Xuân Giáp Ngọ năm nay, huyện có 100% số xã hoàn thành phê duyệt đề án quy hoạch, xây dựng NTM. Toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng là 24.303ha, đã dồn điền đổi thửa được 7.947,09ha. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.511 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010) tăng 3,9%. Đàn lợn hiện có trên 117 ngàn con, đàn trâu là 0,86 ngàn con, đàn bò có 15,9 ngàn con, gia cầm và thủy cầm có trên 2.300 ngàn con, vượt 116,3% so với năm trước. Huyện được quy hoạch 2 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp và 6 cụm công nghiệp làng nghề với tổng diện tích 748ha, trong đó có 18 doanh nghiệp nước ngoài. Điển hình là khu công nghiệp Phú Nghĩa, diện tích 570ha đã tiếp nhận 48 dự án vào đầu tư, trong đó có 16 dự án đầu tư nước ngoài. Khu công nghiệp Nam Tiến Xuân trên cơ sở mở rộng cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp làng nghề Tân Tiến thuộc địa bàn 3 xã Nam Phương Tiến, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến với quy mô 192,5ha. Cụm công nghiệp Ngọc Sơn-thị trấn Chúc Sơn với 14 doanh nghiệp đang hoạt động, đến tháng 9-2013 thu được 6,3 tỷ đồng đạt 79, 5% kế hoạch. Quy hoạch làng nghề với các dự án “Làng nghề và phát triển du lịch” ở Phú Vinh, xã Phú nghĩa; “Chợ bán buôn nông, lâm sản Đông Phương Yên” thôn Đồi 2, xã Đông Phương Yên; “Trung tâm thương mại thị trấn Chúc Sơn”... Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 11,3%. Huyện hiện có 356 doanh nghiệp và trên 12.000 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động có hiệu quả và 34 làng nghề truyền thống, trong năm 2013 đã tổ chức 60 lớp dạy nghề tiểu thủ công nghiệp cho 2.000 học viên ở 10 xã trên địa bàn.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, huyện hướng dẫn tiêu chuẩn xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, vận động được 61.527 gia đình (đạt 102,8% chỉ tiêu), 14 làng (đạt 220% chỉ tiêu), 3 tổ dân phố (đạt 150% chỉ tiêu) đăng ký xây dựng gia đình, làng và tổ văn hóa. Năm học 2012-2013 toàn huyện có 370 giáo viên giỏi cấp huyện, 12 giáo viên giỏi cấp TP; 3.582 học sinh giỏi cấp huyện, 199 học sinh giỏi cấp TP, 1 học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong năm đã khám bệnh cho 345.000 lượt người và có 5 xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tạo việc làm cho 3.500 người; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 450 triệu đồng, xây dựng 4 nhà tình nghĩa, cấp trên 42.000 thẻ BHYT cho các đối tượng...
Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, huyện duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, nội dung và thời gian cho lực lượng dân quân tự vệ; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái, diễn tập một bên một cấp trên bản đồ và hoàn thành tốt diễn tập chiến đấu trị an năm 2013. Huy động 150 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia tìm kiếm cứu nạn do cơn bão số 6 gây ra; hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn 300 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự.
Hơn 2 năm chung sức xây dựng NTM với 19 tiêu chí quốc gia, huyện có xã Thụy Hương đạt 19/19 tiêu chí, 3 xã đạt 17-18 tiêu chí, 24 xã đạt 10-15 tiêu chí… phấn đấu đến năm 2015 có 17 xã hoàn thành xây dựng NTM. Cách trung tâm TP Hà Nội 20km về phía Tây Nam, mùa xuân này, huyện Chương Mỹ đang nổi lên nhu một điểm sáng của vùng ngoại thành Thủ đô trong thời kỳ đổi mới.
Bài và ảnh: Minh Khánh