Ông nhập ngũ năm 1945, đến năm 1953 tập kết ra Bắc, được học tập chính trị, sau đó chuyển về làm cán bộ Trường trung cấp Đường sắt. Đến tháng 9-1969, vào miền Nam chiến đấu, đi cùng đoàn công tác cấp cao của Trung ương và hy sinh tại chiến trường A ngày 27-11-1969 (theo giấy báo tử, số 97 MCO/LS do Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Quân khu 5, ký ngày 1-1-1978) Gia đình đã được trao Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Trần Đức Sanh.

Nhiều năm qua, gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng chưa có thông tin gì về phần mộ của bố anh.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Trần Đức Sanh ở đâu, xin báo cho anh Trần Tuấn Anh theo địa chỉ trên, điện thoại: 0168.212.1969; hoặc Chuyên mục “Thông tin mộ liệt sĩ”, Báo Cựu chiến binh Việt Nam, số 34, Lý Nam Đế, Hà Nội.

An Minh