CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đối ngoại quốc phòng trong tư duy chiến lược Đại hội XIV
Bài 3: Đối ngoại quốc phòng kiên quyết đấu tranh quan điểm sai trái
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đối ngoại quốc phòng Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò chiến lược, vừa phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối quốc phòng, đối ngoại của Nhà nước.
Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương và Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Nâng tầm tư duy chiến lược về đối ngoại quốc phòng
Với những thay đổi mang tính thời đại, Đại hội XIV của Đảng đã chính thức xác định đối ngoại cùng với quốc phòng và an ninh là những trụ cột trọng yếu của đất nước.
Một trong những nội dung cốt lõi của giai đoạn tới là tiếp tục hoàn thiện và nâng tầm tư duy chiến lược về đối ngoại quốc phòng. Trong đó, cần nhận thức sâu sắc rằng đối ngoại quốc phòng không chỉ là hoạt động “mở rộng quan hệ”, mà là công cụ chiến lược để phòng ngừa xung đột, hóa giải nguy cơ chiến tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc bằng biện pháp hòa bình.
Tư duy chiến lược đó đòi hỏi phải kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không dựa vào nước này để chống nước kia.
Phải linh hoạt, sáng tạo trong sách lược; xử lý hài hòa mối quan hệ với các nước lớn, các đối tác, các tổ chức quốc tế, không để bị lôi kéo, chi phối.
Và phải chủ động tham gia và đóng góp vào các cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh khu vực và quốc tế, từng bước chuyển từ “tham gia” sang “đóng góp, dẫn dắt ở mức độ phù hợp”, phù hợp với vị thế và điều kiện của Việt Nam.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhiều lần chỉ rõ, hội nhập quốc tế nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng phải xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc, phải giữ vững bản lĩnh, không mơ hồ, không dao động trước mọi sức ép, đồng thời không khép kín, tự cô lập mình.
Kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái
Cùng với quá trình đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, các thế lực thù địch, phản động không ngừng gia tăng hoạt động xuyên tạc, bóp méo đường lối đối ngoại, quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta.
Chúng rêu rao rằng Việt Nam “ngả theo nước này, chống nước kia”; xuyên tạc chính sách “bốn không”; cố tình đồng nhất hội nhập quốc tế về quốc phòng với “liên minh quân sự”; phủ nhận vai trò tích cực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và hợp tác quốc tế.
Những luận điệu đó là sai trái, phản khoa học, phản thực tiễn, nhằm gây hoài nghi, chia rẽ niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; từng bước làm suy yếu nền tảng tư tưởng, đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Việt Nam.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về đối ngoại quốc phòng phải được tiến hành kiên quyết, kiên trì, chủ động, có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc. Trong đó, cần làm rõ: Đối ngoại quốc phòng của Việt Nam là chính sách nhất quán, minh bạch, vì hòa bình, tự vệ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Hội nhập quốc tế về quốc phòng không đồng nghĩa với từ bỏ độc lập, tự chủ; trái lại, chính hội nhập đúng đắn, có nguyên tắc mới giúp củng cố và tăng cường độc lập, tự chủ.
Thực tiễn triển khai đối ngoại quốc phòng thời gian qua đã góp phần quan trọng giữ vững hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam - điều mà không một luận điệu xuyên tạc nào có thể phủ nhận.
Phát huy vai trò Quân đội trên mặt trận tư tưởng - lý luận
Trong giai đoạn tới, Quân đội nhân dân Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt không chỉ trong thực tiễn đối ngoại quốc phòng, mà còn trên mặt trận tư tưởng - lý luận.
Điều này đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về đối ngoại quốc phòng; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có định hướng, góp phần định hình nhận thức đúng đắn trong xã hội và cộng đồng quốc tế; và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, am hiểu luật pháp quốc tế, có khả năng đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái.
Hệ thống báo chí Quân đội cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận thông tin - tuyên truyền, làm rõ bản chất hòa bình, chính nghĩa của đường lối đối ngoại quốc phòng Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; khẳng định tầm vóc và sứ mệnh đối ngoại quốc phòng trong kỷ nguyên mới.
Nhìn tổng thể, đối ngoại quốc phòng Việt Nam trong kỷ nguyên mới không chỉ là một lĩnh vực hoạt động, mà là biểu hiện sinh động của tầm vóc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong xử lý các vấn đề an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Từ nhận thức chiến lược của Đại hội XIV, qua thực tiễn triển khai phong phú, sinh động, đến yêu cầu phát huy và đấu tranh phản bác trong giai đoạn tới, đối ngoại quốc phòng đã và đang khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kiên định đường lối đúng đắn của Đảng, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, đối ngoại quốc phòng sẽ tiếp tục là một mũi nhọn chiến lược, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đúng với tinh thần “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” trong kỷ nguyên mới.
Đọc tiếp
- Sáng 6-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban...
- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Nghệ An đang...
- Tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề...
- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2026, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng...
- Những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, doanh trại nơi vùng biên cao...
- Chiến thắng A So mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Tây Thừa Thiên Huế, tạo điều kiện để...
Mới nhất
- Các hoạt động liên quan đến thể thao, văn hóa không chỉ bảo tồn bản sắc mà còn thúc đẩy đầu tư du lịch, góp phần...
- Chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2026 diễn ra vào sáng 5/3 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Bính Ngọ), ngày 4/3, các đoàn công tác...
- Trong những ngày đầu tháng 3-2026, đời sống chính trị của đất nước bước vào một nhịp điệu sôi động, nghiêm túc...
- Sau sắp xếp chính quyền hai cấp, cả nước hiện còn khoảng 4.226 trụ sở công dôi dư, “phân bổ” đều ở các địa...
- Trong hai ngày 27 và 28-2, giữa thềm lục địa phía Nam, cách đất liền hàng trăm hải lý, hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ hải...
- Giữa những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi gió cao nguyên còn mang theo hương hoa cà nở rộ từ khắp các chiền đồi và tiếng...
- Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, một số mốc trong tháng 3-2026 về thời...
- Trong không khí sôi nổi của Ngày hội tòng quân năm nay, trên 3.500, (trong tổng số 9.632 thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai,...
- Cỡ chữ Mặc định













