Bão số 10 Bualoi quần thảo suốt nhiều giờ với sức gió giật trên cấp 12 đã khiến nhiều ngôi nhà ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị bị tốc mái, cây cối đổ rạp, cột điện gãy đổ.
Tại Thanh Hóa: Sáng 29/9, bão số 10 Bualoi sau khi đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng ở tỉnh Thanh Hóa. Từ đô thị đến nông thôn, hàng loạt cây xanh bị quật đổ, mái tôn bay tứ tung, nhiều tuyến phố và khu dân cư ngập sâu trong nước.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu, cô lập, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn, kịp thời đưa nhiều người dân đến nơi an toàn.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, hồi 8 giờ 40 phút ngày 29/9, đơn vị nhận được tin báo từ Công an xã Trường Lâm về việc một hộ dân tại thôn Thông Bái bị nước lũ dâng cao, cô lập hoàn toàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 01 xe cứu nạn cứu hộ, 01 xuồng máy cùng 07 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.
Tại xã Ngọc Lặc, khoảng hơn 11h ngày 29/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo từ đồng chí Lê Công Tâm, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc về việc có 13 người dân bị mắc kẹt tại trang trại nuôi lợn ở bãi bồi sông Làng Ngòn, thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc.
Trước diễn biến nguy hiểm do nước lũ dâng nhanh, đơn vị đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện, gồm 01 mô tô nước cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nhờ triển khai đồng bộ, linh hoạt và khẩn trương các biện pháp cứu nạn, đến đầu giờ chiều cùng ngày, toàn bộ 13 nạn nhân đã được đưa đến nơi an toàn.
Tại xã Điền Lư, Khoảng 15h30’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng CC- CNCH Công an tỉnh nhận được thông tin có một hộ gia đình gồm 6 người, trong đó có 2 trẻ em dưới 9 tuổi ở thôn Triu, xã Điền Lư bị mắc kẹt trong một căn nhà có nguy cơ đổ sập do nước lũ chảy xiết...
Ngay sau khi nhận được thông tin, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, vì sự an toàn tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã huy động một tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ của Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực 10 nhanh chóng tiếp cận địa bàn để giải cứu các nạn nhân.
Chỉ sau gần 2h đồng hồ tiếp cận hiện trường, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 6 người trong gia đình trên ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Tại phường Hạc Thành, các tuyến đường như Đinh Công Tráng, Trịnh Khả, Lê Thánh Tông, Lê Hoàn Lê Lai, khu vực vòng xuyến con Hạc... chìm trong biển nước. Gió mạnh cộng với ngập úng cục bộ khiến nhiều cây bật gốc, đổ chắn ngang đường, làm hư hỏng hệ thống điện sinh hoạt.
Lực lượng chức năng và địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia di dời dân, cưa cắt cây đổ, mở đường vào các khu bị chia cắt. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.600 hộ với gần 6.500 người phải sơ tán khẩn cấp.
Theo đó, hàng nghìn học sinh tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học trong ngày 30/9/2025 (thứ 3) để đảm bảo an toàn. Từ thứ 4, ngày 01/10/2025 các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của mưa lũ hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GDĐT cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết) để đảm bảo an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người dân hạn chế ra đường, không đánh bắt cá, không vớt củi tại sông suối. Các địa phương cũng triển khai trực ban 24/24h, theo dõi diễn biến lũ, bảo vệ đê điều và chuẩn bị sẵn nguồn lương thực cho vùng bị chia cắt.