Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giải đáp xung quanh việc chụp ảnh thẻ hội viên Cựu chiến binh ở Hà Tĩnh

ThoDP 27/11/2025 - 18:59

Thời gian qua, xung quanh việc chụp ảnh để làm thẻ hội viên CCB ở Hà Tĩnh trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin trái chiều. Để giúp các CCB hiểu đúng về vấn đề này, Báo CCB Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh.

 PV: Xin đồng chí cho biết chủ trương về việc cấp thẻ hội viên và việc triển khai thực hiện chủ trương đó tại Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh:

PCT  Nguyễn Quốc Việt: Ngày 11/8/2025 Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB  Việt Nam đã có Công văn số 358/CV- CCB về việc cấp đổi thẻ hội viên Hội CCB Việt Nam. Kinh phí làm thẻ mới trích từ nguồn hội phí do hội viên đóng góp. Thường trực Hội CCB tỉnh nhận thấy đây là chủ trương kịp thời, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý hội viên sau khi xóa bỏ cấp huyện. Ngày 10/9/2025, Hội CCB tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-CCB về cấp đổi thẻ hội viên kèm theo Hướng dẫn thực hiện việc cấp đổi thẻ và qui định mã số thẻ cho từng địa phương. Tổ chức quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu về việc cấp đổi thẻ hội viên mới trong điều kiện sáp nhập các xã, phường và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến Chủ tịch 69 xã, phường.

anh-ha-tinh-1858
 Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh

Với gần 79 ngàn hội viên, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhiều đồng chí ốm đau, sức khỏe yếu, việc triển khai thực hiện đổi thẻ mới sẽ gặp nhiều khó khăn. Trước khi triển khai thực hiện có một số doanh nghiệp do Trung ương Hội giới thiệu vào liên hệ với Thường trực Tỉnh hội xin được làm thẻ miễn phí bao gồm những việc cụ thể: đánh máy các thông tin vào phôi thẻ,chụp ảnh 3x4 dán vào thẻ, ép platic. Sau khi làm việc, xem xét cụ thể, Thường trực Hội CCB tỉnh nhất trí cho “Công ty Truyền thông Ân tình đồng đội” triển khai thực hiện tại 69 xã, phường. Để đảm bảo việc làm thẻ hội viên được tiến hành thuận lợi và có hiệu quả. Công ty Ân tình đồng đội đã xây dựng cam kết thực hiện đúng chủ trương, Kế hoạch của Trung ương Hội, của Tỉnh Hội. Hội CCB tỉnh cấp giấy giới thiệu để đại diện Công ty xuống liên hệ tại cơ sở. Sau khi kiểm tra kỹ các giấy tờ liên quan giao Chủ tịch CCB các xã, phường cùng đại diện Công ty đến báo cáo với lãnh đạo, MTTQ về chủ trương cấp đổi thẻ, báo cáo với Công an sở tại để họ quản lý, đề nghị cùng phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự.  

PV: Kết quả bước đầu và những khó khăn, vướng mắc gì trong việc cấp đổi thẻ hội viên?

PCT  Nguyễn Quốc Việt :  Tính đến ngày 18/11/2025, Công ty “Truyền thông Ân tình đồng đội” đã tiến hành làm thẻ mới tại 42 xã, phường (34 xã, 8 phường) trong tỉnh, chiếm tỷ lệ 42/69 đơn vị = 60,8%. Tỷ lệ hội viên đã làm thẻ mới trong các xã, phường đạt 80% - 90%. Số thẻ mới đã làm  được: 54.426 thẻ/ 78.883 hội viên = 68,99%. Số chưa làm được vì ốm đau, bệnh nặng, đi viện chưa về, đi làm ăn xa, đang ở với con cháu ở địa bàn khác… Cán bộ, hội viên các địa phương chấp hành nghiêm kế hoạch và các quy định khi tiến hành làm thẻ mới. Hội viên tại các xã, phường đã làm thẻ  phấn khởi và tin tưởng vào việc triển khai của Trung ương Hội và của Tỉnh, cũng như hoạt động của Công ty “Truyền thông Ân tình đồng đội” tại các địa phương. Thẻ hội viên mới bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn quy định và đẹp, được ghi nhận và đánh giá cao. Tôi cho rằng việc làm thẻ hội viên lần này giúp tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho các tổ chức Hội và hội viên (Công ty tài trợ 100% kinh phí làm thẻ); nếu không có sự tài trợ của Công ty “Truyền thông Ân tình đồng đội” đến hỗ trợ tận tổ dân phố, thôn xóm thì các hội viên ở địa bàn vùng sâu, vùng xa sẽ gặp nhiều khó khăn, việc làm thẻ mới sẽ mất nhiều thời gian mới hoàn thành kế hoạch.

Quá trình triển khai thực hiện vẫn có một số khó khăn như: Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, thời tiết mưa nhiều…nên gây ra khó khăn, vất vả cho các nhóm của Công ty khi về hoạt động tại các địa phương chụp ảnh. Hội viên vì nhiều lý do khác nhau không tập trung được để làm 1 lần… Chúng tôi sẽ phối hợp với Công ty để giải quyết số thẻ chưa làm được.

PV:Vì sao trong quá trình chụp ảnh cấp đổi thẻ lại có những phản ánh tiêu cực của hội viên ở cơ sở?

PCT Nguyễn Quốc Việt : Ở một số thôn, xóm, tổ dân phố có một  số hội viên chụp ảnh dịch vụ (như  phục chế ảnh cũ, chụp ảnh nghệ thuật, ảnh chân dung) không có trong Kế hoạch của Hội CCB tỉnh mà do thỏa thuận giữa đại diện Công ty và hội viên.  Khi Công ty trả ảnh, thu tiền thì người nhà hoặc hội viên cho rằng giá cao, một số không lấy ảnh và đăng lên mạng phê phán, cho rằng có dấu hiệu lừa đảo, …mặc dù Công ty có niêm yết giá cả từng loại ảnh để hội viên lựa chọn.

Nắm bắt được sự việc, Hội CCB tỉnh đã mời Lãnh đạo Công ty về cơ quan làm việc, yêu cầu báo cáo lại vụ việc và kịp thời chấn chỉnh. Hội CCB tỉnh nhận thấy: mặc dù có Kế hoạch, hướng dẫn rất cụ thể nhưng quá trình triển khai, một số Hội CCB xã, phường chưa bám sát cơ sở để giám sát, kiểm tra, nhắc nhở; các Chi hội trưởng quán triệt chưa rõ ràng, cụ thể. Chúng tôi xin nhận thiếu sót và sẽ tiếp tục phối hợp với “Công ty Ân tình đồng đội” và các tổ chức Hội cơ sở thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, cố gắng hoàn thành kế hoạch đổi thẻ mới cho toàn thể hội viên.

PV : Xin cảm ơn đồng chí !

                                                                  Lê Anh Thi

(thưc hiện)

Đọc tiếp

Mới nhất

Giải đáp xung quanh việc chụp ảnh thẻ hội viên Cựu chiến binh ở Hà Tĩnh