CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Doanh nhân Cựu chiến binh Tây Nam Bộ: Gắn kết nghĩa tình, vượt khó vươn lên
Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức hành chính và nhiều biến động của thị trường, Cụm thi đua số 7, khu vực Tây Nam Bộ (gồm các tỉnh và thành phố: Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau) của Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam vẫn duy trì hoạt động ổn định, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, khẳng định bản lĩnh người lính trên mặt trận kinh tế.
Vượt khó sau sáp nhập, giữ vững nhịp phát triển
Trong không khí chân tình, cởi mở của Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, lãnh đạo các Hội Doanh nhân CCB khu vực Tây Nam Bộ cùng nhau nhìn lại một năm nhiều biến động. Từ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, thay đổi mô hình tổ chức đến áp lực cạnh tranh của thị trường... tất cả đặt ra không ít thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp CCB trong khu vực.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trước đây Cụm thi đua số 9 nay được đổi tên thành Cụm thi đua số 7. Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cụm còn lại 5 tỉnh và TP. Cần Thơ; riêng tỉnh Long An sáp nhập với Tây Ninh và chuyển sang Cụm thi đua số 6. Sự thay đổi này kéo theo nhiều vấn đề về tổ chức, quản lý hội viên, đặc biệt là việc củng cố hệ thống chi hội và câu lạc bộ doanh nhân CCB ở cơ sở.
Trong điều kiện đó, các Hội và Câu lạc bộ Doanh nhân CCB trong Cụm vừa tập trung ổn định tổ chức, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều địa phương đã nhanh chóng thích ứng với mô hình mới. Tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp hoàn thành việc sáp nhập và từng bước ổn định tổ chức Hội. Các tỉnh Cà Mau, An Giang và TP. Cần Thơ đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để thành lập Hội Doanh nhân CCB và tiến tới tổ chức đại hội trong thời gian tới.
Theo thống kê, toàn Cụm hiện có gần 300 doanh nghiệp do CCB làm chủ, cùng với 405 hợp tác xã, 482 tổ hợp tác và hơn 500 trang trại, gia trại. Các doanh nghiệp phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thương mại - dịch vụ và du lịch. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự năng động và bản lĩnh của người lính, các doanh nghiệp CCB vẫn duy trì sản xuất ổn định, thích ứng với thị trường và từng bước mở rộng quy mô.
Năm 2025, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Cụm ước đạt 8.844 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 294 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 22.700 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 8,1 triệu đồng/người/tháng. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của đội ngũ doanh nhân CCB trong phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xúc tiến thương mại cũng được các địa phương trong cụm quan tâm đẩy mạnh. Một số tỉnh chủ động tổ chức các chương trình giao lưu, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường giữa các doanh nghiệp CCB trong khu vực và trên cả nước. Tiêu biểu là chương trình “Tuần lễ vàng giới thiệu sản phẩm người lính” do Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bến Tre (cũ) tổ chức tại Khu du lịch Lan Vương. Sự kiện thu hút nhiều doanh nghiệp CCB từ các tỉnh, thành như Bình Dương, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long... tham gia, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp CCB, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, liên kết tiêu thụ hàng hóa theo hướng hai chiều, đa chiều. Không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế, những hoạt động xúc tiến thương mại như vậy còn góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Cụ Hồ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, những doanh nhân vừa làm giàu chính đáng, vừa giữ trọn nghĩa tình đồng đội.
Nghĩa tình người lính lan tỏa trong cộng đồng
Một trong những điểm nổi bật được nhắc đến nhiều tại hội nghị là công tác an sinh xã hội và các hoạt động nghĩa tình đồng đội của doanh nhân CCB khu vực Tây Nam Bộ. Với tâm niệm “làm kinh tế để có điều kiện giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân”, các doanh nghiệp CCB trong cụm luôn tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo và các hoạt động thiện nguyện do Trung ương và địa phương phát động.
Trong năm 2025, các Hội và Câu lạc bộ Doanh nhân CCB trong cụm đã đóng góp hơn 13,15 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Cụ thể, đã trao 12.465 suất quà cho gia đình chính sách và người nghèo với tổng trị giá hơn 6,23 tỷ đồng; xây dựng 57 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa trị giá hơn 3,42 tỷ đồng; đồng thời đóng góp gần 3,5 tỷ đồng cho các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhiều hoạt động xã hội khác. Những con số ấy có thể chưa phải là lớn so với tiềm lực của nhiều doanh nghiệp lớn trong xã hội, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc bởi đó là sự sẻ chia xuất phát từ nghĩa tình đồng đội, một giá trị luôn được gìn giữ trong cộng đồng CCB.
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân CCB khu vực Tây Nam Bộ. Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh sáp nhập, thay đổi tổ chức, các Hội Doanh nhân CCB cần tiếp tục củng cố bộ máy, rà soát lại số lượng hội viên, đặc biệt chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, những người tâm huyết, có năng lực và sẵn sàng hy sinh vì sự phát triển chung của tổ chức. Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường: Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB cần tham gia Ban Thường vụ Hội CCB các cấp để tăng cường sự phối hợp giữa hai tổ chức. Đồng thời, cần quan tâm xây dựng và củng cố các câu lạc bộ doanh nhân CCB, nhất là tại các địa phương như Cà Mau, An Giang, Cần Thơ; đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh...
Từ những kết quả đạt được trong năm 2025, bước sang năm 2026, Cụm thi đua số 7 tiếp tục xác định phương châm hoạt động “Đoàn kết - Nghĩa tình - Hợp tác - Phát triển”. Trọng tâm là tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thiện việc thành lập Hội Doanh nhân CCB tại các địa phương còn lại; vận động thêm các doanh nhân CCB tham gia tổ chức; tăng cường giao lưu, liên kết và xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp CCB đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa mang dấu ấn của doanh nhân CCB vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới thị trường trong nước và từng bước vươn ra khu vực, quốc tế. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính Cụ Hồ trong đời sống hôm nay.
Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy rằng dù còn nhiều khó khăn, đội ngũ doanh nhân CCB khu vực Tây Nam Bộ vẫn đang bền bỉ khẳng định vai trò của mình trên mặt trận kinh tế. Với bản lĩnh người lính, tinh thần đoàn kết và nghĩa tình sâu nặng, họ đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện đẹp về những người lính Cụ Hồ trong thời bình - những con người vừa làm kinh tế giỏi, vừa nặng lòng với đồng chí, đồng đội và cộng đồng xã hội.
Đọc tiếp
- Trên mặt trận phát triển kinh tế, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên mang theo bản lĩnh, ý chí và nghĩa tình đồng đội...
- Sau khi rời quân ngũ, cũng như nhiều CCB khác, ông Nguyễn Ngọc Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Mỹ...
- Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, với tính cách năng động, nhạy bén, cộng với tinh...
- Từ một hợp tác xã (HTX) từng đứng trước nguy cơ giải thể, HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý (Xuân Lãng, Phú Thọ) đã...
- Việc Hội Cựu chiến binh TP. Hải Phòng và Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB Hải Phòng ký Quy chế phối hợp công tác giai...
- Trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số...
Mới nhất
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...
- Cỡ chữ Mặc định





















