CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ngày 27/10, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước sông Hương dâng cao đã làm ngập nhiều khu vực trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế.
Nhiều khoa, phòng tại tầng 1 chịu ảnh hưởng, gồm: Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt, cùng khu vực tầng 1 của Trung tâm Tim mạch.
Từ chiều 27/10, các y, bác sĩ và nhân viên y tế chủ động di chuyển bệnh nhân từ các khoa tầng 1 lên tầng 2 để đảm bảo an toàn, tránh bị ngập.
Đồng thời, trang thiết bị y tế và máy móc cũng được kê cao hoặc chuyển đến nơi khô ráo.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện các khoa, phòng, trung tâm bị ngập ở tầng 1 đã hoàn tất việc di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị lên tầng trên để phòng ngập sâu.
“Để ứng phó mưa lũ, chúng tôi kích hoạt các phương án theo kế hoạch đã xây dựng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế. Bệnh viện tăng cường kiểm tra hệ thống điện, kho dược, vật tư y tế để hạn chế tối đa nguy cơ hư hỏng, thiệt hại” - lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết.
Đến tối 27/10, khuôn viên bệnh viện vẫn ngập sâu. Nhiều ô tô bị ngập gần bánh xe, việc đi lại trong khu vực gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đang được tăng cường đến bệnh viện để hỗ trợ công tác ứng phó.
Trực tiếp đến chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế (người ở giữa), yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế có phương án đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đang điều trị trước tình hình mưa lũ.
Đồng thời, đề nghị các y bác sĩ thường xuyên túc trực, nhanh chóng di chuyển các trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách lên chỗ cao hơn, hạn chế đi lại trong khuôn viên bệnh viện để đảm bảo an toàn.
Lãnh đạo TP Huế cũng đề nghị phía bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hệ thống camera để giám sát khi có sự cố xảy ra, nhằm kịp thời xử lý.