Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm. Theo thời gian, những vết thương trên da thịt đang lành. Nhưng có vết thương mà đến tận bây giờ, nó không chỉ làm cho người ta đau đớn về thể xác mà còn tổn thương nghiêm trọng về tinh thần, đó là vết thương da cam. Hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân, mắc các bệnh nan y. Trong hơn 3 thập kỷ qua, Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực hết khả năng của mình để trợ giúp những nạn nhân chât độc da cam/đi-ô-xin.

Tuy nhiên, sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội còn hạn chế so với nhu cầu hết sức cơ bản của nạn nhân. Bởi nạn nhân chất độc da cam vẫn là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ.

Thế mà Tòa án tối cao Mỹ ngày 2-3-2009 đã quyết định từ chối lời thỉnh cầu của các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ sản xuất chất độc da cam cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trước yêu cầu cấp bách ấy, MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi “Hãy tiếp sức cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đấu tranh giành công lý” và ngày 10-8-2009, được tổ chức mang tên “Ngày da cam - Orange day”. Sự kiện này sẽ là một trong những nội dung truyền thông trọng điểm để ủng hộ cho các hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, được tổ chức thường kỳ hàng năm tại Việt Nam và liên kết với nhiều hoạt động trên toàn thế giới.

“Ngày da cam - Orange day” 2009 với thông điệp “hãy tiếp sức” được tổ chức nhằm mục tiêu: Tăng cường đối thoại - thúc đẩy những ý tưởng, vai trò, trách nhiệm và hành vi của từng cá nhân trong sự nghiệp đấu tranh và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đồng thời sự kiện này cũng khởi đầu cho cuộc vận động, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam với số tiền khoảng 60 tỷ đồng để xây dựng 55 nhà nuôi dưỡng trẻ em, 550 nhà tình thương, 1.100 suất học bổng, tạo 1.100 việc làm…”, “Ngày da cam - Orange day” 2009 lần thứ nhất tổ chức đúng vào ngày 10-8-2009 được thực hiện bằng phương pháp liên kết truyền thông giữa kênh VTV4 Đài truyền hình Việt Nam, hơn 65 đài truyền hình địa phương trên toàn quốc và trên 15 kênh truyền hình quốc tế để cùng tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả cho cuộc đấu tranh giành công lý, cho tương lai tốt đẹp hơn của những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam.

Cùng với sự kiện “Ngày da cam”, phong trào ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin nhận được sự hưởng ứng và tham gia của cộng đồng người Việt Nam và nước ngoài. Một lần nữa, các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội, luật học… nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới tiếp tục nói lên sự thật và có những hành động thiết thực ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi công lý và giảm bớt khó khăn, đau khổ trong cuộc sống vì thảm họa của chất độc da cam/đi-ô-xin.

Công lý thuộc về các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam. “Ngày da cam - Orange day” 2009 - Hãy tiếp sức.

Vân Anh