Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV.
Trong số 13 nhóm quyết sách lớn được thông qua có: Năm 2018, tăng trưởng kinh tế 6,7%; vay 363.280 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ; ngân hàng quá yếu sẽ được phá sản; điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa; thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở cấp Trung ương và cấp tỉnh; xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông; thống nhất đầu mối quản lý nợ công là Bộ Tài chính, thay vì 3 cơ quan (gồm cả Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước) như trước; chi 23.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành; cơ chế, chính sách đặc thù phát triển T.P Hồ Chí Minh; tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả; phê chuẩn nhân sự thành viên Chính phủ...

Đặc biệt, ngày 15-11, Quốc hội thông qua Luật Lâm nghiệp (tên gọi mới của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi). Theo đó, từng loại chủ rừng được quy định rõ ràng và theo hướng tăng quyền cho những người trực tiếp bỏ công sức ra trồng rừng và bảo vệ rừng. Ngày 21-11, thông qua Luật Thủy sản (sửa đổi), gồm 9 chương, 105 điều, quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; quản lý tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; kiểm ngư...; quy định mức phạt đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân, 2 tỷ đồng đối với tổ chức đánh bắt thủy sản trái phép.

Trong diễn văn bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: Tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp thứ 4. Cùng với tăng cường truyền hình trực tiếp những vấn đề cử tri quan tâm, tại kỳ họp này Quốc hội đã tăng thời gian thảo luận tại Hội trường, đề cao tính đối thoại và tranh luận đã tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. “Số lượng đại biểu Quốc hội chất vấn tại kỳ họp này nhiều nhất từ trước đến nay; Thủ tướng Chính phủ cũng dành nhiều thời gian nhất để trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội”.

Đức Bình