Chỉ trong vòng 3 ngày qua, lực lượng an ninh Hy Lạp đã phát hiện ít nhất 11 bưu kiện chứa chất nổ ở thủ đô Athen đang được chuẩn bị gửi tới địa chỉ của một loạt các nhà lãnh đạo châu Âu, Tòa án Pháp lý của Liên minh châu Âu ở Luxemburg và trụ sở của Cảnh sát Châu Âu ở Hà Lan.
Trong khi đó, ngày 3/11, các Bộ trưởng Pháp đã nhóm họp tại thủ đô Paris để thảo luận các biện pháp đối phó với làn sóng bom thư xuất phát từ Hy Lạp đang đe doạ an ninh các nước châu Âu.
Người phát ngôn chính phủ Pháp Luc Chatel nhấn mạnh, chính phủ Pháp cần phải đặt trong tình trạng cảnh báo an ninh, sau vụ tấn công Tổng thống Nicolai không thành.
Cùng ngày cảnh sát Italia cho biết, một bưu kiện khả nghi ghi địa chỉ người nhận là Thủ tướng Italia Berlusconi đã bị phát hiện trên một máy bay chở hàng từ thủ đô Aten của Hy Lạp khiến máy bay này phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bolonha. Gói bưu kiện này đã bốc cháy khi cảnh sát mở ra, rất may không có ai thương vong trong vụ việc này.
Trước đó, ngày 2/11, những gói bưu kiện có chứa bom đã phát nổ tại Đại sứ quán Thụy Sĩ và Nga tại Aten nhưng không gây thương vong. Văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel 3/11 cũng nhận được 1 bưu kiện có chất nổ được gửi từ Hy Lạp trước đó 2 ngày.
Kể từ ngày 1/11 đến nay,đã có 14 vụ bom thư bị phát hiện có xuất xứ từ Hy Lạp. Cảnh sát Hy Lạp đã tìm thấy hai kẻ tình nghi và thu giữ hơn hai quả bom thư trong đó có một bom thư gửi cho Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và một bom thư gửi cho đại sứ quán Bỉ.
Phương Thúy