Ông Nguyễn Tứ Hùng trên con đường kè bên ao đình.
Ông sinh năm 1945, quê ở Cụm 13, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, T.P Hà Nội; tham gia Quân đội từ năm 1965, đến 1974 xuất ngũ trở về địa phương. Tháng 10-1978, ông làm đơn xin tái ngũ lên biên giới phía Bắc bảo vệ Tổ quốc và đến tháng 12-1980, được phục viên.

Trở về địa phương, ông gương mẫu tham gia các hoạt động xã hội xã hội của địa phương với tác phong “đầu nghĩ, miệng nói, tay làm”. Theo ông việc gì mình cũng phải gương mẫu mới nói, vận động được người khác làm theo. Điển hình như, hưởng ứng Cụm dân cư và Ban quản lý Di tích làng Hạnh Đàn vận động, ông và gia đình đóng góp 290 triệu đồng để xây dựng đình, chùa của làng; tự nguyện làm đơn đề nghị UBND xã Tân Lập cho ủng hộ 1,8 tỷ đồng để xây kè ao đình và kinh phí duy trì hệ thống đèn điện chiếu sáng và trông nom, quét dọn bảo vệ công trình di tích của địa phương; ủng hộ 316 triệu đồng nâng cấp các tuyến đường trong xã. Tính từ năm 2004 đến nay, ông và gia đình tham gia ủng hộ xây dựng 4 công trình với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Với những đóng góp trên, CCB Nguyễn Tứ Hùng nhiều năm được UBND huyện tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Tháng 10-2018, ông được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Hải Huyền