Đại úy Lưu Anh Tuấn (thứ 2, trái sang) cùng đồng đội xuống bản Đán Đón, xã Vàng San (Mường Tè, Lai Châu) trao đổi, nắm tình hình địa bàn.
Chúng tôi gặp Đại úy Lưu Anh Tuấn khi anh đang cùng đồng đội xuống nắm tình hình địa bàn kết hợp tuyên truyền, vận động đồng bào ở bản Đán Đón, xã Vàng San, huyện Mường Tè. Tại gia đình anh Giàng A Chính (dân tộc Mông), vừa cùng lẩy ngô với bà con trong bản, đồng chí Tuấn tranh thủ hỏi thăm tình hình sản xuất của bản; đồng thời nói rõ một số thủ đoạn kẻ xấu thường dùng để xúi giục, lôi kéo nhân dân tin theo các tà đạo, các hủ tục lạc hậu, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn, khiến đời sống nhân dân thêm khó khăn. Chính sự sẻ chia, gần gũi như người trong gia đình của Lưu Anh Tuấn và các cán bộ Ban CHQS huyện Mường Tè đã chiếm được tình cảm của đồng bào vùng biên, từ đó bà con tin theo cán bộ, giữ vững niềm tin với Đảng.

Không chỉ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào, trong quá trình công tác, khi làm Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 880, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu, đồng chí Lưu Anh Tuấn đã cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia giúp nhân dân các xã huyện Nậm Nhùn tu sửa và làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, trồng cây rừng…

Trên cương vị công tác được giao, thời gian qua, Đại úy Lưu Anh Tuấn đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia cùng các cơ quan, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương xuống địa bàn xã Tà Tổng (huyện Mường Tè) tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện, ổn định đời sống, phát triển kinh tế; tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại hai xã Bum Nưa 1, Bum Tơ và thị trấn Mường Tè; vận động nhân dân tham gia xây dựng các mô hình điểm khuyến nông; cách phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm…

Tuy làm được nhiều việc giúp đồng bào, nhưng Đại úy Lưu Anh Tuấn khiêm tốn cho rằng: “Thành tích mà đơn vị đạt được là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực của toàn đơn vị. Bản thân tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, sát dân, gần dân, hiểu dân hơn, nói ít, làm nhiều việc thiết thực, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên cho đồng bào vùng biên giới”.

Lê Thành