Sau khi Báo CCB Việt Nam số 1003, ra ngày 23-1-2014 có bài viết “Xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội: Dân bức xúc vì… “đập trường” xây chợ” một số tiểu thượng chợ Nành có đơn tiếp tục phản ánh về báo.
Theo đơn tố cáo, mặc dù chợ và TTTM chưa được xây dựng, mới có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND TP Hà Nội nhưng một số doanh nghiệp như: Công ty Tuấn Dung, Công ty CP Dược liệu trung ương 2 và Công ty CP Đầu tư và tư vấn Kim Điền và Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Vĩnh Phát (Cty Vĩnh Phát) đã rao bán các gian hàng và tiến hành thu tiền của của người dân đặt mua mỗi gian hàng từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng (tiền đặt cọc); giá bán các gian hàng các doanh nghiệp trên đưa ra với giá từ 6 đến 16 tỷ đồng/gian. Ước tính số tiền mà các doanh nghiệp này đã nhận từ người dân lên đến 500 tỷ đồng.
Việc các doanh nghiệp đứng ra thu tiền như thế khi UBND TP Hà Nội mới chỉ ban hành văn bản chấp thuận chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch tại xã Ninh Hiệp cho Công ty Tuấn Dung. Văn bản số 8668/UBND-KHĐT ngày 15-11-2013 do Phó chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt ký, nêu rõ: “… Chấp thuận cho phép Nhà đầu tư lập Dự án chỉ có giá trị hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản (trong thời hạn trên, nhà đầu tư phải hoàn thành thủ tục theo qui định của… UBND TP Hà Nội).
Như vậy là Công ty Tuấn Dung mới được UBND TP Hà Nội chấp thuận trên văn bản, còn các quyết định phê duyệt Dự án, Quyết định giao đất vẫn chưa có, nhưng Công ty Tuấn Dung đã nhận tiền đặt cọc của người dân là có dấu hiệu sai phạm.
Chính vì những động thái “tiền trảm hậu tấu” dư luận đang hoài nghi về một cuộc thao túng “đất vàng” ở Ninh Hiệp và có dấu hiệu làm thất thoát nhiều tỷ đồng của nhà nước. Theo qui định của pháp luật thì việc sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thì phải đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Việc UBND TP Hà Nội ra văn bản chỉ định cho doanh nghiệp lấy đất công để xây dựng TTTM liệu có phạm luật và gây thất thoát tiền cho nhà nước?
Được biết, sau khi người dân phát hiện có nhiều khuất tất của các dự án nên đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan thẩm quyền. Ngày 13-02-2014, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 988/UBND-BTCD về việc xem xét, giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Vinh và một số hộ kinh doanh tại chợ Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Văn bản này nêu rõ: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trình cùng UBND huyện Gia Lâm và các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết nội dung đơn của công dân liên quan đến Dự án chợ Nành và TTTM tại xã Ninh Hiệp…
Ban Bạn đọc