Thiếu tướng Trần Quốc Dũng trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum.

Ngày 7-4, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT), Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách (TCCT) chủ trì gặp mặt và trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Đoàn đại biểu người có công (NCC) với cách mạng tỉnh Kon Tum nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến thăm Bộ Quốc phòng. Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng ân cần thăm hỏi, tặng quà; đồng thời thông tin với đoàn đại biểu NCC tỉnh Kon Tum về công tác “đền ơn đáp nghĩa” trong toàn quân. Trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách liên quan đến quân đội và hậu phương quân đội; thực hiện tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; triển khai có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tu sửa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; tặng sổ tiết kiệm; hỗ trợ các Trung tâm điều dưỡng thương binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

Thay mặt Đoàn đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Thanh Tính, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum cảm ơn sự đón tiếp tận tình, chu đáo của Bộ Quốc phòng dành cho đoàn; đồng thời thông báo khái quát những điểm nổi bật về kinh tế-xã hội và công tác chăm sóc NCC với cách mạng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Kon Tum trong thời gian qua. Theo đó, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kon Tum luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo và đã đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó, việc thực hiện các chính sách đối với NCC với cách mạng, chính sách an sinh xã hội thường xuyên được tỉnh quan tâm thực hiện chu đáo, nghĩa tình.

Tin, ảnh: DUY THÀNH