Dù đã 75 tuổi nhưng cựu chiến binh Phạm Công Tác, ở thôn 2 xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn miệt mài cống hiến, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của thôn, của xóm. Vì thế , ông luôn được nhiều người dân ở đây quí mến, nêu gương .
Mặc dù anh trai vừa mới nhập ngũ, nhưng khi nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 01/1969 chàng thanh niên Phạm Công Tác tự nguyện viết đơn tình nguyện tham gia đi dân công Hoả Tuyến phục vụ thông tuyến Quốc lộ 8A, đoạn qua nước bạn Lào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tháng 4/1970 thanh niên Phạm Công Tác được đơn vị cho về quê sinh sống. Tháng 5/1974, thanh niên Phạm Công Tác lại tiếp tục viết đơn xung phong vào Quân đội Nhân dân Việt Nam và được biên chế vào đơn vị hoả lực trực tiếp chiến đấu trên địa bàn các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Đến tháng 3/1978, do sức khoẻ không đảm bảo phục vụ tại ngũ anh được cấp trên cho phục viên trở về quê hương.Nhớ lại thời kỳ dịch bệnh Covid đang diễn ra, cũng như bao lần khác, hôm đó, cụ Phạm Công Tác dậy sớm hơn thường lệ để thu xếp việc vườn trước khi cùng bà con trong thôn lên trụ sở UBND xã Sơn Giang ủng hộ địa phương phòng chống dịch bệnh covid- 19, lần này gia đình cụ ủng hộ 5 triệu đồng để cùng bà con chung tay phòng chống covid 19. Đặc biệt , ngày 24 tháng 7 năm 2021, khi dịch covid- 19 bùng phát ra diện rộng, để giúp Trung tâm y tế huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có thêm thiết bị phòng chống Covid- 19 , gia đình ông Tác đã kịp thời ủng hộ 2000 (hai nghìn) bộ teest nhanh kháng nguyên SASR- CoV-2 . Ngoài ủng hộ phòng chống covd 19, ba năm lại nay gia đình ông Tác đã trích hơn 335 triệu đồng ( chưa tính 2000 bộ teest nhanh kháng nguyên SASR- CoV-2) từ nguồn thu nhập của gia đình để ủng hộ thôn xây dựng nhà văn hóa và làm quà tặng mỗi dịp “tết đến, xuân về- hay đầu năm học mới”, những lúc như vậy gia đình ông Tác luôn phối hợp chặt chẽ cùng cấp uỷ, chính quyền xã, huyện tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn đặc biệt, các em học sinh nghèo, học sinh giỏi; nhằm động viên họ vượt qua khó khăn vươn lên học tập tốt, công tác tốt. Năm 2022, nghe tin thôn 2 xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gia đình ông đã tự nguyện hiến hơn 100m2( đất vườn (trị giá hơn 150 triệu đồng tại thời điểm đó ) để mở rộng mặt đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới và ủng hộ 20 triệu đồng để thôn nâng cấp Nhà văn hoá thôn theo tiêu chí NTM nâng cao, ủng hộ 65 triệu đồng để thôn 2 xây dựng 3 khu vui chơi, giải trí .Tháng 8/2024, nghe tin xã Sơn Giang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã (1954 - 2024), gia đình Cựu binh Phạm Công Tác ủng hộ xã 20 triệu đồng để thêm nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động kỷ niệm .Theo người dân thôn 2, dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm nhưng cụ Phạm Công Tác vẫn luôn tích cực tham gia vào các việc chung của thôn. Chính sự tham gia nhiệt tình này của cụ đã khiến bà con trong thôn nhận thức được bản thân mình và gia đình lao động nhiệt tình hơn , trách nhiệm hơn; cảm thấy bản thân , gia đình mình cần chung tay vì cộng đồng, làng xóm nhiều hơn nữa…Ông Nguyễn Ngọc Lâm-thôn Trưởng thôn 2 cho biết : “Nếu ai cũng như ông Phạm Công Tác thì chẳng việc gì đáng phải lo ngại, phân tâm, kể cả những việc khó nhất trong xây dựng NTM. Không chỉ là người có nhiều ý kiến xác đáng, mang tính xây dựng cao, được cấp ủy Chi bộ hay các cuộc họp của thôn mà ông còn luôn đi đầu trong thực hiện mọi chủ trương của thôn, cũng như của cấp trên đề ra.Từ việc xóa bỏ vườn tạp, xây dựng gia đình chuẩn mực, đóng góp kịp thời các khoản, tham gia ngày công đến việc vận động nhân dân , đề xuất các phương án chỉnh trang xóm làng, phát triển kinh tế, xây dựng thôn văn hóa… ông đều gương mẫu lo trước , làm trước để mọi người cùng nhau thực hiện.”Người dân thôn 2 còn nhớ như in, ngày ông về địa phương còn “ chân ướt, chân ráo” (tháng 3/1978) đã tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương như: Đội trưởng sản xuất (thôn trưởng ), cán bộ thu mua của HTX Mua bán…. Dù ở đâu và bất cứ việc gì , ông cũng không bao giờ so sánh thiệt hơn, không ngại khó, ngại khổ, luôn đặt lợi ích của tập thể , quyền lợi của bà con lên hàng đầu, nhất là trong xây dựng NTM.CCB Phạm Công Tác chia sẽ: Thời chiến khi Tổ quốc cần mình xung phong đi Dân công hoả tuyến, vào Quân đội. Hết chiến tranh về quê xây dựng cuộc sống mới, khi Đảng tin dân tín mình tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương.Thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới với vai trò của Hội viên CCB mình luôn gương mẫu đi đầu, bước trước trong việc phong trào “hiến đất, hiến cây”, chung tay, góp sức, hộ trợ kinh phí để cùng nhân dân xây dựng thôn xóm vững mạnh, văn minh. Ghi nhận những cống hiến xuất sắc của Cựu chiến binh Phạm Công Tác, ông đã được cấp trên tặng nhiều phần thưởng cao quí : Huân chương chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Giải phóng, cùng nhiều Bằng khen, giấy khen các loại . Đặc biệt tháng 5/2025, tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động học và làm theo gương Bác, ông là một trong 5 cá nhân được Ban thường vụ Đảng uỷ xã vinh danh. CCB Phạm Công Tác thật xứng đánh là tấm gương “Tuổi cao, chí càng cao”, càng già càng ngời sáng những phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ , rất xứng đáng để mọi người học tập noi theo ”.