Giờ ăn trưa của học sinh Trường tiểu học bán trú Bộc Bố, huyện Pác Nặm.
Những năm trước, tình trạng học sinh DTTS nghèo bỏ học ở Bắc Cạn xảy ra khá phổ biến, do đường đến trường khó đi, xa xôi, cuộc sống còn thiếu ăn, thiếu mặc. Từ khi tỉnh nhân rộng trường phổ thông dân tộc bán trú, trở thành “mái nhà” chung cho nhiều học sinh nghèo DTTS, tỷ lệ bỏ học đã giảm hẳn.

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Thượng Quan, huyện Ngân Sơn được kiên cố hóa khang trang, có hơn 70 học sinh các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, trong đó hơn 40 em được bố trí ở bán trú. Em Đặng Thị Ngọc Hà - dân tộc Dao, học lớp 7 cho biết: Nhà em ở thôn Nà Sánh, cách trường hơn một giờ đi bộ, vào mùa đông đi học rất vất vả. Được bố trí ở nhà bán trú kiên cố, an toàn nên em rất yên tâm học tập, nhiều năm liền đạt học sinh khá. Hay, em Triệu Văn Học, dân tộc Dao, học lớp 7, nhà ở thôn Cốc Lùng chia sẻ: “Ở bán trú, chúng em được các thầy giáo, cô giáo phụ đạo mỗi tối, hướng dẫn ăn, ở hợp vệ sinh, cho nên an tâm học tập, sức khỏe bảo đảm hơn”.

Thầy Hiệu trưởng Chu Minh Toàn cho biết: Hằng tháng, Trường hỗ trợ tiền ăn hơn 500 nghìn đồng và 15kg gạo/học sinh, hỗ trợ tiền điện, hợp đồng người nấu ăn tập trung. Trường miễn hoàn toàn học phí cho học sinh nghèo, giảm 70% học phí cho các em thuộc vùng khó khăn.

Tại huyện vùng cao Pác Nặm, UBND huyện tập trung phát triển, củng cố 30 trường các bậc học, trong đó có 8 trường phổ thông dân tộc bán trú. Năm học 2017-2018, huyện đã hỗ trợ gần 2.240 học sinh mầm non; 2.650 học sinh bán trú... Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm - Hoàng Văn Duy cho biết: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh với học sinh đồng bào DTTS nghèo đã giúp các em được đến trường, được chăm sóc, nuôi dạy. Từ đó, giảm gánh nặng cho gia đình, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng dạy và học, thể chất, tinh thần cho các em.

Để thu hút được các em đến lớp, bên cạnh chính sách của Trung ương, Bắc Kạn ban hành thêm chính sách riêng, như: Đề án xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi và các công trình thiết yếu cho học sinh THCS; quy định mức học bổng cho học sinh giỏi và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế; học sinh tiểu học nhà xa trường từ 4km trở lên, THCS từ 7km trở lên, THPT từ 10km trở lên được ở lại trường. Tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí thuê người phục vụ nấu ăn; hỗ trợ người quản lý học sinh ngoài giờ học; tiền điện mức 10kW/học sinh/tháng. Nghị quyết đã tháo gỡ khó khăn, giúp các trường thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý, nấu ăn cho học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS đi học.

Chính điều này đã tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi gửi gắm con em tại trường, thu hút được học sinh bởi các em xem ở trường như ở nhà.

Tuấn Sơn