Cấm hay thí điểm quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vừa được đại biểu đại diện của hai bộ: Y tế và Công thương đưa ra giải trình tại Hội nghị do Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức.

Bộ trưởng Bộ Y tế - Đào Hồng Lan thì kiên quyết bảo vệ quan điểm của Bộ, là cấm triệt để tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, với những lý lẽ, số liệu rất thuyết phục như: Mỗi năm nước ta có khoảng 40.000 người chết vì thuốc lá; nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ chưa nhận thức đầy đủ tác hại của thuốc lá điện tử.

Trong khi, vì lợi nhuận cao, các nhà sản xuất thuốc lá điện tử đã không ngừng cải tiến mẫu mã; tạo mùi và tuyên truyền quảng cáo để đánh lừa người dùng, nên chỉ một thời gian ngắn,thuốc lá điện tử đã xâm nhập vào giới trẻ rất nhanh, gây ra những hậu quả khôn lường.

Đồng quan điểm với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an cho rằng: Thuốc lá điện tử không chỉ gây hại về sức khỏe, mà còn về kinh tế. Đặc biệt, hiện nay các đối tượng phạm tội về ma túy thường lợi dụng sản phẩm thuốc lá điện tử để tẩm ướp, pha trộn ma túy.

Khác với ý kiến của Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Công thương - Phan Thị Thắng lại cho rằng: Bộ này đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá điện tử... Trước những ý kiến tỏ ra không đồng tình, Thứ trưởng Bộ Công thương giải thích thêm: Công tác ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các sản phẩm thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử… hình phạt hiện nay chưa đủ răn đe, khiến các đối tượng chưa sợ, mà cấm thì chế tài chưa rõ...

Kết luận phiên giải trình,Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội - Nguyễn Thúy Anh đề nghị, đại ý là: Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, với tinh thần sai thì sửa, chưa có thì bổ sung...

Tất cả vì sức khỏe của cộng đồng.

Phạm Nguyễn