Trước Tết cả tháng trời, các lực lượng thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp đang tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung lực lượng lắp đặt công-tơ và mạng điện trong nhà gồm dây dẫn, hai bóng đèn com-pắc , bảng điện có ổ cắm, công tắc cho từng gia đình để Tết này, đồng bào Tây Nguyên có thêm 56 nghìn hộ có điện lưới quốc gia để sử dụng.

Dự án cấp điện các thôn buôn chưa có điện bốn tỉnh Tây Nguyên là món quà của Đảng, Chính phủ đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, nhằm mục tiêu xoá đói giảm nghèo, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng các tỉnh Tây Nguyên. Dự án khởi động từ năm 2007; có quy mô xây dựng mới 1.453 km đường dây trung áp, 1.338km đường dây hạ áp, 803 trạm biến áp với tổng dung lượng 43.604 kVA cấp điện cho 70.597 hộ dân của 852 thôn, buôn của 4 tỉnh Đắê lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum. Dự án có tổng mức đầu tư 1.122 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Công ty điện lực 3 trực tiếp quản lý và điều hành dự án thông qua Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn khu vực miền Trung. Rút kinh nghiệm từ một số công trình điện khác khi thực hiện cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm, ngành điện bỏ vốn đầu tư đường dây trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế, còn đoạn đấu nối từ đường dây hạ thế vào đồng hồ đo đếm điện và mạng điện trong nhà do người dân tự đầu tư, nhưng đồng bào quá nghèo, dây điện chạy trước nhà mà không có điện dùng, làm cho công trình chậm phát huy hiệu quả nên dự án này đã khắc phục hạn chế đó bằng cách đầu tư đến tận hộ, kể cả mạng điện trong nhà dân. Với một khối lượng công việc lớn, quy mô trải rộng trên địa bàn nên quá trình triển khai công việc gặp không ít khó khăn, thời tiết các tỉnh Tây Nguyên phức tạp, đặc biệt là cơn bão số 9 - 2009 đổ vào Kon Tum gây tổn thất nặng nề bởi các cơn lũ quét, các cán bộ, công nhân ngành điện vẫn quyết tâm thực hiện đúng lịch trình, bảo đảm an toàn cơ sở vật chất trong thi công… Đến thời điểm hiện nay, tiến độ thực hiện đều bảo đảm theo dự kiến. Tết Canh Dần này, có gần 10.000 hộ dân ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Đắc Lắc sẽ được dùng điện lưới quốc gia để đón xuân về.

Đi khắp địa bàn các vùng Tây Nguyên đang được kéo điện lưới quốc gia về, nơi nào cũng gặp không khí hồ hởi, phấn khởi của người dân như chuẩn bị đón ngày hội lớn. Trưởng thôn Giang Minh, xã Ea Búp huyện Krông Năng Nguyễn Ngọc Xuân tâm sự : “Thôn Giang Minh có 242 hộ dân, từ trước đến nay chưa bao giờ có điện dùng, cuộc sống rất thiếu thốn. Khi nghe tin Nhà nước đầu tư kéo điện đến từng hộ dân, bà con trong thôn ai cũng mừng, chờ đợi ngày có điện”. Những ngày vừa qua, sau khi đơn vị xây lắp thi công xong đường dây hạ thế, tổ công nhân của Điện lực Đắc Lắc đã đến lắp đặt đường điện cho 123 hộ trong thôn. Còn ở xã Ea Sin, huyện Krông Búc (Đắc Lắc) là xã mới thành lập thuộc diện đặc biệt khó khăn, 5 năm sống trong cảnh đèn dầu khiến nỗi khát khao ánh sáng điện của bà con trở nên cháy bỏng. Vì thế, ngày đóng điện cho các buôn Cư Mtao, Cư Kanh, Ea Pông, Ea Sin đã trở thành ngày hội không thể nào quên của 246 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu đồng bào Ê Đê. Ông Yblé Niê - trưởng thôn Ea Sin vui mừng cho biết: “Có điện, đời sống bà con buôn mình được cải thiện nhiều lắm. Các cháu không còn phải học bài trong cảnh đèn dầu tù mù, bà con được xem ti vi, được dùng đồ điện, thích lắm!”.

BÌNH VINH và VÂN ANH