CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Toạ đàm “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – Cơ hội và thách thức”
Ngày 27-12, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Toạ đàm “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – Cơ hội và thách thức” với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín.
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, trực tiếp và toàn diện của Đảng, đất nước ta, dân tộc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tích lũy đủ thế và lực cho sự phát triển bứt phá, sẵn sàng tâm thế bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tiến vào kỷ nguyên mới là bước phát triển tất yếu, hợp quy luật vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những định hướng, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về kỷ nguyên mới được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra là những định hướng chiến lược, được hình thành trên những cơ sở khoa học vững chắc, có sức thuyết phục, dẫn dắt cao.
Tại Tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học: PGS. TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; TS Nguyễn Văn Đáng, Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Singapore; TS Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã tập trung phân tích về nội hàm, nội dung, cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới; đích đến của kỷ nguyên vươn mình; cơ sở định vị mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; các yêu cầu đặt ra trong triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tạo sự phát triển đột phá trên các lĩnh vực; cơ hội, vận hội, thời cơ và thuận lợi của đất nước trong kỷ nguyên mới cũng như những khó khăn, thách thức cần được nhận diện để ứng phó, đối mặt và vượt qua…
Đồng tình với quan điểm cho rằng với thế và lực sau 40 năm đổi mới mà nước ta đã tích lũy được, đây là thời điểm chín muồi để đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và đây cũng là bước phát triển tất yếu, hợp quy luật vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, PGS. TS Đào Duy Quát khẳng định: Với vị trí, trọng trách của người đứng đầu Đảng, trong gần nửa năm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều bài phát biểu, bài viết, đưa ra thông điệp được đánh giá là một tư tưởng rất lớn. Đó là nhân dân ta, đất nước ta đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên tăng tốc bứt phá để đạt mục tiêu đến giữa thế kỷ này trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển thu nhập cao, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình. Thông điệp này, tư tưởng lớn này được đặt ra để toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về kỷ nguyên mới.
Thông điệp, tư tưởng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương vừa qua hoàn toàn nhất trí và quyết định đưa vào văn kiện của Đại hội tới để lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực sự bước vào kỷ nguyên mới với khí thế tăng tốc, bứt phá và đổi mới quyết liệt như các cuộc cách mạng để tạo ra bước phát triển bứt phá và nhảy vọt. Kỷ nguyên mới phải được đánh dấu bằng sự phát triển về chất, tức là từ lượng phải chuyển thành chất mới, phải được đánh dấu bằng những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội...
Cho rằng thời gian qua, thông điệp và định hướng về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập nhiều lần ở nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, đây là những định hướng chiến lược được hình thành trên những cơ sở khoa học vững chắc, có sức thuyết phục, dẫn dắt cao, Ts. Nguyễn Văn Đáng khẳng định, đến thời điểm này, cụm từ "kỷ nguyên mới" rất truyền cảm hứng, được nhân dân đón nhận, tin tưởng và kỳ vọng. Bước vào kỷ nguyên vươn mình là quyết tâm chính trị rất lớn dù có rất nhiều thách thức nhưng những gì đang diễn ra, những kết quả đạt được cho chúng ta niềm tin về khát vọng của dân tộc Việt Nam. Sau gần 40 năm đổi mới chúng ta phải bứt phá để vươn lên; cụm từ "kỷ nguyên mới", "kỷ nguyên vươn mình" thể hiện rất rõ quyết tâm của toàn dân dộc phải vươn lên để bứt phá, không thể bình bình, tịnh tiến từ từ.
Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên được xác định là từ Đại hội XIV của Đảng, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, điều này có giá trị định vị, đó là một sự kiện đánh dấu. Đây là một lựa chọn mang tính chất định mốc hành động. Kỷ nguyên mới bao giờ cũng được đặc trưng bằng những tính chất, đặc điểm; kỷ nguyên mới của chúng ta là "kỷ nguyên vươn mình", tức là một kỷ nguyên hành động, tính hành động rất mạnh, rất cao.
Tham dự trực tuyến, từ Singapore, GS.TS Vũ Minh Khương nhấn mạnh, thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có tính chiến lược, vừa có tính đột phá; cho rằng “Thông điệp của Tổng Bí thư rất rõ ràng. Điểm đặc sắc trong thông điệp của Tổng Bí thư không chỉ là nội dung mà còn cả hành động. Người Việt Nam ở xa Tổ quốc như tôi cảm thấy vô cùng tự hào và rất có niềm tin”.
Để bước vào kỷ nguyên mới, nhiều ý kiến cũng nêu lên những vấn đề đặt ra đối với Đảng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, bảo đảm Đảng là người cầm lái vĩ đại, thực sự là hạt nhân trí tuệ trong bộ máy lãnh đạo, cầm quyền; cho rằng trọng tâm hiện nay là Đảng này phải tự đổi mới và chỉnh đốn, phải tự vươn mình lãnh đạo để thực hiện cho được khát vọng của dân tộc. Tự đổi mới và chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trên hết phải đổi mới phương thức lãnh đạo, ra nghị quyết cho trúng, cho đúng và đọc dễ hiểu. Khi truyền đạt, quán triệt phải đi vào lòng người. Phải để bộ máy tinh gọn nhưng vận hành trơn tru, có hiệu lực, hiệu quả. Việc lựa chọn con người, phải lấy các nhiệm vụ, công việc của từng vị trí để chọn người có đức, có tài đáp ứng nhiệm vụ, thậm chí không nhất thiết phải là đảng viên.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, yêu cầu đặt ra là Đảng phải luôn nắm bắt được các xu thế của thời đại, thể hiện qua sự tiến bộ về nhận thức của Đảng, thể hiện qua chủ trương đường lối lãnh đạo truyền cảm hứng cho các lực lượng trong xã hội và phải chuyển hóa thành hành động quyết liệt từ lãnh đạo cấp cao nhất cho tới cấp cơ sở.
Một sự kiện đang diễn ra rất quyết liệt trên phạm vi cả nước hiện nay là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, nhiều ý kiến nhận định, yếu tố quyết định thành công không chỉ là vấn đề về tinh gọn, đó chỉ là điều kiện cần, tổ chức gọn nhẹ lại. Nhưng điều kiện đủ là phải tuyển chọn và bố trí lại cán bộ đúng người, đúng việc, đúng khả năng. Đồng thời, cần chú trọng việc thu hút tài năng trong hệ thống cơ quan công quyền, từ các tài năng lãnh đạo đến tài năng về hành chính chuyên môn.
Khẳng định bước vào kỷ nguyên vươn mình, đất nước ta, dân tộc ta sẽ có các cơ hội mới, vận hội mới, thời cơ mới, các ý kiến cho rằng Nhà nước cần biến những nhiệm vụ quốc gia, thách thức quốc gia để có cơ chế, có điều kiện thực thi từ đó biến thành cơ hội cho cá nhân, doanh nghiệp.
Một trong những điểm then chốt trong tổ chức bộ máy sắp tới chính là cách tiếp cận thực sự rõ ràng, biến thành cơ chế, thành nguyên tắc vận hành là trao quyền tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm cho các chủ thể.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy vai trò của hệ thống chính trị và các cơ quan công quyền trong việc phát hiện ra các cơ hội và kiến tạo giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận được với cơ hội để hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc.
Nhiều ý kiến đại biểu cũng mong muốn các cơ quan công quyền thông qua hệ thống chính sách cần hành động để tạo nhiều hơn nữa cơ hội cho các cá nhân, tổ chức để họ phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước./.
Đọc tiếp
- Chín mươi sáu năm là một chiều dài lịch sử đủ để tự hào. Nhưng nếu chỉ dừng ở tự hào, đó sẽ là sự lãng phí...
- Khi cán bộ, đảng viên nêu gương, quyền lực được nhân dân chấp nhận một cách tự giác; khi nêu gương bị xem nhẹ,...
- Ngày 3-2 -1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản...
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 2/2, đoàn công tác của Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) do Thiếu...
- Trong hai ngày 31/1 và ngày 2/2, Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp cùng với độc giả trao 50 suất quà tới 50 trẻ mồ...
- Sáng 02/2, Học viện Hải quân phối hợp với trường Trung học cơ sở Lê Thanh Liêm, phường Nam Nha Trang, tổ chức tuyên...
Mới nhất
- Trong những nếp nhà bình yên tại vùng quê Nga Sơn, Thanh Hóa, có một người lính già vẫn lặng lẽ sống một cuộc đời tận...
- Đã thành truyền thống, năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về là bà con nhân dân ở huyện Phù Ninh (cũ), tỉnh...
- Tối 31/1, tại xã Hương Xuân (Hà Tĩnh), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh trang...
- Ngày 01/2, Đoàn công tác Hải đoàn 129 Hải quân do Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính uỷ Hải đoàn làm Trưởng đoàn, đã kết...
- Sáng ngày 1-2, phường Phú Lợi (TP Hồ Chí Minh) đã long trọng tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn viên – Tết nhân ái” mừng...
- Ngày 31/1/2026, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình đồng...
- Kết thúc năm tài chính 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt mức lợi nhuận 6.868 tỷ đồng, vượt kế hoạch...
- Ngày 31-1, tại xã Hương Xuân, một địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, mùa xuân năm 2026 đã hiện diện...
- Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, ngày 30-1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Đại tá Hoàng...
- Ngày 1-2, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và...
- Cỡ chữ Mặc định















