CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chống lãng phí: Mệnh lệnh chính trị cần kíp trước mắt và lâu dài: Bài 3: Trường xây dang dở, Chủ tịch xã Vĩnh Ninh khẳng định không lãng phí
Dự án dãy nhà 14 phòng học Trường tiểu học Vĩnh Ninh bị chậm tiến độ gây lãnh phí.
Số 1569, 1570 Báo CCB Việt Nam đã đăng tải bài viết Chống lãng phí: Mệnh lệnh chính trị cần kíp trước mắt và lâu dài phản ánh thực trạng nhiều dự án trường học, nghĩa trang liệt sĩ… tại tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước nhưng thi công chậm tiến độ gây lãng phí đến nguồn lực đầu tư. Thực tế, có một số dự án xây dựng trường học chậm tiến độ, nhà trường và học sinh thiếu phòng học, ảnh hưởng đến mục tiêu đạt chuẩn Quốc gia. Tuy nhiên, Chủ đầu tư của các dự án này lại tỏ ra khá thờ ơ, có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm và cho rằng không lãng phí đến ngân sách của nhà nước.
Trường tiểu học Vĩnh Ninh trượt chuẩn Quốc gia vì thiếu cơ sở vật chất
Chia sẻ với PV Báo CCB Việt Nam, thầy Lã Giang Hương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Hiện Trường tiểu học Vĩnh Ninh có 408 học sinh với 13 lớp học. Cơ sở vật chất của trường hiện đã xuống cấp nhiều do nhiều phòng học đã xây dựng cách đây gần 30 năm. Một trong những tiêu chí để trường có thể đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 là cơ sở giảng dạy phải đảm bảo chất lượng theo quy định. Hiểu rõ tầm quan trọng này, suốt 2 năm qua, trường đã có 4 lần gửi báo cáo, đề xuất với UBND xã Vĩnh Ninh, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Ninh và UBND huyện Vĩnh Ninh mong muốn được đầu tư xây dựng thêm phòng học cũng như mua sắm thêm các thiết bị dạy và học của nhà trường.
Để giải quyết vấn đề phòng học cho giáo viên, học sinh Trường tiểu học Vĩnh Ninh, ngày 5-5-2023, ông Phùng Lâm Bưu - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh đã ký quyết định số 116/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Trường tiểu học Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường; hạng mục: Nhà lớp học 14 phòng. Gói thầu có giá 13,228 tỷ đồng, Liên danh Công ty 168 - Mạnh Cường trúng thầu với giá 13,217 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 11 triệu đồng. Tương ứng tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0.1%. Thời gian thực hiện gói thầu 450 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).
Được kỳ vọng sẽ kịp hoàn thành, đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2024-2025, nhưng theo ghi nhận của PV Báo CCB Việt Nam, dãy nhà 3 tầng, 14 phòng học Trường tiểu học Vĩnh Ninh mới xây xong phần thô rồi dừng lại, công trình không lợp mái, để phơi mưa, phơi nắng. Sáng 11-12-2024, dự án không có bóng dáng đơn vị thi công cũng như biển báo công trình theo quy định.
Cũng theo chia sẻ của thầy Lã Giang Hương, việc dãy nhà 14 phòng học chậm tiến độ khiến nhà trường chưa đáp ứng được điều kiện về cơ sở vật chất nên đến nay Trường tiểu học Vĩnh Ninh vẫn chưa thể đạt mục tiêu chuẩn Quốc gia mức độ 2 như Phòng GDĐT huyện Vĩnh Tường và UBND huyện Vĩnh Tường đã đề ra. “Theo dự kiến thì Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2024-2025, nhưng hiện tại đang chậm tiến độ vì nhiều lý do. Hiện học sinh của trường đang phải học trong những phòng học không được đảm bảo, xây dựng từ năm 1993. Theo tôi được biết thì phải cuối năm 2025 dự án mới hoàn thành” - thầy Hương cho biết thêm.
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh khẳng định không lãng phí
Vĩnh Ninh là xã vùng bãi sông Hồng, gồm 4 thôn Duy Bình, Kim Xa, Xuân Chiểu, Hậu Lộc nằm ở phía Nam huyện Vĩnh Tường, là đỉnh của tam giác đồng bằng Bắc Bộ, có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 470ha; trong đó đất canh tác hơn 220ha, có 1.456 hộ với hơn 5.276 khẩu. Dân xã Vĩnh Ninh chủ yếu dựa vào nghề sản xuất nông nghiệp là chính, kết hợp với chăn nuôi và các loại hình dịch vụ nhỏ lẻ khác.
Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của chính quyền các cấp, kinh tế - xã hội của xã Vĩnh Ninh đã có nhiều thay đổi. Từ năm 2015, xã Vĩnh Ninh đã đạt chuẩn nông thôn mới, nay tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nên nhiều dự án xây dựng trường học, đường nông thôn, nghĩa trang được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân, hàng loạt dự án đầu tư công tại địa phương này đang chậm tiến độ, thi công kém chất lượng, ảnh hưởng đến tình hình phát triển cũng như gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước.
Ngoài dự án nhà lớp học 14 phòng học Trường tiểu học Vĩnh Ninh thì dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Ninh cũng không hoàn thành thời gian như quy định. Dự án được ông Phùng Lâm Bưu - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh ký quyết định phê duyệt vào ngày 26-9-2023. Gói thầu có giá 5,159 tỷ đồng, Công ty TNHH XDTM Thái Tuấn trúng thầu với giá 5,142 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 17 triệu đồng (tỷ lệ 0,3%). Thời gian thực hiện gói thầu là 360 ngày. Ghi nhận thực tế của PV, Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Ninh vẫn đang dang dở các hạng mục tường bao, tượng đài mới xong phần thô, chưa tiến hành ốp lát gạch và chưa trồng cây xanh như quy định.
Là Chủ đầu tư và phải cân đối được nguồn ngân sách đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ công trình, nhưng theo ông Phùng Lâm Bưu thì việc dự án chậm tiến độ là do thiếu ngân sách. “Thời gian qua tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều biến động nên ngân sách chưa được giải ngân. Với các công trình chậm tiến độ, người dân cứ phản ánh là lãng phí ngân sách nhưng tôi thấy chẳng lãng phí gì cả” - ông Bưu thông tin.
Theo chia sẻ của ông Phùng Lâm Bưu và tìm hiểu của PV, với những dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại xã Vĩnh Ninh thì sẽ có 30% là vốn đối ứng của UBND xã Vĩnh Ninh, còn 70% là từ nguồn vốn khác. Dù hàng loạt gói thầu được phê duyệt trong năm 2023 đang bị chậm tiến độ vì thiếu vốn, nhưng trong năm 2024 ông Phùng Lâm Bưu tiếp tục ký hàng loạt gói thầu khác về xây dựng đường nông thôn nội đồng, kênh mương hóa… Đặc biệt từ ngày 1-1-2025, xã Vĩnh Ninh sẽ nhập với xã Phú Đa thành xã Vĩnh Phú. Dư luận đặt câu hỏi, trước thời điểm sáp nhập xã và nguồn ngân sách chưa được giải ngân nhưng ông Phùng Lâm Bưu vẫn ký hàng loạt gói đầu tư công như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến tiến độ, chất lượng các của công trình.
Báo CCB Việt Nam đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Vĩnh Tường và sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Võ Hóa
Đọc tiếp
- Nha Trang (Khánh Hòa) những ngày đầu tháng Năm không chỉ có vị mặn mòi của gió biển mà còn có một “vương quốc” màu...
- Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển...
- Sáng 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng...
- Tàu 936, Học viện Hải quân vừa cập cảng an toàn, hoàn thành nhiệm vụ đợt huấn luyện đường dài trên biển kết hợp...
Mới nhất
- Tối 2/5, tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Triển lãm mỹ thuật “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu...
- Sau khi ăn bánh mì từ một tiệm tại xã Tân Lập (Quảng Trị), hàng chục người, chủ yếu là học sinh xuất hiện các triệu...
- Dịp kỷ niệm 30/4-1/5, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa bừng lên khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết một...
- Chiều 1/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức họp Ban Tổ chức đánh giá kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ...
- Vào 16 giờ 30 phút, ngày 01/5/2026, tại số nhà 18/08 đường Phùng Hưng, phường Hạc Thành, xảy ra vụ cháy nhà dân, khiến 2...
- Trong cao điểm kỳ nghỉ lễ, khi lượng du khách đổ về Sầm Sơn tăng đột biến, vấn đề đảm bảo môi trường kinh doanh...
- Ngày 1/5 mạng xã hội xôn xao vì một bữa ăn hải sản tại Sầm Sơn hết 18 triệu đồng. Rất nhiều câu chuyện được thêu...
- Theo Công an phường Sầm Sơn: khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1/5/2026, trên mạng xã hội hiện lan truyền thông tin về hóa đơn tiền...
-
Trường Sĩ quan Thông tin: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5,...
- Cỡ chữ Mặc định















