Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII đã bầu và phê chuẩn các chức danh của Ban lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2011-2016. Các đồng chí Trương Tấn Sang là Chủ tịch nước, Nguyễn Sinh Hùng là Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Tấn Dũng tái cử Thủ tướng, Nguyễn Thị Doan tái cử Phó chủ tịch nước, Trương Hòa Bình là Chánh án TANDTC, Nguyễn Hòa Bình là Viện trưởng Viện KSNDTC cùng các bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Như vậy, tiếp ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, việc Quốc hội đã bầu và phê chuẩn Ban lãnh đạo mới của đất nước là sự kiện rất quan trọng đem lại niềm tin tưởng và kỳ vọng mới cho toàn Đảng, toàn dân.

Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ khóa XII đã kiên định vững vàng, sáng tạo và quyết đoán trong việc điều hành và giải quyết nhiều vấn đề lớn về đối nội, đối ngoại, kinh tế - xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu rộng lớn và phức tạp nhất trong vòng nửa thế kỷ qua, Việt Nam đã từng bước đối phó thành công với nguy cơ thách thức, tận dụng được các lợi thế và cơ hội để đưa đất nước tiếp tục phát triển giành được nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào. Nổi bật là sự ổn định chính trị, kinh tế tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao được uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết sách đúng, vừa kiên quyết vừa mềm dẻo khôn khéo để bảo đảm vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn lo ngại. Đó là nạn tham nhũng tiêu cực chưa được chặn đứng mà còn có nguy cơ nghiêm trọng hơn, không chỉ là “một con sâu mà đã là cả bầy sâu”. Đó là tình trạng thoái hóa biến chất, sa đọa của không ít cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ ở vị trí chủ chốt ở các địa phương làm giảm niềm tin của nhân dân. Đó là tình trạng nhiễu nhương của viên chức thuộc cơ quan công quyền trong giải quyết thủ tục hành chính gây phiền hà bức xúc cho cả xã hội. Đó là việc thiếu kiểm tra giám sát cả ở cấp T.Ư và địa phương khiến nhiều dự án kinh tế xâm hại đến an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia như các dự án khai thác tài nguyên, dự án cho thuê đất rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, đồi núi vùng biên giới. Đó là việc Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan có quyền giám sát tối cao nhưng vẫn còn bất cập có trách nhiệm trong những vụ việc nghiêm trọng mà vụ Vinashin là ví dụ điển hình.

Chính vì thế, nhân dân kỳ vọng ở Ban lãnh đạo mới của đất nước hãy nhìn thẳng vào sự thật, phân tích và đánh giá đúng thực tiễn để lãnh đạo, quản lý đất nước có trật tự kỷ cương, bảo đảm việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng đại về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, sớm đưa nước ta thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hơn lúc nào hết, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ cần được vận hành đồng bộ, hiệu quả. Ban lãnh đạo mới của đất nước có vinh dự rất lớn là kế thừa thành quả vĩ đại của các thế hệ lãnh đạo lớp trước, tiến lên đạt nhiều thành tựu mới to lớn hơn. Đồng thời Ban lãnh đạo mới của đất nước có trách nhiệm rất nặng nề để gánh vác sứ mệnh lãnh đạo toàn dân xây dựng và bảo vệ đất nước ở thời điểm có thời cơ nhưng cũng có nhiều nguy cơ thách thức

Nhân dân tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào các đảng viên nắm trọng trách lãnh đạo đất nước Việt Nam tươi đẹp có lịch sử vẻ vang đánh giặc giữ nước và dựng xây đất nước.

CCB Việt Nam