Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII đã kết thúc thành công. Ngoài việc bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Quốc hội đã bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; thành lập Uỷ ban soạn thảo, sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Nhân dân ghi nhận 500 đại biểu Quốc hội đã làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, thay mặt cho cử tri cả nước để quyết định các vấn đề quan trọng. Các đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu nhậm chức thể hiện bản lĩnh và quyết tâm làm tròn trọng trách mà Đảng, Quốc hội, nhân dân tin cậy giao phó. Các phát biểu đó đều thốt lên từ đáy lòng, nhận thức rất rõ về vinh dự lớn lao và trách nhiệm rất to lớn nặng nề và cam kết sẽ nỗ lực cao nhất trên cương vị lãnh đạo con thuyền đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ 2011-2016, sớm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Điều rất đáng mừng là các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đều là những cán bộ từng trải, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đã được thử thách trong thực tiễn công tác, nhất định sẽ làm tròn nhiệm vụ được giao, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng cử tri cả nước.

Điều cần được khẳng định và nói rõ là công tác nhân sự tại kỳ họp Quốc hội lần này. Ngoại trừ việc bầu cử Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có số dư là 1 thì tất cả các chức danh đều chỉ có một ứng cử viên. Cũng có người băn khoăn như vậy là chưa thực sự dân chủ. Nhưng dân chủ hay không dân chủ không phải là mỗi chức danh chỉ có một hay nhiều ứng cử viên mà chính ở quá trình xem xét, giới thiệu nhân sự vào chức danh đó. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo hệ thống chính trị, do đó Đảng phải nắm thật chặt công tác cán bộ. Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Tổ chức T.Ư và các cơ quan chức năng của Đảng chịu trách nhiệm trước Đảng về việc chọn lựa nhân sự cho bộ máy lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Quá trình đó đã được tiến hành công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc và dân chủ, do tập thể quyết định. Ngược lại đại biểu Quốc hội có quyền phân tích, đánh giá để xem từng vị trí công tác, Đảng giới thiệu nhân sự đã đúng và chính xác chưa, từ đó có thể kiến nghị trở lại để Đảng cân nhắc xem xét thêm. Việc Quốc hội khóa XIII trong phiên họp thứ nhất đã nhất trí cao với giới thiệu nhân sự của Đảng thể hiện sự hài hòa giữa ý Đảng và lòng dân. Đó là nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, có nguyên tắc của Đảng ta…

Từ thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, nhân dân cả nước đặt trọn niềm tin vào ban lãnh đạo mới của đất nước, nhất định tiến lên đạt nhiều thành tựu to lớn mới, đưa nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, sớm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

CCB Việt Nam