Lễ ký kết giữa Hội CCB Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông.
Tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGTQG báo cáo tổng kết, đánh giá chương trình phối hợp hoạt động trong giai đoạn 5 năm (2013-2018), qua đó xác định những trọng tâm, trọng điểm của giai đoạn 5 năm tới. Theo đó, T.Ư Hội CCB Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ủy ban ATGTQG trong việc tuyên truyền, vận động nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các hội viên Hội CCB về chính sách, pháp luật về an toàn giao thông. Thông qua các hoạt động này, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội CCB Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn đồng chí Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ tới dự, chứng kiến lễ ký. Thượng tướng Nguyễn Văn Được cho biết, trong nhiều năm qua Hội CCB Việt Nam luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước trong đó có cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”. Thực hiện Chương trình phối hợp số 01 ký kết năm 2013 giữa T.Ư Hội và Ủy ban ATGTQG, 5 năm qua, các cấp Hội đã tuyên truyền vận động CCB gương mẫu tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Nhiều tỉnh không có cán bộ, hội viên bị TNGT do lỗi chủ quan. Nhiều hội viên tích cực hiến đất, hiến công làm đường giao thông nông thôn góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông. Tại lễ tổng kết 5 năm, có 55 tập thể, 11 cá nhân được T.Ư Hội và Ủy ban ATGTQG tặng bằng khen. Đó là sự ghi nhận của Đảng Nhà nước cũng như Ủy ban ATGTQG đối với những đóng góp và nỗ lực của các CCB đã không quản gian khổ khó khăn ngày đêm tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho mọi nhà.

Hoàng Linh