CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khai trương trung tâm giám định ADN cho 4.000 mẫu hài cốt liệt sĩ/năm
Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, là đơn vị đầu tiên hoàn thành việc nâng cấp theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Chiều 25/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ khai trương Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin sau khi hoàn thành nâng cấp, trực thuộc Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Bắt đầu từ quy mô phân tích thử nghiệm khoảng 30 mẫu hài cốt liệt sĩ/năm từ trước năm 2000, Viện Công nghệ sinh học là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam xây dựng thành công công nghệ phân tích ADN các mẫu hài cốt liệt sĩ, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị khác.
Từ năm 2000-2011, Viện Công nghệ sinh học đã giám định gần 1.000 hồ sơ liệt sĩ và định danh được hơn 800 liệt sĩ. Giai đoạn 2011-2015, trung bình hàng năm Viện định danh được 400 mẫu hài cốt liệt sĩ.
Mặc dù có những thành công bước đầu nhưng công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ phải đối mặt với nhiều thách thức khi các mẫu hài cốt hiện tại đều có tuổi từ 40-100 năm khiến chất lượng mẫu không ngừng giảm sút. Thời gian, công sức, kinh phí phân tích mẫu tăng nhiều lần so với thời điểm những năm đầu thực hiện. Trên thị trường không có bộ quy trình phù hợp với các mẫu hài cốt liệt sĩ của Việt Nam, buộc Viện Công nghệ sinh học phải tối ưu, phát triển các bộ quy trình khác nhau, tham khảo, tiếp cận các nghiên cứu mới nhất của thế giới trong lĩnh vực này cũng như sử dụng các trang thiết bị hiện đại. Vì vậy, yêu cầu nâng cấp Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được đặt ra hết sức cấp bách.
Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án 150 “Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, theo đó Viện Công nghệ sinh học, Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) là ba đơn vị chủ chốt được giao nhiệm phân tích ADN để định danh các mẫu hài cốt liệt sĩ.
Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa giám định ADN trở thành khâu bắt buộc trong quy trình định danh hài cốt liệt sĩ thông qua phân tích hài cốt và đã cho phép Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng 3 trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sĩ với quy mô đầu tư trên 200 tỷ đồng/trung tâm, bảo đảm năng lực phân tích 4.000 mẫu/năm. Đây là bước đánh dấu sự phát triển vượt bậc về mở rộng quy mô ứng dụng công nghệ giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam.
Thăm Trung tâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng các đơn vị liên quan hết sức tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho các chuyên gia, nghiên cứu viên, đặc biệt là những cán bộ trẻ, để nhanh chóng tiếp cận các trang thiết bị, công nghệ hiện đại, nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực giám định ADN.
Bên cạnh nhiệm vụ giám định ADN cho hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm cần chủ động tìm tòi những hướng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển mới lĩnh vực giám định gen phục vụ các hoạt động khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.
Đình Nam
Đọc tiếp
- Hoạt động góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để nhân dân ổn định cuộc sống và cùng Bộ đội Biên phòng...
- Hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và khả năng tiếp cận, ứng dụng...
- Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79) là một sự kiện có ý...
- Nghị định 292/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 ngày...
- Năm 2025 được ghi nhận như một dấu mốc mang tính lịch sử, khi đất nước đồng thời triển khai cuộc cách mạng sắp...
- Ngày 15/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chương trình phát cháo tình thương miễn phí cho các bệnh nhân...
Mới nhất
- Các CCB và Nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm đến tác phẩm “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô...
- Bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” là tư duy chiến lược lớn của Đảng ta trong bối cảnh đất nước hòa bình nhưng...
- Nhân dịp Tết đến xuân về, các ngày 27/01 và 28/1/2026, tại 2 xã miền núi Thiên Phủ, Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa, phóng viên...
- Mùa xuân về trên những vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, mang theo nhịp sống mới của sản xuất, lao...
- Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới, Trạm Y tế phường Long Bình (TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức khám sức...
- Chiều 27/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Huế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa VIII (mở rộng) và ký...
- Sáng 28-1, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức trang trọng Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về...
- Sáng ngày 28/1, UBND tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc...
- Ngày 28-1-2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1-2026. Hội...
- Việc Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo cao nhất của Quốc phòng - An ninh chọn ngành than,...
- Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2026 – Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) ban hành Nghị quyết về...
- Chiều ngày 27-1, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức chương trình Gala định hướng nghề nghiệp cho sinh viên năm...
- Sáng 27/01, tại Học viện Hải quân, Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức khai mạc lớp tập huấn xây...
- Văn kiện và Báo cáo tại Đại hội XIV của Đảng đều nhấn mạnh phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá...
- Rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh (CCB) Đỗ Doanh Nhiểu (sinh năm 1962) ở tổ 6, ấp Bình...

















