Trận động đất xảy ra ở huyện Yushu, một khu vực thuộc vùng Tây Tạng nằm trong tỉnh Thanh Hải. Trung tâm này đo được trận động đất có cường độ 7,1 richter. Tiếp sau trận động đất này có ít nhất 18 dư chấn, trong đó có đợt dư chấn mạnh tới 6,3 richter. Hơn 85% các tòa nhà ở thị trấn Jiegu, gần tâm chấn, bị đổ sập.
Trận động đất đầu tiên xảy ra vào 7:49:42 sáng, có tâm chấn nằm cách nam-đông nam thành phố Golmud 380km và dưới độ sâu 46km. Golmud là một thành phố lớn của Thanh Hải.
10 phút sau, khu vực lại bị rung chuyển bởi trận động đất 5,3 richter, rồi tiếp sau đó 2 phút là trận động đất 5,2 richter. Theo USGS, cả hai trận động đất này đều đo được dưới độ sâu 10km.
Trận động đất khiến người dân bỏ chạy trong hoảng loạn, trong khi nhiều ngôi nhà làm bằng đất và gỗ bị đổ sập, Gasong Nima, phó trưởng ban tin tức của đài truyền hình huyện Yushu cho biết qua điện thoại với đài truyền hình trung ương CCTV. Năm 2008, một trận động đất mạnh 7,9 richter ở Tứ Xuyên đã khiến gần 90.000 thiệt mạng và mất tích.
Theo Xinhua
Quỳnh Anh (TH)