CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cùng con tiết kiệm tiền “lì xì”
Sau những ngày Tết cổ truyền, trẻ em nào cũng có tiền “lì xì”, không ít thì nhiều. Nhưng hầu như các bậc phụ huynh chưa chú tâm lắm về khoản tiền may mắn này của con trẻ. Rất nhiều gia đình cho con tiêu tiền “lì xì” thoải mái, mua bất cứ thứ gì con thích, mà không can thiệp. Mà phải chi đó là những món đồ hữu ích, những thức ăn ngon miệng không bàn cãi. Đằng này, thường thì trẻ dùng vào việc chạy ra quán net chơi game; mua các trò chơi mang tính bạo lực như dao kiếm, lựu đạn, búa, rìu, súng ống bằng nhựa do Trung Quốc sản xuất... Giá những sản phẩm vô bổ này không rẻ, từ 100.000 đến 300.000 đồng. Do trẻ chưa ý thức trong việc tiết kiệm tiền, cũng như chưa lao động để tạo ra của cải cho nên không trân trọng được giá trị của đồng tiền là như thế nào. Thành ra, cứ tầm hết tháng Giêng là con trẻ đều hết sạch tiền “lì xì”.
Đã đến lúc cha mẹ cần phải thay đổi quan niệm "tiền lì xì của con thì cho con tiêu pha thoải mái". Bởi, điều đó không những mất đi một khoản tiền lớn (đối với con trẻ) mà còn tạo cho con một nền tảng xấu, đó là tính tiêu xài hoang phí, xem đồng tiền như giấy lộn, ảnh hưởng đến tương lai của trẻ sau này. Thêm nữa, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mất đi “chiếc phao cứu sinh” trong việc chật vật lo cơm áo gạo tiền.
Vậy nên, cha mẹ hãy cùng con tiết kiệm từ những phong bao lì xì. Ngoài việc giúp con tiết kiệm theo cách truyền thống là bỏ ống heo đất thì cha mẹ rất cần nghĩ đến "tiết kiệm 4.0". Đó là mở tài khoản tiết kiệm cho con trẻ tại ngân hàng, rất tiện lợi và không bị mất cắp như bỏ ống heo đất (có thể làm trẻ buồn và hụt hẫng). Hiện nay, hầu như ngân hàng nào cũng có dịch vụ này. Hầu hết đều cho trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi (có nơi cho phép đến dưới 18 tuổi) đã có thể đứng tên sổ tiết kiệm (số tiền gửi tối thiếu ban đầu và những lần tiếp theo là 100.000 đồng). Ba mẹ có thể tùy ý gửi thêm tiền vào sổ tiết kiệm bất cứ lúc nào.
Khác với gửi tiết kiệm thông thường, thủ tục mở sổ tiết kiệm cho con rất đơn giản, có thể gửi thêm tiền bất cứ lúc nào và qua nhiều hình thức như tại quầy, qua Internet Banking, Mobile Banking hoặc thậm chí qua ATM. Đồng thời khi cần khách hàng cũng có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào. Với sự tiện lợi đó, cha mẹ nên dùng tiền lì xì của con để gửi tiết kiệm, đồng thời khuyến khích con nhịn một chút số tiền ăn quà bánh mỗi ngày gom góp và gửi thêm vào tài khoản. Cứ thế mỗi tuần (có thế mỗi ngày), mỗi tháng, mỗi năm, cha mẹ và trẻ cứ duy trì số tiền tiết kiệm ấy cho lâu dài. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn ở chỗ là làm sao con trẻ hiểu và chấp nhận việc “dùng tiền của mình đem cất ở đâu đó mà không thấy mặt mũi”. Giải thích cặn kẽ và trực tiếp (tại ngân hàng) là điều cha mẹ nên làm. Để động viên con hứng thú trong việc gửi tiết kiệm, cha mẹ thường xuyên tặng thêm tiền cho con để con trẻ hào hứng đi gửi tiền (cũng là cách ba mẹ tiết kiệm). Cần nhớ, khi đi gửi tiền tiết kiệm, dẫn con theo hướng dẫn, giải thích để con hiểu giá trị của việc gửi tiền tiết kiệm là như thế nào.
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc mở sổ tiết kiệm cho trẻ em giống như một hình thức bảo hiểm nhân thọ cho con từ nhỏ nhưng linh hoạt hơn, không bắt buộc phải đóng tiền theo tháng và bình quân lãi suất cao hơn. Đồng thời dịch vụ này còn đáp ứng được nhu cầu của người dân. Gửi tiết kiệm vào ngân hàng chỉ vài trăm nghìn đồng/tháng có vẻ ít ỏi nhưng nếu tích lũy nhiều năm thì sẽ trở thành số tiền lớn giúp cha mẹ nuôi con ăn học nên người.
Nguyễn Tấn Quốc
Đọc tiếp
Mới nhất
- Chiều 8-1 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025 để thông tin về tình...
- Ngày 08/1/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần...
- Ngày 8-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo...
- Một dân tộc chỉ có thể đi xa khi không quay lưng lại với lịch sử của mình. Một chế độ chỉ có thể đứng vững khi...
- Không cần súng đạn hay bạo lực hữu hình, chỉ bằng vài dòng chữ vô danh trên mạng xã hội, người ta có thể giáng những...
- Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành...
- Theo quy định của Hiến pháp, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội (không phải là hội quần chúng do...
- Sáng ngày 8/1, tại thôn Bầu Sang, xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh phối hợp cùng Phòng...
- Ngày 8-1-2026, tại Hà Nội, Tạp chí Da cam Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (10/1/2016 –...
- Thực hiện kế hoạch công tác đã được Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ...
- Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực Mỹ Hòa trở thành “thành phố diều” hàng đầu khu vực. Ủy ban Nhân dân...
- Sáng 7/1, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân trang trọng tổ chức ra mắt chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn...
- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự...
- Sáng 7-1, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.Đồng chí Đại tá Đinh Văn...
- Kiểm tra “Chiến dịch Quang Trung” về tiến độ, chất lượng công trình nhà ở cho bà con có nhà bị sập đổ, hư hỏng...
- Trong những căn nhà mới ấm tình quân – dân, bà con tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã không giấu được niềm xúc...

















