Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025

PV 08/01/2026 - 22:12

Ngày 08/1/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

612867125_890511580149472_3741663219340927347_n
Đồng chí Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể TW, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác Hội quần chúng Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường trực, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội; Lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; Lãnh đạo các bộ, ngành; Đại diện các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là sự hiện diện đông đủ của lãnh đạo các Hội Quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang chuyển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 18 với sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân, đất nước ta quyết tâm thực hiện thành công cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất đã được tổ chức sau khi tái cấu trúc tổ chức, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã được thành lập với mô hình mới khi đã hợp nhất. 

Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong năm 2025 và cùng lắng nghe những trao đổi, thảo luận của các đại biểu về công tác Hội quần chúng và. việc triển khai nhiệm vụ trong năm 2026.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng Ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, mỗi Hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ đã phát huy vai trò của các cấp Hội và cán bộ, hội viên đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực; hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đóng góp tích cực vào thành công chung của đất nước trong năm 2025 trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cấp Hội được thực hiện đồng bộ, thống nhất; tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp được củng cố, kiện toàn kịp thời và bước đầu đi vào hoạt động ổn định. Các Hội đã chủ động điều chỉnh giảm đầu mối bên trong đồng thời đã thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị trực thuộc, ban hành các quyết định sáp nhập, giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo tình thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; sắp xếp, điều động nhân sự giữa các đơn vị phù hợp chức năng, nhiệm vụ mới; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Trung ương. Đến nay, đã có 20 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong; từ 160 đầu mối đã giảm xuống còn 91 đầu mối, giảm 43%.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; tập trung thực hiện sâu rộng, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, quyết tâm chính trị, đoàn kết, gương mẫu trong cán bộ, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng.  Một trong những dấu ấn nổi bật của các Hội trong năm 2025 chính là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời có những đóng góp tích cực vào thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026. Với hàng nghìn hội nghị, diễn đàn, lớp tập huấn được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở,  100% cán bộ, hội viên các cấp Hội đã được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, thể hiện sự chuyển động mạnh mẽ của các Hội trong môi trường số.

Năm 2025 ghi dấu sự gia tăng rõ nét về chất lượng giám sát và phản biện xã hội của các Hội quần chúng. Không chỉ dừng ở việc tham gia góp ý, các Hội đã chủ động theo dõi việc thực thi chính sách, giám sát hoạt động công vụ, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống. Từ chính sách an sinh, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đến cải cách hành chính, tinh giản bộ máy – nhiều ý kiến phản biện của các Hội đã được tiếp thu, điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện chính sách. Đặc biệt, các cơ quan báo chí, tạp chí trực thuộc các Hội đã phát huy vai trò “giám sát xã hội bằng ngòi bút”, góp phần tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Ban Thường vụ các Hội cũng đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hình thức diễn đàn, hội nghị tiếp xúc để lắng nghe ý kiến của thành viên, hội viên, nhân  dân; chủ động, kịp thời nắm bắt các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở để kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực của Hội và đời sống của hội viên. Trong năm, hơn 300 hội nghị, hội thảo phản biện được tổ chức, hơn 1.400 văn bản góp ý được gửi tới các cơ quan có thẩm quyền là minh chứng sinh động cho vai trò, trách nhiệm của Hội đối với sự phát triển của đất nước.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước, Hội là trung tâm, nòng cốt trong phong trào hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong phát phát triển kinh tế nông nghiệp, khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục đào tạo, từ thiện, nhân đạo, chăm sóc, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và đối tượng khó khăn, văn hóa, nghệ thuật, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng được khẳng định. Ở cơ sở, hình ảnh cán bộ Hội “gần dân, sát dân” tiếp tục được khẳng định. Từ vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến các khu công nghiệp, đô thị lớn, các Hội kiên trì vận động Hội viên, nhân dân tham gia “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, chương trình ủng hộ bão lũ, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đối tượng yếu thế tiếp tục được đẩy mạnh. Hàng chục nghìn người khuyết tật, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Các tổ chức Hội đã tổ chức hiệu quả các hoạt động đối ngoại Nhân dân với các tổ chức đối tác tương đồng trên thế giới; là thành viên tích cực của các diễn đàn hợp tác, tham gia các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, triển khai nhiều dự án kinh tế, an sinh xã hội có ý nghĩa, góp phần tăng cường, mở rộng tình đoàn kết quốc tế với các nước; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đã tổ chức 350 diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế, thu hút gần 8.000 lượt đại biểu, triển khai 250 tọa đàm chuyên sâu về tình hình thế giới, khu vực và xu hướng hợp tác mới. Song song với đó là tăng cường củng cố, duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với các đối tác song phương và đa phương; đồng thời, tích cực tham gia, phối hợp với các đối tác, tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ Hội, xây dựng các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội, giũ gìn bản sắc dân tộc và văn hóa con người Việt Nam, ứng dụng khoa học kỹ thuật việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, sản xuất, kinh doanh... Công tác vận động, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài  được các Hội thực hiện đúng quy định, minh bạch và hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế,  trong đó nổi bật là Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” với tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng - lần đầu tiên, một chương trình nhân đạo quốc tế đạt tới quy mô hàng triệu lượt ủng hộ, hàng trăm tỷ đồng vận động chỉ trong ít tuần khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, của lòng nhân ái và sẻ chia.

Tính đến tháng 12, các cấp Hội đã quyết định xét tặng hơn 8 nghìn Bằng khen tập thể, cá nhân; 02 Cờ Thi đua; hơn 1.100 Huy hiệu; hơn 7.300 Kỷ niệm chương và nhiều giải thưởng khác. Song song đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng tiếp tục được chú trọng, góp phần xây dựng nguồn cán bộ từ cơ sở, bảo đảm tính kế thừa và liên thông giữa hệ thống Hội với hệ thống chính trị.

Thực tiễn năm 2025 cho thấy, khi được đặt đúng vị trí trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các Hội đã và đang trở thành kênh tập hợp trí tuệ xã hội quan trọng, cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu tâm huyết của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các Hội quần chúng về phương hướng, nội dung, giải pháp triển khai hoạt động các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong năm 2026. Bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng cho việc triển khai các nội dung cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, năm đầu tiên triển khai kết luận của  Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, cũng là năm các cấp hội quần chúng do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc giao nhiệm vụ tiến hành tổ chức đại hội và tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Đảng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025