CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TP. Vinh, tỉnh Nghệ An: Các giáo viên có rút đơn kiến nghị?
Trường tiểu học Hưng Bình, TP. Vinh.
Ông Lê Trường Sơn - Phó trưởng Phòng GDĐT TP. Vinh phát biểu với báo chí: “Việc các giáo viên viết đơn kiến nghị, là do chưa hiểu rõ một số nội dung... Nay, các giáo viên đã hiểu rõ và rút đơn kiến nghị”. Thế nhưng, việc “rút đơn kiến nghị” của các giáo viên lại hoàn toàn khác.
Bất thường “quay xe”
Báo CCB Việt Nam số 1585, ra ngày 26-3-2025 có bài viết: “Nhiều giáo viên tiểu học kiến nghị chưa nhận được tiền thù lao thừa giờ, tăng tiết”. Sau khi báo phát hành, đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Đặc biệt, có nhiều giáo viên chủ nhiệm Trường tiểu học Hưng Bình (gọi tắt là Trường Hưng Bình) và Trường tiểu học Hồng Sơn ở TP. Vinh, Nghệ An, đã gọi điện đến Báo CCB Việt Nam cảm ơn đã vào cuộc, chia sẻ việc kiến nghị của họ.
Cùng ngày, bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng phòng GDĐT TP. Vinh đã gửi cho chúng tôi hình ảnh, chụp một lá “Đơn trình bày” có các chữ ký của các giáo viên Trường Hưng Bình. Bà Thảo cho biết: Giáo viên nói họ bị lừa. Khi ký chỉ nói khác... nên họ (giáo viên - PV) đã gửi đơn lại... họ xin rút đơn”.
Đồng thời, ông Lê Trường Sơn - Phó trưởng Phòng GDĐT TP. Vinh trả lời với báo chí: “Phòng đã nhận được đơn của tập thể giáo viên Trường tiểu học Hưng Bình về việc rút đơn kiến nghị”. Ông Sơn còn giải thích thêm: “Việc các giáo viên viết đơn kiến nghị là do chưa hiểu rõ một số nội dung, mặc dù hiệu trưởng đã giải thích. Nay, các giáo viên đã hiểu rõ và rút đơn kiến nghị”.
Cũng trong ngày 26- 03-2025, trên trang Facebook có tên “Trường Hưng Bình” có đăng tải một lá “Đơn trình bày”, với nhiều chữ ký được cho là của các giáo viên Trường Hưng Bình.
Qua so sánh, thì hai lá “Đơn trình bày” do bà Hoàng Phương Thảo cung cấp và lá “Đơn trình bày” được đăng trên trang Facebook “Trường tiểu học Hưng Bình” là một. Ở phần cuối đơn, đều có dòng chữ: “Chúng tôi xin rút các đơn kiến nghị và kính mong các cấp, các ngành xem xét...”. Tuy nhiên ở phần ký, ghi rõ họ tên tại đơn trình bày thì lại khác hẳn nhau.
Giáo viên có rút đơn kiến nghị?
Cụ thể là trong lá “Đơn trình bày” được đăng trên Facebook “Trường tiểu học Hưng Bình”, thì có đến 45 giáo viên ký tên. Nhưng có đến 8 giáo viên không thực hiện kiến nghị (ký vào đơn kiến nghị), nhưng lại tham gia ký vào đơn trình bày “Xin rút các kiến nghị...”.
Tương tự, tại lá “Đơn trình bày” do bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng phòng GDĐT TP. Vinh cung cấp cho chúng tôi, thì có 39 người ký tên. Trong số này, có đến 7 người không ký đơn kiến nghị trước đó, và một số là giáo viên bộ môn, không phải giáo viên chủ nhiệm. Nhưng lại ký vào đơn trình bày, “Xin rút các kiến nghị” do các giáo viên chủ nhiệm kiến nghị.
Ngoài ra PV Báo CCB Việt Nam còn thu thập được các chứng cứ, đoạn ghi âm các giáo viên đã ký vào “Đơn trình bày” phân trần với nhau rằng: “Em biết là em sai rồi... nhưng ký rồi giờ làm răng được (bây giờ biết làm sao được - PV)”. Chẳng lẽ các giáo viên không biết rằng: Không kiến nghị, thì không có quyền ký đơn rút kiến nghị. Phải chăng các giáo viên đã bị “tác động”, mới ký vào “Đơn trình bày” xin rút các kiến nghị để đối phó với dư luận?
Rõ ràng, “Đơn trình bày” không phản ánh đúng sự thật khách quan. Chính vì vậy, nhận định của bà Hoàng Phương Thảo và phát biểu với báo chí của ông Lê Trường Sơn về việc “Các giáo viên Trường Hưng Bình đã rút kiến nghị” là không chính xác.
Cần phải khẳng định rằng: Việc kiến nghị của các giáo viên chủ nhiệm Trường Hưng Bình là “kiến nghị có cơ sở”, phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung kiến nghị không phức tạp, không phải không thể giải quyết được. Thừa giờ, tăng tiết và trả tiền thừa giờ cho giáo viên... đều được quy định, hướng dẫn trong các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hiện hành.
Cũng cần phải xem kiến nghị, khiếu nại là điều bình thường của một xã hội văn minh. Nên chăng các cơ quan quản lý giáo dục TP. Vinh hãy có ứng xử tương xứng, đúng với tinh thần “Nhà nước pháp quyền XHCN”. Có như vậy mọi kiến nghi, khiếu nại của các giáo viên mới có thể xử lý triệt để, đạt lý và thấu tình được.
Thế Sơn
Đọc tiếp
- Bản án phúc thẩm số 929 dành việc xem xét hiệu lực hai hợp đồng thế chấp cho vụ án dân sự. Điều đó cũng đồng nghĩa,...
- Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến...
- Một phụ nữ tại TP Hồ Chí Minh đã gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an phản ánh việc tham gia chương trình đi làm việc...
- Ngày 28/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã ra quyết định khởi tố vụ án...
- Hai doanh nghiệp vay Agribank Chi nhánh Sài Gòn tổng cộng 110 tỷ đồng, nhưng tài sản bảo đảm lại là nhà đất số 4-6 Hồ...
-
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 25-7-2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các...
Mới nhất
- Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ngân hàng...
- Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng)...
- Trở về từ mùa hè rực lửa năm 1972 với mảnh đạn pháo còn găm trong hộp sọ, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Hòa...
- Trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số...
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Nông nghiệp và...
- Không chỉ lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí...
- Mới đây, một bệnh nhân nam 59 tuổi (Nghệ An) đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám vì chóng mặt, tuy nhiên ông đã...
- Những năm gần đây, người bị đau cổ vai gáy có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Những cơn đau âm ỉ vùng cổ vai gáy...
- Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai...
- Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng những mô hình kinh tế thành công hay những hộ CCB thoát nghèo,...
- 23 năm qua, Trung tá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Trung Chắt, ở phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Hà Nội đã nhận hơn 300 trẻ...
- Được sự đồng ý của Bộ tư lệnh Quân đoàn 12; sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhân dân địa phương,...
- Từ nguồn tin về một rãnh chôn tập thể dài khoảng 60m sau trận đánh Cồn Tiên ngày 8/5/1967, Quảng Trị đang khẩn trương...
- Chiều 10/8, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ chức quy tập 1 hài cốt...
- Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được Bộ Công an điều động,...
- Đó là chủ đề của cuộc tọa đàm do Câu lạc bộ Doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội vừa tổ chức tại Đồ Sơn...





















