hiện Chỉ thị 15 của Chính phủ nhưng mỗi ngày nhân viên, giáo viên nhà trường vẫn tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị khác nấu 25 đến 30 suất ăn/bữa cho người cách ly tập trung.
Ban giám hiệu nhà trường cũng cho biết: Trước việc người dân tại huyện từ các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương, nhà trường cũng sẵn sàng chuẩn bị đón người cách ly hoặc tiếp tục đồng hành cùng địa phương phục vụ người cách ly tập trung.
Xuân Hòa
Đọc tiếp
- Sáng 24/2/2026, tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao ban...
- Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, dọc dải biên giới xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, khí thế của ngày hội tòng quân đang lan tỏa khắp...
- Thủ tướng nhấn mạnh phiên họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo...
- Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển...
- Việc điều động hàng nghìn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã, phường...
Mới nhất
- Sáng 25-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với UBND xã Tuy An Tây tổ chức Lễ hội đua ngựa truyền...
- Ngày 25/2, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức Lễ hội đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Ngưỡng...
- Từ một vùng đất cằn cỗi, người dân nơi đây từng ví là vùng “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, nhưng với Thanh đồng Nguyễn...
- Ngày 24/02, tại Khánh Hoà, Học viện Hải quân tổ chức giáo dục truyền thống, bồi dưỡng phương pháp học tập đại...
- Công ty Cà phê 15, trực thuộc Quân khu 5, thành lập ngày 18-4-1996, hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh gắn với sản xuất kinh...
- Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nghiên...
- Sáng 24/2, tại thành phố Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức khai mạc Hội thi mô hình, sáng kiến, sổ sách, văn kiện công...
- Lần đầu tiên Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức lễ hội đua thuyền từ Khe Thẻ ra hồ Thạch Bàn. Ngày...
- Ngày 24/2, các địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt làm lễ khai Xuân Bính Ngọ 2026 với những hoạt động ý...
- Cỡ chữ Mặc định















