Năm 2013 quyết tâm của thành phố là tiếp tục giảm từ 5-10%, 5 tháng đầu năm xảy ra 76 vụ cháy nổ (75 vụ cháy và 1 vụ nổ) thiệt hại rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu gây cháy nổ là do đốt hương khói, hàn xì bất cẩn. Đặc biệt có doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đã tìm cách mua bảo hiểm rồi chuyển vật tư hàng hóa đi nơi khác tạo vụ cháy để hưởng bảo hiểm. Biện pháp cơ bản để phòng cháy chữa cháy là tích cực tuyên truyền cho nhân dân. Nhất là ở các khu đông dân cư, nhà cao tầng chấp hành nghiêm luật Phòng cháy chữa cháy. Tăng cường quản lý nhà nước như quan tâm hơn tới công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao mức phạt vi phạm…từ nay đến 2015 thành lập Phòng điều tra Phòng cháy chữa cháy của sở.

Về vụ cháy xảy ra tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo. Cây xăng 2B Trần Hưng Đạo của công ty xăng dầu quân đội, có bồn trữ lượng 75m khối. Khoảng 13 giờ ngày 3-6-2013 một xe téc chở xăng trữ lượng 22m khối tới bơm xăng vào bồn. Đến 13 giờ 32 phút thì trung tâm 114 nhận được thông tin báo cháy. Sở Phòng cháy chữa cháy đã điều 5 xe cứu hỏa của Hoàn Kiếm tới làm nhiệm vụ. Nhưng do diễn biến phức tạp nên tiếp tục điều 10 cứu hỏa của các quận Long Biên, Hoàng Mai và Đống Đa và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội điều 2 xe cứu hỏa tới chi viện, tổng cộng là 17 xe cứu hỏa; nhân lực gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ huy động hàng trăm người. Với mọi biện pháp nghiệp vụ và chiến thuật phun nước, phun bọt làm nguội téc xăng không để phát nổ và khống chế lượng xăng chảy ra ở đầu vòi, đến 16 giờ cùng ngày khống chế được ngọn lửa, dùng xô mức xăng chuyển ra ngoài. Nhưng sau 10 phút lửa lại bùng cháy dữ dội, lực lượng ứng cứu phải chở cát tới, dùng xe ủi cát bao vây hẹp dần vè đến khoảng 18 giờ thì ngọn lửa tắt hẳn.

Thiệt hại về xăng dầu chưa thống kê được, cháy 1 ô tô 4 chỗ, nhiều xe máy, xe đạp; có 11 người bị thương trong đó có 9 cảnh sát (2 người bỏng độ 3 và 7 người bỏng độ 1 và 2) đang điều trị tại các bệnh viên. Ngay chiều 3-6 lãnh đạo thanh phố và sở Phòng cháy chữa cháy đã đến thăm hỏi, động viên.

Nguyên nhân ban đầu xác định là khi bơm xăng từ xe vào bồn không cẩn thận, thiếu trách nhiệm, không theo dõi mà bỏ đo nơi khác, xăng rỉ ra ngoài chảy theo rãnh thoát nước đến bếp than tổ ong cuea cửa hàng ăn uống gần đó phát cháy, lửa chạy ngược về xe téc. Hiện Cục Điều tra hình sự quân đội, công an Hà Nội, cục kỹ thuật Hình sự Bộ công an đang phối hợp điều tra làm rõ.

Qua vụ cháy cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy ở thủ đô Hà Nội còn nhiều bất cập thể hiện ở: Không chấp hành nghiêm luật Phòng cháy chữa cháy, vị trí cây xăng ở gần khu dân cư, gần nơi đông người, chấp hành quy định vận chuyển, bơm tiếp xăng không nghêm, không giám sát chặt chẽ…chưa nói đếm pha trộn xăng kém chất lượng…Đối với lực lượng phòng cháy chưa cháy xe cứu hỏa, phương tiện, trang bị còn ít. Xe cứu hỏa chưa hiện đại, các loại bình bọt, bình khí ít, có loại chỉ sử dụng được 1 lần. Cả sở có 50 bộ quần áo chống cháy (300 triệu đồng/ bộ), không đủ phân phát cho trên 10 đội của các quận, huyện nên khi làm nhiệm vụ có nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thiếu.

Biện pháp phòng ngừa ban đầu thành phố sẽ kiểm tra toàn bộ 489 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, di chuyển một số cửa hàng trong nội thành không đảm đảo yêu cầu ra ngoại thành. Trước đây khi kiểm tra đã phát hiện 117 cửa hàng có biểu hiện sai phạm. Năm 2012 kiểm tra 219 cửa hàng, phạt hàng trăm triệu đồng, 5 tháng đầu năm 2013 kiểm tra 28 cửa hàng phát gần100 triệu đồng; điều đáng nói là phạt nhưng vẫn cho tồn tại.

Bài và ảnh: An Hà