Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đặc khu Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân

THANH TÙNG 16/06/2026 - 15:24

Bệnh xá đảo Trường Sa vừa cấp cứu ngư dân đang đánh bắt hải sản bị dây lưới kéo cắt qua đoạn gối phải, mất nhiều máu.

benh-nhan-nhanh-chong-duoc-dua-vao-benh-xa-dao-cap-cuu
Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu

Theo thông tin từ bệnh xá đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân; bệnh nhân là anh Nguyễn Xuân Tùng 43 tuổi; quê quán, trú quán: Hoài Nhơn, Gia Lai, là ngư dân tàu cá BĐ 99269 TS.

Theo lời kể của bệnh nhân: Vào khoảng 20h00p ngày 14/6/2026 trong quá trình lao động đánh bắt hải sản khu vực cách đảo Đá Tây khoảng 4 hải lý về phía Tây Bắc, ngư dân Tùng bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang qua đoạn gối phải, rơi xuống biển, được vớt lên thấy đứt lìa cẳng chân phải, mất nhiều máu.

benh-nhan-duoc-dua-ngay-vao-phong-cap-cuu
Bệnh nhân được đưa ngay vào phòng cấp cứu

Sau khi đưa bệnh nhân lên tàu, tại chỗ được garo, dùng thuốc giảm đau; qua theo dõi, các ngư dân trên tàu thấy bệnh nhân ngày càng mệt mỏi. Đến 16h ngày 15/6/2026, thuyền trưởng quyết định đưa bệnh nhân vào Bệnh xá Đảo Trường Sa điều trị.

Sau khi nhận được chỉ đạo của chỉ huy đảo, Cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại cầu cảng tiếp nhận bệnh nhân đưa vào bệnh xá cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu kết quả cho thấy tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, mệt, đau tại vết thương, mạch: 110 1/P, HA: 160/90 mmHg. SPO2: 98%, Da xanh niêm mạc nhợt; Tại chỗ: Vết thương đứt lìa cẳng chân phải phía trên gối, còn chảy rỉ máu; hình ảnh gãy 1/3 dưới xương đùi phải.

cac-y-bac-si-tham-kham-cho-benh-nhan
Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Các y, bác sĩ chuẩn đoán: Bệnh nhân sốc mất máu do vết thương đứt lìa cẳng chân phải, gãy 1/3 dưới xương đùi phải.

Cùng với đó, chỉ huy đảo đã phát động cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo tham gia hiến máu tình nguyện cho ngư dân; sau 30 phút phát động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã hiến được 3 đơn vị máu sẵn sàng truyền cho bệnh nhân.

Tin nên đọc

Bệnh xá đảo Trường Sa đã tiến hành hội chẩn với Viện Quân y 175 và đưa ra phác đồ điều trị: Truyền dịch, truyền máu, giảm đau, cắt lọc vết thương, cầm máu, khẩu tạo móm cụt; Tiên lượng: Nguy cơ nhiễm khuẩn nặng.

Các y, bác sĩ đã nhanh chóng hội ý và đưa ra hướng điều trị tiếp theo: Theo dõi hô hấp, chỉ số sinh tồn, nằm bất động tương đối, tình trạng tại chỗ; đề nghị chuyển vào bờ sớm tiếp tục điều trị .

Bài liên quan

Mới nhất

Đặc khu Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân