CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bệnh viện Trung ương Huế: Khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu tầm cỡ quốc tế
Ngày 27/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026).
Đây không chỉ là dịp tri ân những đóng góp thầm lặng, cao cả của đội ngũ thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, mà còn là dấu mốc khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của một đơn vị y tế có bề dày 132 năm xây dựng và trưởng thành.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; đại diện các sở, ban, ngành, các trường đại học, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Công an thành phố cùng lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn.
Về phía bệnh viện có GS, TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc và đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động qua các thời kỳ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật của Bệnh viện Trung ương Huế, đặc biệt là vai trò tiên phong trong ghép tạng, tim mạch can thiệp và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.
Theo lãnh đạo thành phố, những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, mà còn khẳng định vị thế của y tế Huế trên bản đồ y học quốc gia, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Thành ủy và UBND TP Huế luôn đồng hành, ủng hộ và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển, nhất là trong việc triển khai dự án mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và xây dựng Trung tâm xạ trị Proton dự kiến thực hiện trong năm 2026.
Tại buổi lễ, GS, TS Phạm Như Hiệp xúc động nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi cán bộ ngành y tế năm 1955. Thấm nhuần lời dạy “Lương y phải như từ mẫu”, tập thể bệnh viện luôn khắc ghi ba điều cốt lõi: thật thà, đoàn kết; thương yêu người bệnh; quyết tâm xây dựng nền y học nước nhà ngày càng phát triển.
Tiếp nối hành trình của bệnh viện Tây y đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế hiện nay đứng vững với vị thế bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, dẫn đầu cả nước về số lượng dịch vụ kỹ thuật cao.
Năm 2025, đánh dấu một năm thành công rực rỡ khi bệnh viện bước sang năm thứ 9 thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, bệnh viện đã được Bộ Y tế lựa chọn là một trong sáu đơn vị ưu tiên đầu tư trọng điểm phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế, đồng thời vinh dự là một trong ba cơ sở y tế trên cả nước được chọn để xây dựng Trung tâm xạ trị Proton hiện đại.
Những con số năm 2025 cho thấy rõ bước tiến toàn diện về chất lượng và quy mô hoạt động. Với 5.334 giường bệnh thực kê, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1 triệu lượt khám (tăng 17,4% so với cùng kỳ), điều trị nội trú cho trên 209.000 lượt người bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện thành công hơn 58.000 ca phẫu thuật và trên 10.000 ca chụp, can thiệp tim mạch kỹ thuật cao. Điểm chất lượng bệnh viện đạt 4,41/5, phản ánh nỗ lực không ngừng trong cải tiến quy trình, nâng cao tinh thần phục vụ và ứng dụng thành tựu y học hiện đại.
Tại buổi lễ, 3 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2023-2024 vinh dự được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Khép lại chương trình, tập thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo; đẩy mạnh phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm y học cao cấp đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Bài liên quan
- Sáng 2/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân H.T.N (45 tuổi), người vừa trải qua ca ghép tim xuyên Việt từ trái tim hiến tặng đã chính thức được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
- Ngày 24/10, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên toàn quốc sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP – LifePort Kidney Transporter).
- Ngày 27/10, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước sông Hương dâng cao đã làm ngập nhiều khu vực trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế.
- Mùa hè năm nay, nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn...
- Theo y học cổ truyền, nghệ (còn gọi là khương hoàng) là vị thuốc được lấy từ thân rễ của cây nghệ. Thành phần nổi...
- Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi lượng calo đưa vào cơ thể (qua ăn/uống) nhiều hơn lượng calo tiêu hao, phần năng lượng...
- Rối loạn mỡ máu đang gia tăng nhanh tại Việt Nam và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Bên cạnh đó, phần lớn người mắc...
- Ngày 13/7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ông N.Q.V. (63 tuổi, quê Ba Đồn, Quảng Trị), bệnh nhân ghép gan...
- Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa gắp dị vật là chiếc kim băng đang bung mở trong thực quản của bệnh nhi 9 tháng...
Mới nhất
- Dù duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, GRDP của Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2026...
- Vừa được công bố, Thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian đã gặp trở ngại lớn là vấn đề giải...
- Ở tuổi 103, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (Trường Vinh, Nghệ An) vẫn minh mẫn. Những đêm thao thức của mẹ không chỉ...
- Nắng sớm tinh khôi len qua rặng tre, soi xuống mái hiên nơi ông tôi đang lặng lẽ vê từng nắm thuốc lào. Mùi thơm ngai ngái,...
- Có những ký ức không ồn ào mà cứ lặng lẽ phát sáng trong lòng người, như ánh đèn dầu leo lét giữa đêm khuya, nhỏ bé...
- LTS: Là tiếng nói của chiều sâu cảm xúc, thơ cần sự lắng đọng, kết tinh. Nhà thơ lớn Bạch Cư Dị từng nói: “Thơ ấy...
- Phát biểu tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định...
- Nhà thơ CCB Nguyễn Hồng Minh sinh năm 1948 tại vùng đất di sản văn hóa Kinh Bắc. Ông từng trực tiếp tham gia chiến đấu...
- Thực phẩm bẩn không chỉ là thách thức với ngành y tế mà còn là một hiểm hoạ đa diện, tiềm ẩn nguy cơ đầu độc, tấn...
- Hơn 20 năm kiên trì gây dựng, doanh nhân, CCB Trần Đức Cử đã cùng các cộng sự xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường...
- Một doanh nhân CCB là bạn tôi từng nói rằng: “Tôi thế mà vất vả. Cơm ăn không đúng bữa, ngủ nghỉ không đúng giờ, làm...
- Đó là Thượng tá Võ Bẩm (sau này là Thiếu tướng), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đoàn trưởng đầu tiên của...






















