Công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, tham ô lãng phí, thực hành tiết kiệm đã có những bước tiến lớn, tích cực. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm và dứt điểm các vụ tham nhũng trọng điểm. Uỷ ban phòng chống tham nhũng Trung ương đã họp kiểm điểm những công việc đã làm, chỉ ra những yếu kém bất cập và bàn biện pháp để đưa cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham ô lãng phí đạt hiểu quả mong muốn! Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo T.Ư phòng chống tham nhũng đã trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân, đưa ra bức tranh toàn cảnh về phòng chống tham nhũng hiện nay, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước đối phó với quốc nạn.

Năm 2008, với 134 cuộc thanh tra kiểm toán đã phát hiện nhiều sai phạm, thu về cho ngân sách 4.166 tỷ đồng, giảm chi 2.731 tỷ đồng, tìm ra các khoản nợ đọng 616,6 tỷ đồng. Năm 2009 dự định tổ chức kiểm toán 135 cuộc, đã tổ chức 85 cuộc, phát hiện nhiều sai phạm trong thu chi ở nhiều cơ quan, đơn vị, tổng công ty nhà nước... Rõ ràng, trong hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều sai phạm, nhiều hành vi tham ô, tham nhũng, tiêu cực lãng phí chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Những vụ việc tiêu cực, tham nhũng bị phát hiện nhưng còn chậm điều tra xử lý hoặc xử lý quá nương nhẹ không đủ sức răn đe. Dư luận tỏ ra bức xúc vì tham nhũng trong quản lý đất đai, tài nguyên, trong mua bán trang thiết bị, trong tổ chức điều hành sản xuất, trong lập dự án và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông vận tải, bến cảng, kho tàng... Mặc dù đã có Luật Phòng chống tham nhũng, đã có nhiều nghị quyết và văn bản pháp qui nhưng quốc nạn tham ô tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi, không chỉ ở cơ sở mà ở nhiều cấp, nhiều ngành.

Điều quan trọng và cấp thiết là cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh này. Trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để mọi người hiểu và làm đúng pháp luật, gắn cuộc đấu tranh phòng chống tham ô tham nhũng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mọi cá nhân và tập thể cần noi gương Bác Hồ, thực hành cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, sống trong sạch, lành mạnh, hết lòng phục vụ sự nghiệp cao quý của Đảng và nhân dân. Mặt khác cần thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn các hành vi tiêu cực tham nhũng. Rất cần sự công khai minh bạch trong các cơ quan đơn vị để mọi người được biết các thông tin về hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh. Khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” phải đi vào cuộc sống hàng ngày ở mọi địa phương.

Bộ Chính trị đã có chỉ thị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó nhấn mạnh việc cần phải kiên quyết không đưa vào các cấp uỷ những đảng viên không gương mẫu, có biểu hiện tự tư tự lợi, xa rời quần chúng. Chúng ta tin rằng qua Đại hội Đảng các cấp sẽ có những nhân sự mới có phẩm chất, đạo đức, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ và sự tin yêu tín nhiệm của nhân dân.

CCB Việt Nam