Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan hệ thống máy lọc nước.
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh là 1 trong 5 đơn vị trong toàn quốc được triển khai chương trình “Nước uống sạch cho trường học Việt Nam”. Hệ thống lọc nước sạch công nghệ nano của Cộng hòa Liên bang Đức có công suất trên 4 mét khối/ngày, trị giá hơn 1 tỷ đồng, do Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa liên bang Đức tài trợ. Hệ thống cung cấp nước sạch qua hệ thống lọc nước công nghệ cao đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, có thể uống trực tiếp tại vòi. Đây là món quà thiết thực giúp hơn 500 giáo viên, học sinh của trường có nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng sinh hoạt và học tập.Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến trò chuyện cùng các thầy, cô giáo và học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Đỗ Văn Chiến ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức đã tặng món quà ý nghĩa, thiết thực cho nhà trường; cảm ơn lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm đến sự nghiệp trồng người nói chung, sự nghiệp giáo dục đối với con em DTTS của tỉnh nói riêng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn Bang Hessen tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc vì sự phát triển vùng DTTS với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng mong muốn tập thể giáo viên, học sinh nhà trường phát huy truyền thống, thi đua dạy tốt, học tốt. Đồng thời, nhắn nhủ tới các em học sinh vươn lên học tập tốt, không chỉ lĩnh hội kiến thức văn hóa mà cả kỹ năng mềm, để có việc làm, thu nhập, nuôi sống bản thân, giúp ích cho gia đình, quê hương.

Thanh Phúc