Trại giam Đại Bình là một trong những đơn vị của Cục C10 (Bộ Công an) thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.
Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đại Bình dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đóng chân trên địa bàn tại xã Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), Trại giam Đại Bình là một trong những đơn vị của Cục C10 (Bộ Công an) thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo đã có sức lan tỏa sâu rộng, để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
THẤM NHUẦN LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ
Trại giam Đại Bình hiện có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an công tác tại 2 phân trại, với 8 đội chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng bộ cơ sở có 169 đảng viên; 2 đảng bộ bộ phận và 7 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và thường xuyên quản lý trên 3.000 phạm nhân.
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Đại Bình đã bám sát nội dung phong trào thi đua của Bộ Công an, Cục C10. Từ đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn đơn vị. Đảng ủy, Ban Giám thị thường xuyên tổ chức quán triệt cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đồng thời gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hệ thống chính trị toàn đơn vị với thực hiện Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác hàng năm của đơn vị, công tác trinh sát, vũ trang trại giam luôn được đặt lên hàng đầu. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy và Ban Giám thị, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tuân thủ pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quy chế làm việc, quy trình công tác. Cùng với đó, các đội nghiệp vụ làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn; công tác tuần tra, canh gác, dẫn giải được duy trì thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc giam giữ, quản lý phạm nhân; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật, nắm chắc tình hình phạm nhân, đặc biệt là số phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy, với các biểu hiện chống đối. Trung tá Phạm Đức Thiện, Đội trưởng Đội Trinh sát, Trại giam Đại Bình, cho biết: “Kết quả trong 5 năm qua, Trại giam Đại Bình không để phạm nhân nào trốn thoát, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an toàn Trại trong mọi tình huống”.
Bên cạnh đó, Trại giam Đại Bình cũng đã có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân; đồng thời.thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phạm nhân, như các chế độ về ăn ở, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc y tế, khám chữa bệnh; tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân, nhận gửi thư, nhận quà, liên lạc điện thoại với thân nhân. Ngoài ra, Công tác dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân được chú trọng thực hiện để họ có cơ hội tìm kiếm việc làm hợp pháp, tự nuôi sống bản thân, gia đình sau khi hết án trở về hòa nhập với cộng đồng.
Việc xét duyệt đặc xá tha tù cho các phạm nhân diễn ra công khai, đúng pháp luật. Với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực của Trại giam Đại Bình tạo thêm môi trường giáo dục, cải tạo thuận lợi, giúp phạm nhân yên tâm chấp hành án phạt tù. Từ đó, giúp phạm nhân nỗ lực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ để nhận được chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Cán bộ Trại giam Đại Bình thăm đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân.
Trại giam Đại Bình trao Nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ nơi đơn vị đóng quân.
Ngoài ra, đơn vị luôn tăng cường phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám thị đã tập trung chỉ đạo việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ phải gắn việc thực hiện Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận động do Bộ Công an, Cục C10 phát động; gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa mới vì nhân dân phục vụ” và Phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó, tạo sức lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác; có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công việc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
“KIM CHỈ NAM” CHO MỌI PHONG TRÀO
Thượng tá Nguyễn Tuấn Ngọc, Phó giám thị Trại giam Đại Bình, cho biết: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã tạo nên động lực mạnh mẽ nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hăng hái phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Để Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được lan tỏa và thấm nhuần các lĩnh vực công tác, Đảng ủy, Ban giám thị Trại giam Đại Bình đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến.Thường xuyên khích lệ, động viên các điển hình tiên tiến phát huy vai trò nêu gương, tinh thần gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua. Cùng với đó, các hoạt động phong trào Đoàn, Hội đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị.
Trong 5 năm qua, đơn vị vinh dự có 2 đoàn viên, thanh niên được Trung ương Đoàn tặng bằng khen; 9 cá nhân được Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Bằng khen và 20 cá nhân được Đoàn Thanh niên Cục C10 tặng Giấy khen. Hội Phụ nữ Trại giam Đại Bình cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực và đầy ý nghĩa như vận động chị em phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động như Phụ nữ “Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trong giai đoạn 2020 - 2025, đã có 1 tập thể và 6 cá nhân được Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen, 2 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.
Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị còn tổ chức phát động xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng khuôn viên, nơi làm việc và cảnh quan môi trường cơ quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; tổ chức ký kết giao ước thi đua trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tại địa phương nơi đơn vị đóng quân tạo mối giao lưu, đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ với nhân dân địa phương, tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình như chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ người nghèo, tham gia hiến máu nhân đạo,(…).
Chiến sĩ Trại giam Đại Bình tham gia Chương trình Hiến máu nhân đạo năm 2025.
Tập thể và cá nhân Trại giam Đại Bình được khen thưởng từ Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.
Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được xác định là “kim chỉ nam” của mọi phong trào thi đua, qua đó góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Trại giam Đại Bình đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong rèn luyện, học tập, công tác, thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu đề ra. Qua đó, được Bộ Công an, Cục C10 ghi nhận, đánh giá cao, tập thể đơn vị vinh dự được Bộ Công an tặng 3 Bằng khen, 1 Bằng khen của Bộ Văn hóa, 1 Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 10 Bằng khen của Tổng cục VIII (nay là Cục C10); và 2 Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng.Đơn vị đạt Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và đảng bộ được công nhận Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, đơn vị có 3 đồng chí vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 11 đồng chí được tặng Huy chương vì An ninh Tổ quốc và nhiều Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.
Theo Đại tá Phùng Văn Huế, Giám thị Trại giam Đại Bình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khẩu hiệu hành động: “Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Đại Bình đã tập trung bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Cục C10 đề ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.”.
“Đoàn kết là sức mạnh để tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị chung sức, đồng lòng “hiến kế” xây dựng đảng bộ, đơn vị thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Từ đó, quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, phấn đấu kế thừa và phát triển. Trong đó, tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng, tăng cường bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý phạm nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng nơi đơn vị đóng quân nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn trại giam trong mọi tình huống” - Đại tá Phùng Tấn Huế, Giám thị Trại giam Đại Bình nhấn mạnh.
Có thể nói, trong những năm qua, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Trại giam Đại Bình đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, có chiều sâu và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trở thành động lực phấn đấu trong cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác và xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.