Sự kiện hợp nhất hai hiệp hội du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam mới đây đã đánh dấu thay đổi lớn trong định hướng tổ chức và hoạt động du lịch địa phương sau sáp nhập địa giới TP. Đà Nẵng và Quảng Nam.
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng (mới) nhìn nhận, du lịch Đà Nẵng mới sẽ bao hàm nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển, đòi hỏi những người tham gia ngành phải có thêm những trọng trách mới.
Du lịch Đà Nẵng hướng đến các tiêu chí đầu tư trải nghiệm cảm xúc cho du khách.
Ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến Quảng Nam, một thành viên du lịch nhìn nhận: “Lâu nay, Đà Nẵng và Quảng Nam đều là những địa điểm thu hút du lịch lớn, với nhiều hoạt động hàm chứa nội dung hấp dẫn. Nên khi hợp nhất, ngành du lịch đất Quảng sẽ thêm cơ hội khai thác tối đa các tiềm năng du lịch, mở ra nhiều hướng sản phẩm, dịch vụ, qua đó định vị rõ những hình ảnh điểm đến hấp dẫn hơn, thu hút thêm nhiều du khách, đặc biệt là du khách quốc tế”.
Bà Linh Chi, Trưởng Chi hội Homestay Villa Hội An chia sẻ: “Tôi tin rằng việc hợp nhất hai hiệp hội du lịch là cơ hội vàng, để chúng ta đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững. Khi Đà Nẵng và Quảng Nam chung sức, chúng ta có thể phối hợp các sự kiện và hoạt động văn hóa với tính liên kết mạnh mẽ hơn. Thậm chí, nếu mở rộng thêm ra Huế, chúng ta sẽ tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng độc đáo, thu hút một lượng khách quốc tế đáng kể về mỗi địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách muốn khám phá bản sắc văn hóa miền Trung”.
Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng phát biểu: “Sự hợp nhất hiệp hội không chỉ cộng hưởng về mặt tổ chức, mà còn mở ra cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch toàn vùng”. Theo ông Quỳnh, đây là câu chuyện đã đặt ra từ lâu với du lịch miền Trung, khi các địa phương đều có sự phân tích riêng biệt về hoạt động du lịch bản địa mà thiếu đi tinh thần hợp nhất, cùng tạo nên những giá trị chung trong hoạt động du lịch có tầm nhìn chiến lược và mở rộng hơn. Giờ đây, việc hai hiệp hội du lịch tại hai địa phương cũ cùng sôi động phát triển, đã nhập làm một, đang đặt ra rõ ràng những câu chuyện cần định hướng chất lượng nhân lực ngành.
Theo ông Cao Trí Dũng, những chia sẻ, biểu đạt của những người trong cuộc, cùng tham gia vào hoạt động hiệp hội, cho thấy sự hợp nhất tổ chức Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đặt ra những yêu cầu cao hơn về trọng trách hoạt động, tầm nhìn tổ chức ngành du lịch địa phương. Ông Dũng nhìn nhận, cá nhân ông cảm nhận rất nhiều yêu cầu đổi mới, nâng cấp tầm nhìn trong việc tham gia định hướng lại những hoạt động của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng mới.
Chia sẻ bên lề dấu mốc ngày Du lịch Việt Nam 09/7, ông Cao Trí Dũng cho rằng, những năm gần đây du lịch Việt Nam đã thể hiện một tinh thần phát triển mạnh mẽ, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút du khách quốc tế. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ, ban hành các chính sách từ Chính phủ, các địa phương cũng đã chung tay khai thác các nền tảng tài nguyên, đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát huy các năng lực điểm đến. Trong đó, những địa phương như ở miền Trung đã nhanh chóng bật lên thành những điểm sáng đầu tư du lịch có chất lượng.
Hợp nhất hai hiệp hội du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam nhằm tăng hiệu quả hoạt động ngành sau sáp nhập địa phương.
Để phát huy tốt những thế mạnh này, mỗi địa phương cần định rõ, tận dụng tốt các tài nguyên đặc sắc về văn hóa Việt Nam, phối hợp các giá trị văn hóa bản địa, nhất là định hình những tiêu chuẩn mới về công nghiệp văn hóa, là có thể tăng thêm sức hút, giữ chân du khách, tối đa hóa được các trải nghiệm cá nhân của du khách.
Theo đó, sự kiện sáp nhập các địa phương, chính là một cơ chế mới tự động được mở ra với các tỉnh thành đang có ưu thế du lịch. Đà Nẵng mới, như thế càng có thêm nhiều dư địa để thúc đẩy du lịch mạnh mẽ. Hiệp hội Du lịch, ở vị thế tổ chức nghề nghiệp, sẽ cần phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, để tổ chức, định hướng các kế hoạch, chương trình vận động, cùng các doanh nghiệp trong ngành phát triển mạnh hoạt động du lịch ở địa bàn.
“Phải thấy rằng, văn hóa quốc tế càng đa dạng, đa chiều, lại càng đòi hỏi mỗi điểm đến triển khai được các giá trị văn hóa bản địa, giúp trải nghiệm cá nhân cực cao, tinh tế sâu sắc hơn, thực sự khơi gợi được cảm xúc ở du khách. Cho nên, hợp nhất hoạt động ngành du lịch xứ Quảng với những yếu tố phát triển mới từ đô thị du lịch Đà Nẵng, sẽ giúp xây dựng tốt hơn thành tích du lịch địa phương, đặc biệt tạo xu hướng tốt cho các doanh nghiệp du lịch địa phương phát triển”, ông Cao Trí Dũng nhấn mạnh.
Theo nội dung hợp nhất, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng trước mắt giữ nguyên các cấu trúc, tổ chức có sẵn ở hai địa phương; tạm thời đặt hai điểm đầu mối tại khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng và khu phố cổ Hội An, để tiếp nhận các ý kiến, đề xuất từ doanh nghiệp hội viên…
Tiếp đó, Hiệp hội sẽ tiến hành rà soát, tổ chức các hoạt động định kỳ như tạo diễn đàn du lịch, hội chợ, khảo sát các điểm đến, triển khai các giải thưởng du lịch… qua đó tập hợp các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài khu vực, nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác, cùng tạo dựng những sản phẩm du lịch đặc thù, những quan hệ liên kết đặc trưng và bền vững.
Các doanh nghiệp ngành thông qua Hiệp hội Du lịch sẽ đẩy mạnh tham vấn từ các nhà đầu tư, cơ quan Chính phủ, về đầu tư cơ sở, dịch vụ, sản phẩm, cùng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hệ sinh thái du lịch, tạo những trải nghiệm độc đáo và khác biệt cho du khách.
Theo ông Dũng, với sự chung sức của các doanh nghiệp cùng Hiệp hội Du lịch như vậy, du lịch Đà Nẵng, cũng như du lịch toàn miền Trung, mới có thêm những nguồn lực, phát huy nền tảng đầu tư, khai thác ưu thế bản địa, hòa chung vào tinh thần tăng tốc của du lịch cả nước mà định vị nên những giá trị mới, nâng tầm du lịch quốc gia.