Trong nhịp sống hiện đại, có những giá trị không bao giờ phai: lòng biết ơn, sự tri ân và tình yêu thương. CLB Trái tim Người lính Phương Nam đã và đang thắp lên ngọn lửa ấy, trở thành điểm tựa tinh thần, nơi kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Tri ân bằng hành động thiết thực
Người gây dựng dấu ấn lớn nhất trong CLB là cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Hội đồng quản lý và điều hành. Năm 1979, khi mới 17 tuổi, ông lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Ngày trở về, ông hiến hơn 7.000 m² đất thừa kế để xây trường Tiểu học Vinh Kim C ở Trà Vinh và chia đất cho 4 gia đình thương binh nghèo.
Năm 2017, ông còn cầm cố căn nhà 500 triệu đồng để giúp gia đình CCB Đỗ Văn Dũng bị oan sai 40 năm. Cuối cùng, công lý đã được trả lại với khoản bồi thường hơn 7,4 tỷ đồng. Với ông, tri ân không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động cụ thể.
Lan tỏa từ những “trái tim nhân ái”
CLB đã kêu gọi, quyên góp giúp đỡ hàng trăm CCB khó khăn. Trường hợp CCB Trương Thanh Hoàng là minh chứng: từ căn nhà dột nát, ông đã được CLB sửa sang nhờ sự chung tay, trong đó có 25 triệu đồng do trẻ mồ côi góp từ tiền tiết kiệm trong ống heo.
Nhiều doanh nghiệp cũng đồng hành: Fujiwa Việt Nam tài trợ xây nhà nghĩa tình, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng hỗ trợ 500 triệu đồng quỹ hoạt động, Bệnh viện Sài Gòn ITO trao 100 phiếu khám trị giá 500 triệu đồng… Những đóng góp này đã giúp CLB mở rộng hoạt động, chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao học bổng và tặng quà dịp lễ, tết.
Gìn giữ ký ức chiến tranh
Bên cạnh thiện nguyện, CLB còn sưu tầm thư tay, kỷ vật, phục dựng di ảnh, sản xuất phim tài liệu nhằm lưu giữ ký ức chiến tranh. Tháng 7.2024, đoàn CLB sang Mỹ tiếp nhận 50 hồ sơ liệt sĩ từ Đại học Texas Tech, sau đó đã giúp 22 gia đình tìm lại thông tin người thân.
Tháng 7.2025, tại Hà Nội, CLB phối hợp Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức lễ trao trả hồ sơ liệt sĩ với sự tham dự của Đại sứ Mỹ Marc Knapper và cựu binh John Ronald Milam. Đây là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy giao lưu nhân đạo Việt – Mỹ.
Hướng về tương lai bằng nghĩa tình
Với phương châm “Kết nối và chia sẻ – Tri ân và tôn vinh”, CLB Trái tim Người lính Phương Nam trở thành điểm hẹn của hàng trăm hội viên là CCB, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ cùng chung khát vọng gìn giữ ký ức, lan tỏa tình yêu thương.
Mỗi ngôi nhà nghĩa tình, mỗi suất học bổng, mỗi lá thư thời chiến được trao trả cho gia đình liệt sĩ… là một lời nhắc nhở: quá khứ không bao giờ được lãng quên, mà cần hồi sinh bằng hành động tử tế, bằng trái tim nhân hậu của người lính và cộng đồng.