Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
· Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo
Với phương châm hành động: “ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - SÁNG TẠO – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN”, trong hai ngày 22 và 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Đây là đại hội đầu tiên kể từ khi Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương được thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/TW của Bộ Chính trị và cũng là đại hội đầu tiên được tổ chức của 6 Đảng bộ trực thuộc Trung ương.
Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…
Họp ít hơn, làm việc, hành động nhiều hơn
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương. Tổng Bí thư cũng gợi mở 3 quan điểm, 6 trọng tâm. 3 quan điểm chỉ đạo đó là Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; Kết hợp dân chủ-kỷ cương- pháp quyền; Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất.
Để thực hiện 3 quan điểm đó, cần phải tập trung thực hiện 6 trọng tâm, đó là: kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp:“một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”; Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc “không ai bị bỏ lại phía sau”; Chăm lo đời sống Nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức; Đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể-chống “hình nón ngược” giữa Trung ương và cơ sở; Thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng; Ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”: công khai mục tiêu -nguồn lực - tiến độ; giám sát bởi Nhân dân - Mặt trận - báo chí; Kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực- kiểm tra đến cùng. Áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ – 3 Đo: Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động.
Tổng Bí thư cũng khẳng định, trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái - đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng.
“Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/TW, ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị với 25 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 4 đảng bộ cấp trên cơ sở, 13 đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở cùng hơn 5.000 đảng viên. Đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược quan trọng, là quyết sách mang tính đột phá nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác quần chúng trong tình hình mới.
Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đấtnước phồn vinh, hạnh phúc được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc; mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ngày càng bền chặt; Nhân dân ngày càng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, khẳng định vị thế, vai trò to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.
Quyết liệt sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy
Một trong những điểm nhấn quan trọng của nhiệm kỳ vừa qua là quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hànhTrung ương gắn với việc triển khai Kết luận số 121-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tổ chứclãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và triển khai thực hiện đạt được những kết quảquan trọng. Từ 284 đầu mối tổ chức, đến nay chỉ còn 159 đầu mối, giảm 125 đầu mối (55,98%). Biên chế toàn hệ thống giảm từ 2.720 người xuống còn 2.185 người, tinh giản 535 biên chế, trong đó có 124 biên chế thuộc các cơ quan báo chí, hội quần chúng. Số biên chế hiện có của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chỉ còn 986 người. Từ 36 ban, đơn vị chuyên môn thuộc 5 cơ quan trước đây, nay còn 19 ban, đơn vị đặc thù.
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận liên quanđã được Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức bài bản, quyết liệt, khoahọc; đạt kết quả rõ rệt cả về nhận thức, tổ chức, nhân sự và hiệu quả hoạt động; khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ trong thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về đổi mới hệ thống chính trịtrong tình hình mới.
Công tác xây dựng Đảng là trọng tâm, then chốt
Từ đầu nhiệm kỳ đến khi thành lập Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng về chính trị được các tổ chức đảng duy trì nền nếp, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức. Đảng đoàn, Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Công tác tham gia thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng có chuyển biến tích cực, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.
Chia sẻ về vấn đề này, Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho biết: Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở cơ sở; không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
Các cấp hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin thời sự cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân; trước những sự kiện chính trị nhạy cảm trên thế giới, khu vực, trong nước được dư luận xã hội quan tâm; cơ quan chức năng đã chủ động biên tập các chuyên đề sâu (mang tính hệ thống, khoa học) để kịp thời thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh; nội dung các chuyên đề tập trung vào tình hình an ninh chính trị (các điểm nóng), kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, biển, đảo...
Có thể khẳng định, tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp là tập hợp của những hội viên giàu bản lĩnh, kinh nghiệm qua thực tiễn chiến đấu và công tác. Họ chính là những tấm gương sống động truyền tải những giá trị lịch sử, lòng tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; vận động cán bộ, hội viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.