CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trưởng thôn Thền Văn Khương góp sức giữ rừng, xây dựng nông thôn mới
Đến Na Cáng, thôn vùng cao biên giới của xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, chúng tôi được người dân kể nhiều về Trưởng thôn Thền Văn Khương (dân tộc Nùng) như một tấm gương về tinh thần tận tụy trong công tác thôn bản, trách nhiệm với cộng đồng và luôn gương mẫu trong các phong trào địa phương. Ông còn là người đi đầu trong tuyên truyền trồng rừng, bảo vệ rừng, hiến đất mở rộng đường thôn và phát triển kinh tế gia đình, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao Tây Bắc.
Trưởng thôn Thền Văn Khương với những khu rừng xanh bạt ngàn ở thôn Na Cáng. Ảnh: Tuấn Ngọc
Thôn Na Cáng, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai trước đây vốn là một trong những thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng bào chủ yếu là dân tộc Nùng, sống dựa vào nông – lâm nghiệp. Từ xưa, người Nùng ở đây đã có ý thức giữ rừng và truyền thống đó được bảo tồn, lưu giữ đến ngày nay. Tuy nhiên, trước những thách thức về khai thác rừng, sinh kế lâu dài và môi trường sống, vấn đề đặt ra là làm sao để người dân thay đổi tư duy từ khai thác rừng sang trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Bằng uy tín 16 năm làm trưởng thôn và sự kiên trì, cách nói gần gũi, dễ hiểu, ông Thền Văn Khương đã đến từng hộ dân vận động tham gia trồng rừng sản xuất, không chặt phá rừng tự nhiên, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô. Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, ông Khương còn gương mẫu đi đầu bằng hành động. Mỗi năm, gia đình ông thu hoạch trên 2 tấn thóc, hơn 5 tấn ngô, 10 tấn sắn. Cùng với việc tập trung sản xuất giống lúa đặc sản của địa phương, gia đình ông tích cực trồng rừng kinh tế, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng được giao và trồng thêm cây quế, xoan, lát, sa nhân tím dưới tán rừng… để mở rộng diện tích rừng. Nhờ cách làm bài bản, rừng mang lại nguồn thu ổn định, giúp gia đình ông từng bước vươn lên khá giả.
Trưởng thôn Thền Văn Khương chia sẻ: “Mình là cán bộ, đảng viên thì phải gương mẫu làm trước. Bà con thấy đúng, dần dần sẽ hiểu và ủng hộ. Tôi rất vui vì giờ đây bà con trong thôn đã tin tưởng, làm theo, tích cực trồng rừng, góp phần nâng cao độ che phủ rừng và cải thiện sinh kế bền vững. Tận dụng tán rừng, bà con còn trồng cây sa nhân tím, mỗi năm, riêng bán quả cũng đem về cho mỗi hộ từ 10 triệu - 20 triệu đồng”.
Bên cạnh công tác bảo vệ rừng, Trưởng thôn Thền Văn Khương còn là người tiên phong trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Năm 2016, khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường nội thôn, ông là người đầu tiên tự nguyện hiến gần 1.000 m đất nương, đất ruộng của gia đình để mở rộng đường thôn. Một số cán bộ, đảng viên cũng gương mẫu hiến đất làm đường. Từ đó, bà con tích cực làm theo, có 36 hộ dân hiến đất để đổ bê tông hơn 2 km đường trục thôn. Có đường mới, việc đi lại của người dân thuận tiện, đồng thời giúp vận chuyển nông sản nhất là trong mùa mưa lũ đỡ vất vả hơn, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa cho bà con Na Cáng.Từ chỗ e ngại mất đất sản xuất, nhiều người dân đã thấy rõ lợi ích lâu dài của việc mở đường và càng thêm tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Những việc làm của Trưởng thôn Thền Văn Khương đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Na Cáng nói riêng và xã Si Ma Cai nói chung. Tận mắt ngắm những rừng gỗ xoan, gỗ lát có từ 10 - 20 năm, có những cây cổ thụ hàng trăm tuổi, những rừng quế 7 - 8 năm tuổi xanh tốt, mới thấy nỗ lực giữ rừng của đồng bào nơi đây. Rừng xanh vừa như tấm lá chắn che chở cho dân làng, vừa giữ cho không khí của thôn luôn trong lành, đồng thời giúp bà con nơi vùng cao biên giới phát triển kinh tế để có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Đọc tiếp
- Theo Tổng Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh ông Hồ Huy chia sẻ, Đại hội Đại biểu toàn quốc...
- Ngày 23/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp báo báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2025 và một số...
- Dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald Boulevard được triển khai trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước...
- Sáng 25/1, Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) nhộn nhịp chào đón hai tàu biển quốc tế hạng sang Mv. Norwegian Sun và Westerdam...
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thông qua Nghị quyết xác lập 12 định hướng phát triển đất...
- Ngày 25/1, Hội Cựu Chiến binh phường Phú Xuân (TP Huế) tổ chức gắn biển công trình chăm sóc bia chiến tích Trung đoàn 6 -...
Mới nhất
- Những ngày đầu năm 2026, Nha Trang khoác lên mình vẻ rạng rỡ của nắng vàng và gió biển. Tại tầng 1 của Sheraton Nha Trang...
- Trong không khí rộn ràng, ấm áp của những ngày đầu xuân, tại xã Phước Chỉ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối...
- Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 5-9-2019 của...
- Ngày 23-1, Trường Đại học Thái Bình Dương phối hợp với Nhóm Steam Nha Trang và các vị khách mời là Cựu chiến binh (CCB)...
- Chiều 23/1, đoàn công tác quốc tế gồm các chuyên gia từ Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Cơ quan sáng chế...
- Trong phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 23-1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn...
- Đông đảo nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế trong những ngày qua đều đặc biệt quan tâm đến sự kiện Đại hội XIV...
-
Diễn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát... - Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm được Đại hội đề ra là: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP...
- Tối 22-1, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Báo Thanh Niên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày phát hành số báo...
- Cỡ chữ Mặc định















