CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tọa đàm khoa học về bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay
Tọa đàm là diễn trao đổi, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân
Ngày 23/10, Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Thực trạng thể chế, thiết chế và phương thức bảo đảm, bảo vệ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của con người, quyền công dân so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam hiện nay”.
Tọa đàm là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu đến từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan thực tiễn trên toàn quốc trao đổi học thuật, đánh giá khách quan thực trạng thể chế, thiết chế cũng như phương thức bảo đảm, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh hiện nay; đồng thời đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.
TS. Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát cho biết, việc đánh giá thực trạng thể chế, thiết chế và phương thức bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân là cần thiết để nhận diện những “điểm nghẽn”, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực thi, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Theo ông Khoát, trong thời gian qua, công tác bảo đảm và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nhà nước đang thực hiện cuộc cách mạng “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” và triển khai bảy Nghị quyết trọng tâm của Đảng, trong đó có bốn nghị quyết “trụ cột” (Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân), việc tiếp tục hoàn thiện thể chế bảo đảm quyền con người, quyền công dân trở nên cấp thiết nhằm tạo động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
GS.TS. Võ Khánh Vinh - nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định, một trong những thành tựu nổi bật của Việt Nam thời gian qua là sự hoàn thiện về mặt hiến định và pháp luật đối với quyền con người, quyền công dân. Hiến pháp và pháp luật nước ta đã khẳng định đây là những giá trị nền tảng, đặt quyền con người ở vị trí trung tâm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với các quy định ngày càng cụ thể, tương thích hơn với chuẩn mực quốc tế.
Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.” Đây là bước phát triển mang tính nguyên tắc, đặt quyền con người ở vị trí trung tâm của hệ thống chính trị và pháp luật. Nhiều quyền và tự do cơ bản của con người được cụ thể hóa thông qua hàng loạt đạo luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em…
Tại tọa đàm, các nhà khoa học tập trung thảo luận các nhóm vấn đề lớn như: Thực trạng thể chế về quyền con người, quyền công dân và thực tiễn thực hiện so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay; Thực trạng thể chế các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và thực tiễn bảo đảm, bảo vệ những quyền này so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay...
Đọc tiếp
- Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Phạm Trường Sơn biểu dương lực lượng vũ trang thành phố Huế đã duy trì nghiêm...
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã trao tặng 5.000...
- Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng 100 phần quà đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Sơn Điền và Quảng Trực (Lâm...
- Ngày 11/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” nhằm hỗ trợ bệnh nhân và người...
- Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam, Tết Nguyên đán là mốc chuyển giao thời gian thiêng liêng, đồng thời là...
- Chính phủ giao Bộ Quốc phòng sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên chức vụ Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã tại...
Mới nhất
- Trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh và thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, một dự án mang ý nghĩa...
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”, tại xã Yang Mao,...
- Ngày 12-2, đoàn công tác Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri đã đến thăm, chúc Tết Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk...
- Những ngày cận Tết Nguyên đán, các con phố ở trung tâm thành phố Đà Nẵng bắt đầu rộn ràng không khí xuân với sắc hoa...
- Đó là chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 01-CV/TW về việc tiếp tục thực hiện Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng...
- Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khi khắp nơi rộn ràng chuẩn bị đón xuân mới, tại đại công trường Cảng hàng...
- Trước những dự báo về gia tăng nhu cầu xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn...
- Cùng cả nước rộn ràng chuẩn bị đón Tết, Lữ đoàn 125 anh hùng vẫn khẩn trương, nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu trong...
- Sáng 13/2, Tiến sĩ Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận...
- Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 cá nhân...
- Ngày 9 và 10/2/2026, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai do Đại tá Phan Văn Thư, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Công...
- Tết Bính Ngọ mới ngấp nghé gõ cửa, thành phố Đà Nẵng đã chào sân cực kỳ ấn tượng bằng dàn linh vật “đỉnh của...
- Sáng 12/2/2026, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ...
- Cỡ chữ Mặc định





















