Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ngày 20-9, tại thành phố Tuy Hoà, Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến inh gương mẫu”, giai đoạn 2019 – 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới  (2024-2029), đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, MTQ...cùng hơn 200 hội viên tiêu iểu đại diện cho hơn 16 ngàn hội viên CCB toàn tỉnh Phú Yên đã về dự, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam đã đến dự và phát iểu chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo hội cựu chiến binh tỉnh Phú Yên tặng hoa và quà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo báo cáo tại đại hội, trong  năm qua Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; thực hiện Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên. Hội CCB tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo tại 19 lượt đơn vị Hội CCB cấp huyện với 2.850 cán bộ, hội viên, CCB tham gia. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống hội viên và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội, CCB cùng “Chung tay vì người nghèo”, trong 5 năm qua các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, kết hợp với sự giúp đỡ của Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cùng với sự phấn đấu vươn lên của gia đình đã xóa được 400 nhà ở tạm, dột nát, với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng; đem lại cuộc sống ổn định cho CCB,  phối hợp thực hiện tốt Chương trình liên tịch giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ xây 05 nhà tình nghĩa, tham gia thực hiện và chỉ đạo Hội các cấp thực hiện tốt các đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và tác chiến khu vực phòng thủ cấp huyện, tỉnh theo quy định, được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá cao.

Câu lạc bộ “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” của tỉnh được thành lập năm 2016,  hiện nay có 28 thành viên; Tuy gặp không ít khó khăn, thử thách nhưng các doanh nghiệp, trang trại do CCB làm chủ đã nỗ lực đứng vững và tiếp tục phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho CCB, con em CCB, CQN và Nhân dân, làm nòng cốt trong PTTĐ “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ...

Hội CCB các cấp tích cực vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ Hội được 7.202 triệu đồng; quỹ nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế 5.828 triệu đồng, hỗ trợ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động không lấy lãi, góp phần tích cực thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trong Hội. Triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; và vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, 5 năm qua Hội CCB trong toàn tỉnh đã phối hợp vận động hàng chục tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo, học sinh nghèo, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ khó khăn, ốm đau, hoạn nạn; phúng viếng hội viên từ trần, mừng thọ cho các hội viên cao tuổi…tạo tình cảm gắn bó giữa hội viên và tổ chức Hội.

Phát động phong trào “CCB đi tìm đồng đội”; các cấp Hội đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền tham gia khảo sát, cung cấp 148 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; trả lời hàng chục đơn thư tìm kiếm liệt sỹ; phối hợp di dời, qui tập 68 hài cốt liệt sĩ do gia đình quản lý về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) hàng năm các cấp Hội phối hợp tổ chức tốt Lễ thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang liệt sĩ với hàng ngàn cán bộ, hội viên và đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức cúng giỗ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, mộ tập thể Bắc Lý (huyện Sơn Hòa), mộ tập thể Phường 9, bia tưởng niệm Xuân Mậu Thân (Phường 8, thành phố Tuy Hòa) với trên 5.000 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ CCB nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách và cán bộ Hội qua các thời kỳ với tổng số 1.315 suất quà/785,3 triệu đồng, trong đó Hội CCB đóng góp 271,55 triệu đồng... Qua đó, làm sâu sắc hơn nghĩa tình đồng đội, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các hội viên và giữa hội viên với tổ chức Hội và giữa Nhân dân với Hội CCB.

Thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, động viên CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công, vận động hội viên,Nhân dân tham gia nâng cấp, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, các tuyến đường liên xã, liên thôn. Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò CCB trong tham gia đóng góp ý kiến, cùng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả: đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham đóng góp 1.117 triệu đồng; hiến 30.850m2 đất ở; 2.476m2 đất sản xuất; 1.221m2 đất hàng rào và hơn 3.000 cây ăn quả; đóng góp 25.926 ngày công lao động để xây mới và sửa chữa nâng cấp 160,6 km đường bê tông nông thôn, lắp đèn điện chiếu sáng 41.525 mét đường liên thôn, 84 cầu cống, 439 km kênh mương nội đồng, xây dựng 51 trường học, nhà văn hóa, trồng 9.000 cây xanh; khoanh nuôi, bảo vệ hàng trăm ha rừng.

Phấn đấu đến năm 2025, Hội CCB toàn tỉnh không còn hội viên CCB nghèo; Hội CCB khá và giàu trên 75 % /tổng số hộ hội viên; giảm số hộ nghèo, cận nghèo tỷ lệ dưới 1%/năm; cơ bản xóa hết số nhà tạm hiện còn; góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của toàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới.  

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua Hội CCB tỉnh đã đề nghị và được các cấp khen thưởng 335  tập thể, cá nhân. Trong đó được Thủ tướng Chính phủ tặng 01 bằng khen; UBND tỉnh tặng 39 bằng khen; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 47 bằng khen; Hội CCB tỉnh tặng 241 bằng khen các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tặng 7 bằng khen, 15 giấy khen; UBND và Hội CCB các huyện, thị, thành phố, Khối Cơ quan, doanh nghiệp đã tặng giấy khen trên 1.000 lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong PTTĐ “CCB gương mẫu”. Ngoài ra, hàng trăm hội viên CCB công tác ở các cơ quan, đơn vị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” các cấp. Tổng kết phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 đã có 321 tập thể, 619 cá nhân được khen thưởng ở cấp cơ sở và cấp huyện, 27 tập thể và 32 cá nhân được Trung ương Hội, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh tặng bằng khen. Qua đó đã kịp thời khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, thúc đẩy PTTĐ yêu nước trong CCB ngày càng phát triển, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Hội VMTD.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao phương hướng nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước tiếp theo. Đồng thời bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” Toàn quốc.

                                                                          Công Thi