Để đạt được thành quả trên có nhiều giải pháp, nhưng giải pháp quan trọng nhất là chính quyền Singapore đã rất mạnh tay với tệ nạn ma túy. Từ hơn 20 năm nay, Chính phủ đã xây dựng và ban hành riêng một Bộ luật – Luật “Chống lạm dụng ma túy” rất nghiêm khắc, ví dụ: “đối tượng vận chuyển, nhập, xuất khẩu trái phép trên 15g heroin phải chịu mức án tử hình; tàng trữ, tiêu thụ bị phạt tù đến 10 năm, phạt tiền 20.000 đôla Singapore... ; vận chuyển bất hợp pháp Ecstasy (một dạng ma túy được chế tạo tổng hợp) bị phạt tù đến 20 năm, đánh 15 roi; xuất nhập khẩu bất hợp pháp Ecstasy bị phạt tù đến 30 năm, phạt đánh 15 roi; tàng trữ, tiêu thụ Ecstasy bị phạt tù 10 năm hoặc phạt tiền đến 20.000 đôla Singapore...”.

Người nghiện ma túy, sau khi ra tù, bắt buộc phải đeo một thiết bị điện tử ở chân trong hai năm để theo dõi di biến động của đối tượng, do Cục Giám sát theo dõi, máy đặt tại đồn cảnh sát khu vực.

Luật cũng cho phép Cục Kiểm soát ma túy được quyền điều tra, phong tỏa, thu giữ mọi tài sản có nguồn gốc từ việc buôn bán ma túy.

Luật được thực hiện rất nghiêm, chỉ tính từ năm 1991 đến nay đã có 420 trường hợp bị Tòa án Singapore tuyên án tử hình liên quan đến ma túy, mà chủ yếu là buôn bán, tàng trữ các chất ma túy (trong đó có ít nhất 2 người Việt Nam, 1 bị treo cổ (giấu tên) và Nguyễn Tường Vân, 25 tuổi, bị bắt năm 2002 khi mang gần 400 gram heroin từ Campuchia về Úc quá cảnh sân bay Changi – Singapore).

Đồng thời với bộ Luật nghiêm ngặt, tường minh, Singapore thành lập Cơ quan phòng chống ma túy Trung ương. Cơ quan này hoạt động độc lập, có hệ thống đến tận cơ sở, gồm 600 cán bộ nhân viên, hoạt động trên 3 hướng chính là: đấu tranh trấn áp (4 cục); thống kê - hoạch định chính sách (2 cục) và tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa (2 bộ phận).

Đây là một trong những cơ quan quyền lực nhất ở Singapore, thu hút các thanh niên trí thức vào làm việc trong các lĩnh vực hoạch định chính sách, thống kê tổng hợp, hợp tác quốc tế, tuyên truyền, thu thập thông tin tình báo về ma túy, hành pháp, giám sát và điều tra.

Chế độ đãi ngộ dành cho lực lượng phòng chống ma túy tương đương với cảnh sát, một người mới tốt nghiệp đại học vào làm việc sẽ được nhận mức lương tối thiểu khoảng 2.000 đôla Singapore/tháng, mức lương cao nhất (Tổng giám đốc) là khoảng 11.000 đôla Singapore/tháng. Ngoài ra họ còn được tham dự các lớp đào tạo thường kỳ ngắn và dài hạn trong và ngoài nước về nghiệp vụ phòng chống ma túy. Do vậy, đội ngũ cán bộ của Cơ quan Phòng, chống ma túy trung ương đều rất trẻ, năng động, nhiệt tình với công việc, tính chuyên nghiệp cao và được tin tưởng giao phó các nhiệm vụ quan trọng.

Nước ta cũng phải tiến tới có bộ luật phòng chống ma túy nghiêm khắc như Singapore thì mới góp phần ngăn chặn tình trạng “nghiên, hút” tràn lan như hiện nay.

Đinh Hồng Nho